Đối tượng nào được ưu tiên tiêm vaccine trong doanh nghiệp ở Bình Dương?

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 trong doanh nghiệp tăng, Bộ Y tế chủ trương sẽ phân bổ từ 500.000 đến 1 triệu liều vaccine để tiêm cho công nhân ở Bình Dương. Trước mắt, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 4 trong các doanh nghiệp với 20.000 liều.

Đối tượng nào trong doanh nghiệp được ưu tiên tiêm vaccine?

Ngày 26.6, Sở Y tế Bình Dương cho biết đơn vị vừa có công văn gửi các đơn vị, cơ quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các hoạt động trên một cách có hệ thống và đúng quy định phòng chống dịch, COVID-19.

Về việc đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19, các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp cần lập danh sách đăng ký theo mẫu gửi về Trung tâm Y tế địa phương để tổng hợp chuyển lên Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để cân đối phân bổ nguồn vaccine.

Đáng chú ý, đầu tháng 7.2021, Bình Dương sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt thứ 4. Đợt này có 20.000 liều dành tiêm cho người lao động trong doanh nghiệp. Trong danh sách đăng ký toàn bộ người lao động, Sở Y tế đề nghị các doanh nghiệp lập danh sách đối tượng ưu tiên tiêm đợt 4. Đối tượng ưu tiên tiêm trước là những người tiếp xúc nhiều, nguy cơ cao gồm: ban giám đốc, quản đốc, tổ trưởng các phân xưởng, bộ phận cấp dưỡng, lái xe...

Công nhân ở công ty có ca mắc COVID-19 đi cách ly tập trung.Ảnh: Dương Bình
Công nhân ở công ty có ca mắc COVID-19 đi cách ly tập trung.Ảnh: Dương Bình

Trường hợp cơ sở sản xuất tạm dừng sản xuất vì có người lao động mắc COVID-19, trước khi hoạt động trở lại phải liên hệ Trung tâm Y tế để được kiểm tra đánh giá mức an toàn và cho phép hoạt động trở lại.

Về sử dụng lao động liên quan dịch bệnh, doanh nghiệp chỉ được sử dụng người lao động khi đã được cơ quan y tế và địa phương xác nhận đã được kiểm soát nguy cơ lây nhiễm dịch trước ngày dự kiến làm việc là 28 ngày và có 2 lần xét nghiệm RT-PCR âm tính...

Công nhân đủ điều kiện trở lại sản xuất sẽ được bố trí ở lại trong khu ký túc xá riêng biệt của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tổ chức sản xuất lại phải đón công nhân về nơi tập trung của doanh nghiệp ít nhất 3 ngày trước khi làm việc. Bố trí phương tiện đưa đón công nhân từ nơi ở đến nơi làm việc và thực hiện xét nghiệm tầm soát COVID-19 liên tục với công nhân.

Bình Dương đang tăng cường xét nghiệm sàng lọc. Ảnh:Dương Bình
Bình Dương đang tăng cường xét nghiệm sàng lọc. Ảnh:Dương Bình

Do dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, theo Sở Y tế, doanh nghiệp có thể dời thời gian khám sức khỏe định kỳ cho người lao động sau khi thống nhất cùng tổ chức công đoàn và sự đồng thuận của người lao động. Thời gian hoãn khám sức khỏe cho người lao động không được quá ngày 31.12.2021.

Nâng cao năng lực sàng lọc, cách ly, điều trị

Để kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào khu công nghiệp, ngày 26.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương cho biết, đang huy động toàn bộ lực lượng để tham gia truy vết F1, F2. Huy động thêm nguồn lực xã hội để nâng cao công suất xét nghiệm đạt từ 10.000 mẫu đơn và 100.000 mẫu gộp 10 trong 1 ngày.

Bên cạnh đó, huy động thêm nguồn lực y tế tư nhân để thành lập đội lấy mẫu và đảm bảo có ít nhất 200 tổ lấy mẫu trên toàn tỉnh.

Khu cách ly 600 công nhân là F1, F2. Ảnh: Đình Trọng
Khu cách ly 600 công nhân là F1, F2. Ảnh: Đình Trọng

Về khu cách ly tập trung, giao cho Ban Chỉ huy quân sự mở rộng, nâng cao năng lực cách ly tập trung đảm bảo 10.000 giường.

Hiện số ca mắc COVID-19 lên 220 ca bệnh, tỉnh Bình Dương vừa mở thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19 quy mô mở rộng lên đến 200 giường. Ngoài ra, các cơ sở y tế tuyến huyện cũng khẩn trương chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, nhân sự để điều trị trường hợp mắc COVID-19 dạng nhẹ. Trước mắt triển khai ở Thuận An, Bến Cát, Bàu Bàng.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc tăng, Bình Dương lập thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Bình Dương khẩn trương điều động nhân lực, vật lực mở thêm Khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ca mắc tăng, Bình Dương lập thêm khu điều trị bệnh nhân COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến số ca mắc COVID-19 liên tục tăng, tỉnh Bình Dương khẩn trương điều động nhân lực, vật lực mở thêm Khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Khó phòng dịch trong công nhân, kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương có khoảng gần 1,3 triệu lao động, việc di chuyển phức tạp và không gian sinh hoạt nhỏ hẹp của công nhân lao động khiến việc phòng dịch gặp khó khăn. Số ca lây nhiễm liên tục tăng, Bộ Y tế kiến nghị tăng cường vaccine cho Bình Dương.

Bộ Y tế kiểm tra thực tế mức độ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến dịch bệnh lây nhiễm trong công nhân lao động tăng nhanh, Đoàn công tác của Bộ Y tế đã có chương trình làm việc tại Bình Dương đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19 tại nhà trọ, khu công nghiệp nhằm hướng dẫn giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả.