Doanh nghiệp nghìn tỉ của vợ chồng "vua tôm" Minh Phú đang tụt lại

Thiên Bình |

Lợi nhuận giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, công ty thuỷ sản Minh Phú của vợ chồng "vua tôm" Lê Văn Quang đang tụt lại xa so với kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra từ đầu năm.

Công ty cổ phần tập đoàn thuỷ sản Minh Phú của của vợ chồng “vua tôm” Lê Văn Quang - Chu Thị Bình vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý II.2019.

Doanh thu thuần trong quý II của Minh Phú tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 3.544 tỉ đồng lên 4.153 tỉ đồng. Tuy nhiên, đáng chú ý là lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm sâu, trên 60%. Cụ thể, quý II.2019, Minh Phú lãi 74 tỉ đồng, trong khi đó, cùng kỳ năm 2018, doanh nghiệp lãi tới 219 tỉ đồng.

Theo đó, dù doanh thu thuần tăng, nhưng doanh nghiệp vẫn giảm lãi là do giá vốn tăng mạnh tới 22%, chi phí bán hàng tăng 55%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21% đã khiến lợi nhuận thuần của tập đoàn này giảm.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ghi nhận là 154 tỉ đồng, giảm 53% so với 6 tháng đầu năm 2018 là 328 tỉ đồng.

Trước đó, Minh Phú đã tiến hành điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 xuống còn 1.430 tỉ đồng lợi nhuận, giảm 38% so với kế hoạch ban đầu. Cho đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành 11% kế hoạch.

Minh Phú cũng dính vào vụ kiện liên quan đến cáo buộc lẩn tránh thuế với sản phẩm tôm xuất khẩu của doanh nghiệp này. Theo đó, công ty Minh Phú bị một nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, đại diện bang Illinois cáo buộc có liên quan đến hoạt động trốn thuế chống bán phá giá với tôm từ Ấn Độ.

Nghị sĩ này đã gửi thư tới Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ cáo buộc Công ty Minh Phú và bộ phận nhập khẩu Hoa Kỳ Mseafood Corporation có thể vi phạm Chương trình giám sát nhập khẩu thủy sản của Hoa Kỳ. Công ty Minh Phú đã mua một lượng lớn tôm Ấn Độ đông lạnh, "chế biến tối thiểu" ở Việt Nam và bán sang Hoa Kỳ thông qua Mseafood với danh nghĩa sản phẩm của Việt Nam.

Cáo buộc này đã khiến cho cổ phiếu MPC của vợ chồng "vua tôm" rớt giá thảm. Lên tiếng trước cáo buộc này, Minh Phú cho rằng, việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào để bổ sung cho sự thiếu hụt nguyên liệu trong nước là một việc hết sức bình thường, phổ biến và hoàn toàn không vi phạm pháp luật của bất kỳ quốc gia nào.

Tổng sản lượng xuất khẩu tôm năm 2018 của MPC đạt trên 67.000 tấn tương ứng 750 triệu USD, trong đó doanh thu từ thị trường Mỹ chiếm 40%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch hôm qua 16.8, cổ phiếu MPC của Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú mất 3.931 đồng tương ứng 12,21% còn 28.700 đồng. Đây là phiên giảm thứ 4 liên tiếp của mã này, ghi nhận mất gần 7.000 đồng/cổ phiếu và giảm 20% trong 4 phiên vừa qua.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra vụ đất nhà máy bị "hô biến" thành khu đô thị nghìn tỉ

H.N |

Khu đất đang triển khai dự án Thái Hưng Eco City tại Thái Nguyên sẽ bị thanh tra quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tỷ phú Trần Bá Dương không còn là cổ đông lớn của công ty nông nghiệp HAGL

Thiên Bình |

Tỷ phú Trần Bá Dương không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), sau khi bán đi 37,7 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Vua tôm Minh Phú bị Hoa Kỳ cáo buộc trốn thuế: Bộ Công Thương đang làm rõ

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đã khẩn trương kiểm tra thông tin liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bị nguyên đơn phía Hoa Kỳ tố cáo có hành vi lẩn tránh thuế với sản phẩm tôm xuất khẩu.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thanh tra vụ đất nhà máy bị "hô biến" thành khu đô thị nghìn tỉ

H.N |

Khu đất đang triển khai dự án Thái Hưng Eco City tại Thái Nguyên sẽ bị thanh tra quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng.

Tỷ phú Trần Bá Dương không còn là cổ đông lớn của công ty nông nghiệp HAGL

Thiên Bình |

Tỷ phú Trần Bá Dương không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), sau khi bán đi 37,7 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.

Vua tôm Minh Phú bị Hoa Kỳ cáo buộc trốn thuế: Bộ Công Thương đang làm rõ

Thuỳ Dung |

Bộ Công Thương đã khẩn trương kiểm tra thông tin liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú bị nguyên đơn phía Hoa Kỳ tố cáo có hành vi lẩn tránh thuế với sản phẩm tôm xuất khẩu.