Doanh nghiệp mất tiền tỉ vì "cò" khẩu trang, Bộ Công Thương đang rà soát

Cường Ngô |

Mất tiền cho môi giới để xin chứng chỉ xuất đi EU nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn không thể xuất được hàng vì giấy tờ không đạt chuẩn. Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại khuyến cáo doanh nghiệp cần đề phòng những người môi giới với ý đồ không trong sáng, không minh bạch, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Mới chỉ nhận phản ánh miệng

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp tìm đường đưa khẩu trang xuất sang EU đã nhận được không ít lời mời chào từ các "cò".

Theo đó, "cò" khẩu trang hứa trong 2 tuần sẽ thu xếp được chứng chỉ chất lượng từ phía EU cho doanh nghiệp, thay vì mất 1-2 tháng tự làm các thủ tục. Tuy nhiên, giá của mỗi lần giao dịch lớn, từ 1-2 tỉ đồng. Trên thực tế, đã có doanh nghiệp chi tiền để có được chứng chỉ chất lượng.

Thực tế này cũng được ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) xác nhận. Trao đổi với Lao Động, ông Phú cho biết, lãnh đạo cục đã nắm bắt được tình hình, đang làm báo cáo gửi lãnh đạo Bộ Công Thương, có văn bản khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang tránh việc rơi vào "bẫy" của các đối tượng môi giới.

"Về tình trạng mất oan tiền tỉ cho "cò" để xuất khẩu khẩu trang, hiện tại, chúng tôi mới chỉ nhận phản ánh miệng của các doanh nghiệp, chưa có kiến nghị, đề xuất gì nên chưa có căn cứ để lập đoàn thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang rà soát, nghiên cứu, đánh giá, khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang với đại ý phải đề phòng những người môi giới với ý đồ không trong sáng, không minh bạch, có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hình ảnh, hàng hoá, thị trường của Việt Nam với các nước đối tác", ông Phú nói.

Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam rất lớn, có thể xuất khẩu. Ảnh: C.Ngô
Năng lực sản xuất khẩu trang của Việt Nam rất lớn, có thể xuất khẩu. Ảnh: C.Ngô

Theo ông Phú, cách đây hai, ba tuần, một số cục, vụ của Bộ Công Thương đã gặp gỡ các doanh nghiệp, nói rất rõ những vấn đề liên quan chứng nhận CE và FDA trong xuất khẩu khẩu trang và đồ bảo hộ y tế vào các thị trường khó tính là EU và Hoa Kỳ, như quy trình xin giấy phép thế nào, giấy chứng nhận đạt chuẩn ra sao, cách kiểm tra, thông tin dịch vụ như thế nào cho chuẩn.

Doanh nghiệp không nên tự xuất khẩu theo ý mình

Khi được hỏi, với những hàng hoá đã xuất sang các nước đối tác, nhưng giấy chứng nhận không hợp lệ sẽ giải quyết thế nào, ông Phú cho hay, ở thị trường Châu Âu, đa số các quốc gia đều yêu cầu phải có chứng nhận chất lượng CE, tuy nhiên, có một vài quốc gia không yêu cầu, cho nước xuất khẩu tự công nhận, tự công bố chất lượng sản phẩm.

Còn với lô khẩu trang xuất sang các nước yêu cầu chứng nhận CE nhưng chứng nhận không hợp lệ thì sản phẩm bị trả về, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết. Trong trường hợp này, những doanh nghiệp xuất khẩu khẩu trang cần liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại các nước để được giúp đỡ.

"Doanh nghiệp không nên tự xuất khẩu theo ý mình, xuất sang mà bị trả về thì không ai chịu trách nhiệm. Bởi, khẩu trang cũng giống những hàng hoá khác, không phải mặt hàng có điều kiện, phải chịu chung sự cạnh tranh rất lớn từ các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt phải tuân theo thông lệ quốc tế, quy định của nước sở tại".

Ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nêu quan điểm, hiện nay, vấn đề xin chứng chỉ chất lượng vào thị trường EU, Mỹ là trở ngại lớn, đây có thể là lý do khiến nhiều doanh nghiệp mất tiền môi giới để có được; song, vô hình lại rơi vào "bẫy" của họ".

Nói về chiến lược xuất khẩu khẩu trang, ông Hải cho biết, qua dịch COVID-19, vấn đề xuất khẩu khẩu trang là gợi ý tốt cho các doanh nghiệp Việt. Nếu như tranh thủ được cơ hội của thị trường, nên nhìn nhận khẩu trang là mặt hàng thiết yếu để duy trì sản xuất, mở rộng thị trường, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trong mùa dịch, rồi lại đóng cửa các phân xưởng, dây chuyền.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Hàng triệu khẩu trang xuất ngoại: DN lo trở ngại xin chứng chỉ chất lượng

Cường Ngô |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, vấn đề xin chứng chỉ chất lượng vào thị trường EU, Mỹ là trở ngại lớn, đây có thể là lý do khiến nhiều doanh nghiệp mất tiền môi giới để có được; song, vô hình lại rơi vào "bẫy" của những đối tượng này.

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Đừng để khẩu trang thành vật dụng xa xỉ

Thanh Liêm |

Chỉ mới vài tháng trước, tìm mua một chiếc khẩu trang y tế đúng chuẩn là điều cực kỳ hiếm hoi. Thay vào đó, người ta đeo khẩu trang vải mọi lúc, mọi nơi...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàng triệu khẩu trang xuất ngoại: DN lo trở ngại xin chứng chỉ chất lượng

Cường Ngô |

Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, vấn đề xin chứng chỉ chất lượng vào thị trường EU, Mỹ là trở ngại lớn, đây có thể là lý do khiến nhiều doanh nghiệp mất tiền môi giới để có được; song, vô hình lại rơi vào "bẫy" của những đối tượng này.

Bị bắt vì sử dụng dữ liệu cá nhân bất hợp pháp nhận hàng trăm khẩu trang

Lê Thanh Hà |

Tại Singapore, một người đàn ông đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác bất hợp pháp nhằm lấy hơn 200 khẩu trang từ máy bán hàng tự động ở Simei, Straits Times đưa tin.

Đừng để khẩu trang thành vật dụng xa xỉ

Thanh Liêm |

Chỉ mới vài tháng trước, tìm mua một chiếc khẩu trang y tế đúng chuẩn là điều cực kỳ hiếm hoi. Thay vào đó, người ta đeo khẩu trang vải mọi lúc, mọi nơi...