Công ty Thủy điện Bản Vẽ đảm bảo nguồn điện an toàn phục vụ bầu cử

HẢI ĐĂNG |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo nguồn cấp điện an toàn, ổn định.

Là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Phát điện 1 (EVN Genco1), Công ty Thủy điện Bản Vẽ có nhiệm vụ quản lý, vận hành Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ với công suất thiết kế 320 Mw. Đây là công trình thuỷ điện lớn nhất khu vực Bắc Trung bộ.

Những năm qua, Thủy điện Bản Vẽ không chỉ hoàn thành tốt công tác sản xuất điện năng phục vụ nhu cầu của đất nước mà còn khai thác, sử dụng hiệu quả, đa mục tiêu nguồn nước, góp phần tham gia cắt giảm lũ, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích phát điện và nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của khu vực hạ du.

Hơn một năm qua kể từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID -19, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã nỗ lực để thực hiện mục tiếp kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và đang diễn biến phức tạp, Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã quán triệt tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, xem việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho đợt bầu cử là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tháng 5.

Công ty Thủy điện Bản Vẽ đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo nguồn cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: HĐ
Công ty Thủy điện Bản Vẽ đặt quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đảm bảo nguồn cấp điện an toàn, ổn định. Ảnh: HĐ
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng sản xuất trực tiếp, Công ty đã huy động 100% CBCNV các bộ phận vận hành, sửa chữa, kỹ thuật tập trung tại nhà máy và được quản lý chặt chẽ. Hằng ngày, CBCNV thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Công ty cũng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh qua các phương tiện truyền thông như website, fanpage, facebook, zalo, tờ rơi, ấn phẩm. Kịp thời triển khai các hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty về phòng chống dịch bệnh; hủy bỏ và tạm hoãn các hoạt động tập trung đông người, tổ chức các cuộc họp trực tuyến.
CBCNV Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: HĐ
CBCNV Công ty Thủy điện Bản Vẽ thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh. Ảnh: HĐ
Với tinh thần chủ động, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ cấp bách, tập thể người lao động Công ty Thủy điện Bản Vẽ quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra trong năm 2021.

Thuỷ điện Bản Vẽ chính thức hoà điện lưới quốc gia cả 2 tổ máy vào ngày 19.5.2010. Trong 11 năm vận hành, Công ty đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu lớn: Cắt giảm lũ, đảm bảo cấp nước chống hạn, đẩy mặn hạ du lưu vực sông Cả; vận hành nhà máy an toàn, liên tục và hiệu quả, cung cấp cho lưới điện quốc gia gần 11 tỷ kWh. Đóng góp ngân sách cho tỉnh Nghệ An gần 2.000 tỷ đồng.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử thực sự là ngày hội

Tùng Giang |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.

Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng nay 21.5, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang (trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang) đều đồng loạt đi bầu cử với sự nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Hà Nội: Đảm bảo an toàn tuyệt đối để ngày bầu cử thực sự là ngày hội

Tùng Giang |

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tiếp tục nhấn mạnh chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội về đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Bầu cử sớm nơi đảo xa

NHẬT HỒ |

Ngày 21.5, Ủy ban bầu cử xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau tiến hành khai mạc khu vực bỏ phiếu số 5 tại cụm đảo Hòn Khoai thuộc ấp Rạch Gốc, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Đây là một trong những điểm bầu cử sớm nhất tỉnh Cà Mau.

Đi bầu cử trên xã đảo tiền tiêu phía Tây Nam của Tổ quốc

NGUYÊN ANH |

Sáng nay 21.5, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Châu, TP Phú Quốc, Kiên Giang (trong đó có 1 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang) đều đồng loạt đi bầu cử với sự nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.