Công ty Rạng Đông hướng tới mục tiêu là doanh nghiệp tỉ đô

Thiên Bình |

Bất chấp dịch COVID-19, công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông vẫn có tăng trưởng dương nhờ vào việc áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để tăng năng suất, giảm chi phí.

Ngày 9.10, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã tổ chức chương trình "Ngày hội sáng tạo năm 2020 lần thứ 2" và giao lưu người bán hàng giỏi năm 2020.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Cty Rạng Đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020.
Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc Cty Rạng Đông báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020. Ảnh: PD

Ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng Giám đốc công ty cho biết, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 tới 2 thị trường xuất khẩu chủ lực của Rạng Đông là Brazil và Hàn Quốc nên tuy trong 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp phát triển được nhiều khách hàng mới ở Mỹ, Ý, Nhật nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt 90,5% so cùng kỳ.

Tổng hợp 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của công ty đạt 3.060 tỉ đồng, chỉ tăng 13,2%, lợi nhuận thực hiện đạt 262 tỉ đồng, tăng 28,1% so 9 tháng đầu 2019. Đầu năm 2020, Rạng Đông đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 19,7%, tuy nhiên căn cứ vào tình hình thực tế 8 tháng, doanh nghiệp đã điều chỉnh mục tiêu xuống 15%, tương đương doanh thu 4.900 tỉ đồng.

Dù chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng Ban lãnh đạo công ty đánh giá: "Các mặt hoạt động công ty và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 đạt kết quả rất tốt".

Ông Nguyễn Đoàn Thăng nhận định có được kết quả này là do kết qủa của 1.229 sáng kiến- cải tiến- hợp lý hoá, trong đó có 431 sáng kiến cải tiến đã được áp dụng có hiệu quả trong thực tế, 327 sáng kiến cải tiến đang được triển khai áp dụng thông qua phong trào Lao Động sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên Rạng Đông.

Tại chương trình, 4 đề tài công trình tiêu biểu đã được lựa chọn để thuyết trình bao gồm: Thiết kế và triển khai mô hình chiến lược Chuyển đổi số Rạng Đông giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030; Bộ đèn led M36, Make in Việt Nam, được sáng tạo thiết kế và nội địa hoá tại Việt Nam; Chương trình cải tạo lò điện kéo ống thuỷ tinh Tube Led và thiết kế liên hoàn hệ thống phối liệu, tự động hoá, số hoá; Vận dụng "Mô hình quản trị mục tiêu và kết quả theo chốt - OKR" trong tổ chức cải tiến công tác bán hàng tại phòng bán hàng 1.

Nhiều sản phẩm của Rạng Đông đã có mặt tại các thị trường nước ngoài khó tính. Ảnh: PD
Nhiều sản phẩm của Rạng Đông đã có mặt tại các thị trường nước ngoài khó tính. Ảnh: PD
Nhiều sản phẩm của Rạng Đông đã có mặt tại các thị trường nước ngoài khó tính. Ảnh: PD

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng cho biết, Rạng Đông đang phấn đấu để hoàn thành mục tiêu quý 4.2020 với tốc độ tăng trưởng 20-25% so với cùng kỳ. Điều này đòi hỏi đợt tăng tốc và bứt phá mới nhằm hoàn thành mục tiêu của năm 2020, năm đầu của chiến lược 5 năm 2020-2025.

"Quý 4.2020 là quý thúc đẩy nhanh và tiến hành hiệu quả Chiến lược Chuyển đổi số Công ty nhằm giành thắng lợi ngay từ năm đầu, tạo tiền để tăng trưởng 2021: 24-28%, đạt doanh thu 6.300 tỉ đồng", Tổng Giám đốc Rạng Đông nhấn mạnh.

Rạng Đông cũng đang hướng tới doanh thu tăng gấp 4 lần tới năm 2025, là doanh nghiệp tỉ đô với thu nhập bình quân 2.000 USD/người/tháng.

Chính vì vậy, bước vào 2020, Phong trào thi đua làm theo lời Bác trong mọi công việc thường xuyên hàng ngày của tất cả mọi người được tập trung hướng vào yêu cầu mới Thi đua Lao động sáng tạo và bên cạnh phẩm chất truyền thống của Con người Rạng Đông 6T & 4 Cùng, được bổ sung thêm: Đoàn kết Chủ động Sáng tạo – Tốc độ và Chuyên nghiệp.

"Ngày hội Sáng tạo tiến hành từ đầu năm 2020; Cuộc thi sáng tác Slogan, cuộc thi sáng tác các clip giới thiệu sản phẩm Rạng Đông ( Xspace ) là những hình thức phong phú, là chiếc nôi nuôi dưỡng sự sáng tạo; Trung tâm Sáng tạo ý tưởng mới và Quỹ Đầu tư mạo hiểm đã chính thức được thành lập làm bà đỡ cho mọi ý tưởng sáng tạo, vì sáng tạo luôn đi cùng với rủi ro", ông Nguyễn Đoàn Thăng nhấn mạnh.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thắp sáng tương lai cho các học trò nghèo

Khắc Tuấn |

Sáng 14.5, tại trụ sở LĐLĐ Bắc Ninh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao tặng 300 chiếc đèn bàn nằm trong tổng số 2.000 chiếc đèn trị giá trên 200 triệu đồng tới con công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và đạt thành tích tốt. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện của Cty Rạng Đông hướng tới cộng đồng và đặc biệt là dành cho thế hệ học trò - mầm non tương lai của đất nước.

Công đoàn Công ty Rạng Đông: Chung tay đẩy lùi COVID-19

Bảo Hân |

Để bảo vệ sức khỏe của người lao động và khách hàng khi đến công ty trước dịch COVID-19, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phối hợp với chủ sử dụng lao động, Đoàn Thanh niên công ty triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu.

Rạng Đông triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người lao động

Việt Hòa |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch nCoV, Rạng Đông đã triển khai nghiêm ngặt nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động và khách hàng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thắp sáng tương lai cho các học trò nghèo

Khắc Tuấn |

Sáng 14.5, tại trụ sở LĐLĐ Bắc Ninh, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Cty Rạng Đông) phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng đã trao tặng 300 chiếc đèn bàn nằm trong tổng số 2.000 chiếc đèn trị giá trên 200 triệu đồng tới con công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập và đạt thành tích tốt. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện của Cty Rạng Đông hướng tới cộng đồng và đặc biệt là dành cho thế hệ học trò - mầm non tương lai của đất nước.

Công đoàn Công ty Rạng Đông: Chung tay đẩy lùi COVID-19

Bảo Hân |

Để bảo vệ sức khỏe của người lao động và khách hàng khi đến công ty trước dịch COVID-19, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã phối hợp với chủ sử dụng lao động, Đoàn Thanh niên công ty triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu.

Rạng Đông triển khai nhiều biện pháp bảo vệ người lao động

Việt Hòa |

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch nCoV, Rạng Đông đã triển khai nghiêm ngặt nhiều biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động và khách hàng.