Công ty hàng không của gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn lãi lớn

Thiên Bình |

Với sự nở rộ và phát triển không ngừng của dịch vụ hàng không thời gian gần đây, công ty trong lĩnh vực này của ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn đã thu lại lợi nhuận lớn.

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III.2019 với kết quả kinh doanh đầy tích cực trong bối cảnh hàng không đang bùng nổ.

Doanh thu của Sasco trong quý vừa qua đạt 710 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 65 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Sasco đạt 2.113 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,5 tỉ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ 9 tháng năm 2018.

Sasco được thành lập năm 1993 với số vốn Nhà nước ban đầu là 9,3 tỉ đồng. Năm 2017, ông trùm hàng hiệu Johnathan Hạnh Nguyễn được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Sasco thay cho bà Đoàn Thị Mai Hương - người gia nhập Sasco từ những ngày mới thành lập.

Trước khi ông Johnathan Hạnh Nguyễn tham gia vào hội đồng quản trị Sasco vào năm 2016, thì vợ ông là bà Lê Hồng Thủy Tiên đã giữ một ghế trong hội đồng quản trị từ năm 2014, khi Sasco tiến hành cổ phần hóa.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang là cổ đông lớn nhất tại SASCO nhờ nắm giữ 49,1% cổ phần. Trong khi đó, nhóm cổ đông liên quan đến ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch HĐQT SASCO bao gồm Công ty XNK Liên Thái Bình Dương (IPP Group); Công ty Thời trang và mỹ phẩm Âu Châu (ACFC); và Công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) cũng đang sở hữu trên 45,3% cổ phần tại SASCO.

Tháng 9 vừa qua, Sasco chi khoảng 107 tỉ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông. Trước đó, Sasco chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 800 đồng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến như “ông trùm hàng hiệu” tại Việt Nam. Ông là người mang hơn 60 thương hiệu thời trang cao cấp, trung cấp và các chuỗi cửa hàng thương hiệu quốc tế về nước.

Thời gian gần đây, IPP Group của ông Johnathan Hạnh Nguyễn còn tham gia đầu tư khá nhiều vào lĩnh vực hàng không. Ngoài Sasco, tập đoàn này đang là cổ đông lớn nhất, giữ 30% cổ phần của Công ty CP Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) – chủ đầu tư Nhà ga hành khách quốc tế tại sân bay Cam Ranh.

Ở một diễn biến khác, 1 tuần trở lại đây, cổ phiếu SAS của Sasco đang trải qua chuỗi ngày đen tối. Mã cổ phiếu này đã có 6 phiên giảm. Hiện mã này đang giao dịch quanh vùng giá 37.000 - 37.300 đồng/cổ phiếu.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại nặng sau cháy lớn, công ty Rạng Đông vẫn báo lãi gần 65 tỉ đồng

Thuỳ Dung |

Dù thông báo thiệt hại tài sản 150 tỉ đồng sau vụ hoả hoạn hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhưng Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kết thúc quý III.2019 với con số kinh doanh ấn tượng. 

Lợi nhuận giảm 60%,vị trí "ông trùm xây dựng" Nguyễn Bá Dương lung lay

Thiên Bình |

Lục đục nội bộ và liên tục vướng phải những thông tin bất lợi, doanh nghiệp xây dựng của ông trùm Nguyễn Bá Dương đang đối mặt với mức lợi nhuận giảm sâu chưa từng có. 

Hà Nội: Chuỗi cửa hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa, đồ đạc tan hoang

Lan - Phượng - Hạnh |

Tiếp bước các cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh, Món Huế tại Hà Nội cũng đồng loạt đóng cửa, đồ đạc trong quán đã được chuyển đi hết. Nhiều cơ sở đã bị thay thế bằng những cửa hàng mới. 

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thiệt hại nặng sau cháy lớn, công ty Rạng Đông vẫn báo lãi gần 65 tỉ đồng

Thuỳ Dung |

Dù thông báo thiệt hại tài sản 150 tỉ đồng sau vụ hoả hoạn hồi cuối tháng 8 vừa qua, nhưng Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông kết thúc quý III.2019 với con số kinh doanh ấn tượng. 

Lợi nhuận giảm 60%,vị trí "ông trùm xây dựng" Nguyễn Bá Dương lung lay

Thiên Bình |

Lục đục nội bộ và liên tục vướng phải những thông tin bất lợi, doanh nghiệp xây dựng của ông trùm Nguyễn Bá Dương đang đối mặt với mức lợi nhuận giảm sâu chưa từng có. 

Hà Nội: Chuỗi cửa hàng Món Huế đồng loạt đóng cửa, đồ đạc tan hoang

Lan - Phượng - Hạnh |

Tiếp bước các cửa hàng ở TP Hồ Chí Minh, Món Huế tại Hà Nội cũng đồng loạt đóng cửa, đồ đạc trong quán đã được chuyển đi hết. Nhiều cơ sở đã bị thay thế bằng những cửa hàng mới.