Công ty Điện lực Sóc Trăng: Hơn cả nơi làm việc, đó là gia đình!

MINH CHÂU |

Kể từ ngày thành lập, hơn 26 năm qua, đội ngũ công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) Cty Điện lực Sóc Trăng (Thuộc TCty Điện lực Miền Nam) luôn đồng lòng đưa đơn vị ngày càng phát triển. 

Không chỉ đảm bảo về lương, thưởng, chế độ phúc lợi, sự đồng lòng của đội ngũ CNVC-LĐ còn thể hiện qua việc “ăn nhịn để dành” góp sức làm nên “Làng điện lực”, “Thôn điện lực”, để tất cả những ai khó khăn về nhà ở đều có được một mái nhà. Khi nói về nơi mình làm việc, các CNVC-LĐ ở đây đều tự hào khoe rằng “hơn cả nơi làm việc, đó là gia đình”.

Chỗ dựa vững chắc của NLĐ

Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đảm bảo đời sống, thu nhập cho người động (NLĐ), xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong đơn vị… là tâm niệm của nhiều thế hệ lãnh đạo Cty Điện lực Sóc Trăng. Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc Cty Điện lực Sóc Trăng - chia sẻ: “Đó là văn hóa của ngành điện, luôn lấy con người làm trung tâm, làm sao cho NLĐ thấy đơn vị mình công tác là một mái ấm, là môi trường thuận lợi để yên tâm công tác, thể hiện bản thân, phát huy được sở trường, tài năng, được chăm lo hài hoà đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần”.

Tập thể CNVC-LĐ Cty Điện lực Sóc Trăng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Đó là nền tảng để tăng tiền lương, thu nhập cho NLĐ. Ngoài các chính sách theo quy định của pháp luật, các chương trình phúc lợi tập thể luôn được ban giám đốc phối hợp với Công đoàn Cty Điện lực Sóc Trăng bảo đảm như trợ cấp khó khăn, tương trợ xã hội, thăm hỏi CNVC-LĐ và gia đình, CNVC-LĐ hưu trí, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi là con CNVC-LĐ trong công ty… Không chỉ chú trọng đời sống vật chất, đơn vị còn đẩy mạnh các hoạt động phục vụ đời sống tinh thần cho NLĐ như tổ chức các hội thao, hội thi, giao lưu văn nghệ... được đông đảo anh chị em hưởng ứng.

Trên cơ sở phát động phong trào thi đua, để động viên khích lệ tinh thần NLĐ nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đơn vị đã đề ra các mức khen thưởng thi đua quy thành suất đi du lịch nước ngoài từ nguồn quỹ khen thưởng với các đối tượng và tiêu chí thi đua cụ thể. Qua kết quả đạt được của các phong trào thi đua chuyên đề, công ty xét khen thưởng và tổ chức cho NLĐ đi du lịch nước ngoài hằng năm theo từng mức độ thành tích CNVC-LĐ đạt được. Bên cạnh đó, toàn thể NLĐ được hỗ trợ từ quỹ phúc lợi của công ty với mức 500.000 đồng/người để tự chọn tổ chức các chuyến du lịch trong nước.

Để mỗi anh em đều có chỗ ở đàng hoàng

Tại Cty Điện lực Sóc Trăng, chương trình chăm lo nhà ở cho NLĐ là một phần quan trọng trong công tác chăm lo đời sống CNVC-LĐ với mô hình “Làng điện lực”, “Thôn điện lực”. Hiện nay, phần lớn CNVC-LĐ tại công ty được quan tâm tạo điều kiện có nơi ở ổn định, an tâm công tác và gắn bó với ngành điện.

Làng Điện lực Sóc Trăng có 133 hộ gia đình cư ngụ, Thôn Điện lực Cù Lao Dung (quy hoạch cho 24 hộ, hiện có 4 hộ cư ngụ), Thôn Điện lực Kế Sách (quy hoạch cho 22 hộ, hiện có 10 hộ cư ngụ), công ty đang triển khai Thôn Điện lực Thạnh Trị (quy hoạch cho 30 hộ) và tiếp tục triển khai các thôn còn lại trong thời gian tới. Mặt khác, công đoàn công ty triển khai chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ, đến nay đã có được 28 “Mái ấm Công đoàn” cho CNVC-LĐ ổn định cuộc sống.

Chương trình chăm lo nhà ở cho NLĐ là một trong những thành tích quan trọng để Cty Điện lực Sóc Trăng nhiều năm liền được vinh danh tại Giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”.

“Các phong trào xây dựng đời sống vật chất, tinh thần gắn với thực thi văn hóa doanh nghiệp đã tạo một môi trường và động lực để NLĐ được phát huy tốt năng lực, trí tuệ, gắn bó và cống hiến với ngành điện, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, góp phần vào sự phát triển của cộng đồng” - ông Huỳnh Minh Hải chia sẻ. 

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.

Ông Park Hang-seo: Tôi sẽ là người hâm mộ nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể giành chức vô địch AFF Cup 2022 và nói lời tạm biệt sau hành trình 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.