Chuyên gia nhận định bà Thảo "thua lớn" trong vụ chia cổ phần Trung Nguyên

Phạm Dung |

Vụ ly hôn giữa 2 vợ chồng Trung Nguyên đã kéo dài suốt hơn 3 năm với nhiều nút thắt, tranh chấp, trong đó có vấn đề phân chia khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Theo ông Lâm Minh Chánh, chuyên gia tài chính, Chủ tịch trường đào tạo QTvKN, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã thua lớn trong vụ ly hôn giữa 2 vợ chồng “vua café”.

Theo ông Chánh, ngoài việc bị chia chỉ 40%, và chỉ nhận lại tiền chứ không được nhận cổ phần, bà Thảo còn thua lớn khi tòa định giá của tập đoàn Trung Nguyên chỉ là 5,700 tỉ đồng.

“Giá 5.700 tỉ đồng này có thể phản ảnh không đúng giá trị thị trường của tập đoàn Trung Nguyên giá trị của doanh nghiệp đang tồn tại và phát triển phải được tính bằng cách xác định giá trị hiện tại của những dòng tiền lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp chứ không phải bằng việc định giá từng tài sản của doanh nghiệp.

Giả sử nếu giá thị trường của tập đoàn là 20.000 tỉ đồng, thì phần được nhận của bà Thảo đáng ra sẽ là 8.000 tỉ đồng (40% của 20.000 tỉ đồng).

Trong khi đó theo quyết định của toà, thì bà Thảo chỉ nhận 2.280 tỉ đồng (40% của 5.700 tỉ đồng). Tức là bà Thảo chỉ nhận 11.4%."

Chuyên gia Lâm Minh Chánh
Chuyên gia Lâm Minh Chánh

Ông Chánh cho rằng, giá thị trường của doanh nghiệp càng cao thì bà Thảo mất càng nhiều.

Nhìn theo một góc độ khác, chuyên gia này cho biết:

“Hiện tại Trung Nguyên đang có lợi nhuận trong khoảng 600-800 tỉ đồng. Như vậy, ông Vũ chỉ cần dùng lợi nhuận của 2,3 năm để trả cho bà Thảo là đã làm xong nghĩa vụ chia 40% cổ phần doanh nghiệp.

Việc định giá doanh nghiệp theo giá trị tài sản là cách làm không đúng. Còn việc việc định giá doanh nghiệp - ước tính giá trị hiện tại của dòng tiền trong tương lai của doanh nghiệp – chưa bao giờ là việc chính xác.

Có quá nhiều thông số khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến việc dự đoán dòng tiền tương lai: thị trường, ngành, lãnh đạo, chiến lược, thực thi…"

Theo ông Chánh, để tìm ra được giá trị hợp lý của Trung Nguyên, có thể dựa vào một số phương pháp như:

Một là cho doanh nghiệp lên sàn, song việc này khó thực hiện.

Thứ hai là cả hai bên và các cổ đông còn lại bán doanh nghệp cho nhà đầu tư thật sự xuống tiền mua với giá cao nhất. Việc này cũng khó có thể thực hiện được.

Ba là hai bên đề nghị những đơn vị định giá quốc tế có uy tín, tên tuổi. Mỗi bên được chọn 2 đơn vị, lấy giá trị trung bình của 4 định giá này sẽ ra giá cuối cùng.

Cuối cùng là hai bên đấu giá doanh nghiệp, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đưa giá cao hơn thì sẽ được giữ 60% cổ phần và chuyển 40% tiền cho bà Thảo. Còn nếu bà Lê Hoàng Diệp Thảo đưa giá cao hơn thì giữ 40% cổ phần, và chuyển 60% tiền cho ông Vũ.

Theo ông Chánh, phương pháp thứ ba và thứ tư hoàn toàn có thể sử dụng được để xác định giá hợp lý của Trung Nguyên.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Vợ chồng Trung Nguyên phải đóng hơn 80 tỉ đồng án phí

Nhóm PV |

Án phí ly hôn đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo là 300.000 đồng tiền khởi kiện và 33 tỉ đồng án phí tài sản. Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nộp 48 tỉ án phí tài sản.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Thống nhất việc nuôi các con

Phan Anh |

Chiều 27.3, TAND TPHCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tòa giao bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng 4 con.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Làm rõ số vàng trong tài khoản bà Thảo

Thế Anh |

Sáng 27.3, sau gần một tháng tạm ngưng, TAND TPHCM mở lại phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hai bên đã có những tranh luận liên quan đến số vàng trong tài khoản của bà Thảo.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vợ chồng Trung Nguyên phải đóng hơn 80 tỉ đồng án phí

Nhóm PV |

Án phí ly hôn đối với bà Lê Hoàng Diệp Thảo là 300.000 đồng tiền khởi kiện và 33 tỉ đồng án phí tài sản. Phía ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải nộp 48 tỉ án phí tài sản.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Thống nhất việc nuôi các con

Phan Anh |

Chiều 27.3, TAND TPHCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tòa giao bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng 4 con.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Làm rõ số vàng trong tài khoản bà Thảo

Thế Anh |

Sáng 27.3, sau gần một tháng tạm ngưng, TAND TPHCM mở lại phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hai bên đã có những tranh luận liên quan đến số vàng trong tài khoản của bà Thảo.