Chuyển đổi eSIM dễ dàng với My MobiFone

Thanh Huyền |

eSim đã dần trở thành công nghệ cốt lõi và điều kiện không thể thiếu đối với các sản phẩm di động. Việc cập nhật eSim cho thiết bị của mình sẽ giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất.

Kỷ nguyên 4.0 chứng kiến sự tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ; thị trường viễn thông, di động thông minh cũng theo đó mà lớn mạnh thần tốc. Các gã khổng lồ về smartphone không ngừng nâng cấp và liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm công nghệ đỉnh cao. Điển hình như ngày 14.10 vừa qua, Apple đã chính thức giới thiệu đến các tín đồ siêu phẩm iPhone thế hệ thứ 12.

Ngay vừa khi ra mắt, dòng điện thoại mới này đã tạo nên một cơn sốt trên toàn thế giới. Trước đó không lâu, ông lớn đến từ Hàn Quốc cũng trình làng Samsung Galaxy Note20 series mang đến nhiều đột phá trong việc hiện thực hoá trải nghiệm di động sáng tạo, giúp người dùng tận hưởng mọi khía cạnh cuộc sống ngay trong tầm tay.

Song song với sự phát triển đó, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự cải tiến và “lên hạng” của các sản phẩm, ứng dụng, phụ kiện đi kèm như tai nghe không dây, sạc siêu tốc, hay đơn cử như sim điện thoại.

Lần đầu tiên xuất hiện năm 1991, sim cơ bản giúp thuê bao giữ liên lạc với mạng GSM, lưu trữ thông tin cần thiết để xác thực, cho phép điện thoại của người dùng truy cập vào mạng GSM và cho phép các mạng GSM theo dõi hoạt động viễn thông của điện thoại (số phút gọi, tin nhắn, sử dụng dữ liệu,…).

Và tiếp sau đó, các mini Sim, micro Sim, nano Sim lần lượt được ra đời nhằm đáp ứng và tích hợp với các dòng điện thoại thông minh, đặc biệt là với các thiết bị của nhà “Táo”. Tuy nhiên, với dòng chảy quá xiết của công nghệ, những chiếc sim vật lý dần trở nên đuối sức và bộc lộ những yếu điểm rõ rệt như khả năng lưu trữ kém, toả nhiệt lớn, tốn diện tích mà mỗi millimet không gian bên trong chiếc smartphone có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy việc tối ưu diện tích, trọng lượng các linh kiện bên trong trở thành bài toán cho các nhà sản xuất. Và từ đó eSim chính thức ra đời.

Bằng việc “nhúng” trực tiếp trên bo mạch của điện thoại với một con chip siêu nhỏ không chiếm nhiều diện tích. Ưu điểm này sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhà sản xuất tăng cường độ mỏng và dành chỗ cho các bộ phận khác nhằm làm tăng tính năng cho thiết bị. Tiên phong trong việc sử dụng eSim chính là chiếc smartphone cao cấp Google Pixel 2, tuy nhiên, chỉ đến khi Apple khởi xướng sử dụng trong sản phẩm iPhone của mình vào năm 2008 thì eSim chính thức trở thành xu hướng, trở thành công nghệ cốt lõi và là tiêu chuẩn của điện thoại thông minh.

Lợi ích cho đa đối tượng

Như đã nói ở trên, eSim sẽ giúp các hãng điện thoại thông minh tiết kiệm được rất nhiều diện tích để có thể trang bị thêm các linh kiện, tính năng khác quan trọng cho thiết bị. Ngoài ra, điểm yếu “nhiệt lượng toả ra” của sim vật lý thông thường cũng sẽ được khắc phục.

Đối với các nhà mạng, eSim cũng chứng tỏ được hiệu quả vượt trội khi giúp nhà mạng chuyển đổi gói cước, dịch vụ, thay đổi thông tin, tích hợp đầu số mới cực kì nhanh gọn mà không cần phải làm thủ tục rườm rà cũng như thay đổi sim đang sử dụng. Chỉ cần thao tác dễ dàng từ xa, giúp tiết kiệm thời gian rất nhiều. Và đây cũng là những lợi ích rất hời mà các thuê bao – người sử dụng trực tiếp eSim được hưởng.

Bắt nhịp nhanh chóng và ứng dụng thành công các tính năng này tại Việt Nam phải kể đến nhà mạng MobiFone. Từ tháng 5/2019, các thuê bao của nhà mạng này đã chính thức được trải nghiệm eSim hoàn toàn miễn phí. Tại thời điểm đó, thông tin về dịch vụ khai báo eSIM của MobiFone rất nóng trên các diễn đàn và rất được khách hàng mong chờ. Ngay từ khi thông tin còn chưa được công bố rộng rãi, khá nhiều khách hàng đã tìm đến cửa hàng của MobiFone để trải nghiệm sản phẩm này.

Đây cũng là điều rất dễ hiểu, bởi với eSim, người dùng có thể tự cài đặt, tự chọn gói cước mình muốn một cách dễ dàng. “2 sim 2 sóng online, mà chỉ trên một chiếc điện thoại, tôi lại hay phải đi công tác nước ngoài nên eSim thực sự rất hữu dụng, không cần phải thay sim ra vào mất thời gian như trước kia nữa” anh Hoàng, cán bộ tại công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội chia sẻ.

Hiện nay, nhằm giúp tất cả các thuê bao có thể được tiếp cận với những lợi ích đáng kể của eSim, MobiFone triển khai chương trình đổi eSIM ngay trên ứng dụng My MobiFone. Thông qua ứng dụng này, các thuê bao trả trước và trả sau của nhà mạng sẽ dễ dàng chuyển đổi sang eSim để sử dụng với chi phí chuyển đổi chỉ 25.000 đồng tại bất cứ đâu và bất cứ thời điểm nào. (Chức năng đổi sang eSIM trên điện thoại chỉ hỗ trợ cho bản iphone XS, XR, XS Max trở lên (iPhone 2018) bản quốc tế, không khóa mạng.) Hướng dẫn chi tiết cách thức đổi eSim trên My MobiFone tham khảo tại đây.

Sẽ không ngoa khi nói rằng, bất kỳ công nghệ, sản phẩm, dịch vụ nào mới nhất, hot nhất, có lợi nhất cho khách hàng xuất hiện trên thị trường thì các thuê bao của MobiFone sẽ được trải nghiệm sớm nhất và đây cũng chính là lợi thế tạo ra sức hút và tăng thêm lòng trung thành của người dùng cũng như khẳng định vị thế tiên phong của nhà mạng.

Thanh Huyền
TIN LIÊN QUAN

MobiFone tập trung toàn lực ứng cứu thông tin vùng lũ

Thanh Huyền |

Vào những ngày này, cả nước hướng về “khúc ruột” miền Trung, dõi theo những tin tức cứu hộ, những mất mát về người và của với niềm mong mỏi, hy vọng được đón những tin tốt lành đến thắt lòng. Trước diễn biến mưa lũ tại khu vực miền Trung ngày càng phức tạp, nhà mạng MobiFone không ngừng tăng cường các giải pháp ứng cứu thông tin cũng như tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vùng lũ.

MobiFone có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020

Thanh Huyền |

Ngày 22.10.2020, tại Hà Nội, Vietnam Report phối hợp cùng VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Trong bảng danh sách này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự đứng thứ 24, tăng một bậc so với vị trí trong bảng xếp hạng năm 2019, đồng thời cũng là một trong hai trong doanh nghiệp viễn thông có lợi nhuận cao nhất trong năm.

CĐ MobiFone tặng 800 triệu đồng ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch

Đ.Phương |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Nam, phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt Nam, đoàn viên Công đoàn MobiFone đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ thành phố Đà Nẵng và 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

MobiFone tập trung toàn lực ứng cứu thông tin vùng lũ

Thanh Huyền |

Vào những ngày này, cả nước hướng về “khúc ruột” miền Trung, dõi theo những tin tức cứu hộ, những mất mát về người và của với niềm mong mỏi, hy vọng được đón những tin tốt lành đến thắt lòng. Trước diễn biến mưa lũ tại khu vực miền Trung ngày càng phức tạp, nhà mạng MobiFone không ngừng tăng cường các giải pháp ứng cứu thông tin cũng như tập trung nhiều nguồn lực hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn vùng lũ.

MobiFone có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020

Thanh Huyền |

Ngày 22.10.2020, tại Hà Nội, Vietnam Report phối hợp cùng VietNamNet tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Trong bảng danh sách này, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã vinh dự đứng thứ 24, tăng một bậc so với vị trí trong bảng xếp hạng năm 2019, đồng thời cũng là một trong hai trong doanh nghiệp viễn thông có lợi nhuận cao nhất trong năm.

CĐ MobiFone tặng 800 triệu đồng ủng hộ Đà Nẵng, Quảng Nam chống dịch

Đ.Phương |

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Đà Nẵng, Quảng Nam, phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của người Việt Nam, đoàn viên Công đoàn MobiFone đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ thành phố Đà Nẵng và 300 triệu đồng ủng hộ tỉnh Quảng Nam phòng, chống dịch COVID-19.