Chương trình Khuyến công Quốc gia thổi sinh khí cho công nghiệp nông thôn

Thuỳ Dung |

Chương trình Khuyến công Quốc gia sau 5 năm đã góp sức đáng kể vào phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) của cả nước.

Chương trình khuyến công quốc gia - 5 năm nhìn lại

Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 1288 của Thủ tướng Chính phủ về Khuyến công Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá những mục tiêu của hoạt động khuyến công tại Quyết định đã và đang tiếp tục được thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội đáng kể.

Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho hơn 18.000 lao động nông thôn, 98% số lao động được đào tạo đã được bố trí việc làm; Hỗ trợ cho 630 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Đặc biệt, một số nội dung hoạt động đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tại Quyết định số 1288 như: Hỗ trợ gần 5.000 lượt cơ sở CNNT tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước (tăng 29%) và hỗ trợ xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới (tăng 5%).

Hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công được thiết lập, dần ổn định và hoạt động hiệu quả; 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước có đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động khuyến công với tổng số cán bộ tại các Trung tâm khuyến công trên cả nước là hơn 1.000 người.

Đẩy mạnh sáng tạo, áp dụng công nghệ

Ngày 7.8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 54 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; được xác định có vị trí chiến lược lâu dài và là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta; trên tinh thần đó, trong thời gian tới Bộ Công Thương sẽ tiếp tục triển khai tích cực và đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công quốc gia trên phạm vi cả nước nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 đã đề ra.

"Hiện nay, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tác động tích cực tới kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp, cơ sở CNNT nói riêng. Chính phủ không ngừng nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư nước ngoài, cũng như đầu tư từ khu vực tư nhân. Nhu cầu tiêu dùng trong nước tiếp tục được cải thiện trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng khả quan, niềm tin tiêu dùng được cải thiện khi thu nhập có xu hướng tăng và lạm phát được duy trì ở mức thấp", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Tuy vậy, sản xuất công nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn như sự cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu, chi phí đầu vào sản xuất tiếp tục có xu hướng tăng.

Nói về giải pháp trong thời gian tiếp theo, người đứng đầu ngành Công Thương cho biết, cần tiếp tục tập trung hỗ trợ một số nội dung hoạt động hiệu quả của chương trình như: xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

“Đặc biệt phải chú trọng các hoạt động sáng tạo, các chỉ số tác động về giá trị gia tăng, tiến bộ về công nghệ, xã hội, môi trường. Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội dung số thông qua chính sách khuyến công. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Mong mỗi thầy cô là một tấm gương sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 8.9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tới trách nhiệm nêu gương, mong các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý của nhà trường là những tấm gương sáng cho sinh viên, sinh viên noi theo.

Bộ Công Thương kiểm tra chi phí giá điện của EVN

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2668/QĐ-BCT về việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 của EVN.

Vụ xuất xứ hàng hóa Asanzo: Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính

TRẦN VƯƠNG - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện đúng chức trách được giao về việc xác minh xuất xứ hàng hóa liên quan tới Asanzo.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Mong mỗi thầy cô là một tấm gương sáng

HUYÊN NGUYỄN |

Dự Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 8.9, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh tới trách nhiệm nêu gương, mong các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý của nhà trường là những tấm gương sáng cho sinh viên, sinh viên noi theo.

Bộ Công Thương kiểm tra chi phí giá điện của EVN

CAO NGUYÊN |

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2668/QĐ-BCT về việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 của EVN.

Vụ xuất xứ hàng hóa Asanzo: Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ Bộ Tài chính

TRẦN VƯƠNG - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính thực hiện đúng chức trách được giao về việc xác minh xuất xứ hàng hóa liên quan tới Asanzo.