Chưa có quy định "Made in Việt Nam", xử lý doanh nghiệp như Asanzo khó

Cường Ngô - Dung Phạm |

Chủ tịch VCCI kiến nghị Bộ Công Thương là đầu mối để trình Chính phủ Nghị định về xuất xứ “Made in Việt Nam” cho hàng hóa sản xuất và tiêu thụ ở Việt Nam. Bởi, không có quy định thì không thể buộc tội doanh nghiệp được.

Khó khi xử lý vụ việc kiểu Asanzo

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành công thương, sáng nay 27.12, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, trong năm qua, ngành công thương đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Đó là việc lần đầu tiên xuất nhập khẩu Việt Nam vượt 500 tỉ USD, đứng thứ 22 quy mô xuất nhập khẩu toàn cầu, Việt Nam thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn với Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết, hoàn thiện thể chế, cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp...

Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc cũng góp ý một vấn đề vướng mắc, tồn tại của ngành công thương. Theo đó, Chủ tịch VCCI kiến nghị Bộ Công Thương là đầu mối để trình Chính phủ Nghị định về xuất xứ “Made in Việt Nam” cho hàng hóa sản xuất và tiêu thụ ở Việt Nam.

Ông Lộc nói, hiện nay, chúng ta đang có khoảng trống pháp luật trong lĩnh vực này, điều này làm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không yên tâm. Chúng ta muốn xử lý một doanh nghiệp như Asanzo cũng rất khó, bởi vì nhà nước chưa có quy định gì về sản xuất “made in Việt Nam” để sản xuất, tiêu thụ ở Việt Nam. Không có quy định thì nhà nước không thể buộc tội doanh nghiệp được .

"Vấn đề của Asanzo không chỉ là chuyện của doanh nghiệp, mà của nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay; việc xử lý một cách không phù hợp sẽ ảnh hưởng đến hàng loạt doanh nghiệp Việt Nam và tạo điều kiện hưởng lợi cho doanh nghiệp của các nước khác, các nền kinh tế xung quanh", ông Lộc cho biết, và cho biết quan điểm của VCCI sẽ thống nhất với Bộ Công Thương về vấn đề này, phối hợp với các bộ ngành rà soát, sớm ra Nghị định để định hướng cho doanh nghiệp Việt Nam, để doanh nghiệp ổn định làm ăn kinh doanh.

"Công nghiệp hỗ trợ chưa thành công"

Bên cạnh đó, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng, Bộ Công Thương cần tăng cường hơn nữa trong việc xây dựng chính sách công nghiệp theo nghĩa rộng.

Tất cả các nước Đông Á thành công trong thời gian vừa qua đều có vai trò dẫn dắt của nhà nước thông qua chính sách công nghiệp, một chính sách công nghiệp để định hướng, dẫn dắt nền kinh tế phát triển. Bộ Công Thương cần tập trung cho nhiệm vụ này.

"Trong chính sách công nghiệp có nhiều việc, như ngành công nghiệp hỗ trợ, nhiều năm qua đã cố gắng tiếp cận, đổi mới công nghệ, nhưng phải thừa nhận “công nghiệp hỗ trợ của chúng ta chưa thành công, cho nên FDI không kết nối được với doanh nghiệp trong nước, giá trị gia tăng không cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ không phát triển được”, ông Lộc nói.

Cường Ngô - Dung Phạm
TIN LIÊN QUAN

Vụ Asanzo: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Mi Vân |

Cục thuế TP.HCM vừa ký Quyết định 3731 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo cho Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 03) Công an TP.HCM.

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ Asanzo: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

Mi Vân |

Cục thuế TP.HCM vừa ký Quyết định 3731 về việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo cho Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 03) Công an TP.HCM.

Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này.