Chủ tịch Tập đoàn TH: "Nếu không khát khao thì thành công không thể vang dội"

PV |

Tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt nam 2017, bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH gửi gắm đến các doanh nhân hãy ước mơ, hãy khát khao và biến khát khao đó thành hiện thực. "Nếu không khát khao thì thành công không thể vang dội”, bà Hương nói.

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2017 tổ chức tại Trung tâm hội nghị Ariyana với chủ đề "Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy", có sự tham dự của 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới.

Phiên khai mạc có phát biểu, thảo luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Philipp Rösler - Giám đốc Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương.

Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ, sau 10 năm gia nhập WTO, kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 của Việt Nam đã tăng 4 lần, đạt trên 400 tỷ USD, tương đương 170% GDP.

Việt Nam đã nỗ lực cải tiến môi trường đầu tư, kinh doanh. Đến nay, đã có hơn 24.200 dự án đầu tư trực tiếp FDI đến từ 120 quốc gia, vùng lãnh thổ đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 310 tỷ USD, tương đương 155% GDP.

Trong đó, riêng vốn đầu tư FDI từ các nền kinh tế APEC vào Việt Nam đạt gần 250 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 80% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 3 thập niên qua. Nhiều tập đoàn kinh tế hàng đầu của các nền kinh tế APEC đã giá trị toàn cầu.

 
 

Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả mà Việt Nam đã đạt được cho đến nay chính là nguồn động lực quan trọng để Việt Nam tự tin, vững bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

“Chúng tôi quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân”, Thủ tướng khẳng định.

Trong khuôn khổ phiên toàn thể “Việt Nam, đối tác kinh doanh tin cậy”, trước hơn 2.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước, bà Thái Hương- Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn TH có bài phát biểu ấn tượng với triết lý kinh doanh “Vì sức khỏe cộng đồng”. Bài phát biểu của bà bao hàm những ẩn ý sâu sắc, gần gũi hướng tới thiên nhiên và con người.

“Với cương vị Chủ tịch Tập đoàn TH, tôi cho rằng sức mạnh để vươn tới thành công ngày hôm nay của thương hiệu TH true MILK dựa trên giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”.

 
Bà Thái Hương phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh 2017 

Tôi nghĩ rằng để có những bước đi ngoạn mục phát triển một thương hiệu non trẻ, chúng tôi đã tạo ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe cộng đồng, dựa trên tư duy vượt trội, hài hòa lợi ích với một công thức đơn giản là dùng tài nguyên thiên nhiên Việt, trí tuệ Việt và công nghệ đầu cuối thế giới để biến ước mơ thành sự thật”, bà Hương nói.

Với những thành công đó, khi bước vào thị trường tiềm năng của APEC đó là Liên Bang Nga, Chủ tịch Tập đoàn TH mong muốn phát huy sức mạnh thương hiệu, dựa trên giá trị cốt lõi vì sức khỏe cộng đồng, dựa trên nền tảng công nghệ cao của thế giới để đưa vào sản xuất hàng hóa.

Tại Liên bang Nga, Tập đoàn TH đã xây dựng chiến lược phát triển nông nghiệp với dự án trị giá 2,7 tỷ đô la, thực hiện trong 10 năm. Tập đoàn từng bước triển khai Dự án đúng tiến độ tại tỉnh Moscow, Kaluga và Viễn Đông.

Bà Thái Hương tâm niệm điều chúng ta cần: “Trân quý mẹ thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy”. Theo đó trong thời đại khoa học, có rất nhiều thứ có thể áp dụng công nghệ nhưng trong thực phẩm. Tuy nhiên phải tôn trọng thiên nhiên, sử dụng những gì mẹ thiên nhiên ban tặng.

Trên cương vị của mình, Chủ tịch Tập đoàn TH gửi gắm đến những doanh nhân hãy ước mơ, hãy khát khao... biến khát khao đó thành hiện thực.

“Trong cuộc sống, trong kinh doanh mà không nuôi dưỡng ước mơ, không khát khao thì thành công không thể vang dội”, bà Hương nói.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.