Chủ tịch Khánh Hòa nói về dự án 10 năm "xài chùa" nước khoáng nóng

Nhiệt Băng |

Liên quan đến việc chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân "xài chùa" mỏ nước khoáng nóng hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên cơ sở tham mưu của các sở, ngành, tập thể UBND tỉnh sẽ sớm quyết định "số phận" dự án này.

Theo ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án này có đến 17,92 ha do Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa) quản lý.

"Việc sử dụng diện tích đất rừng phòng hộ phải xin phép. Còn mỏ nước khoáng kia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đồng ý cho phép doanh nghiệp mới được làm" - ông Tuân cho rằng UBND tỉnh chỉ quản lý quy hoạch.

Như Lao Động đã thông tin, hơn 10 năm qua, dù chưa được giao đất, giao rừng và chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn "xài chùa" nước khoáng nóng. Điều lạ là đến nay dự án này vẫn dùng dằng thu hồi.

Theo ông Lê Xuân Thân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, dự án này "xài chùa" nước khoáng nóng từ năm 2009 đến bây giờ, trong khi các cơ quan Nhà nước không có ý kiến gì (!). "Họ sử dụng khoáng sản, tài nguyên và du lịch nhưng đất chưa giao, rừng chưa giao, giấy phép xây dựng chưa có" - ông Thân thông tin.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Hòa Nam - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án này (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ sản xuất chế biến thực phẩm Thành Công làm chủ đầu tư) sau 11 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, hiện trạng hiện giờ của dự án "cũng chưa có gì". Theo ông Nam, giấy chứng nhận đầu tư dự án này đã hết hạn (cấp từ năm 2009).

Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án đã duyệt, nhưng sau đó chủ đầu tư phải có trách nhiệm lập thiết kế cơ sở mới được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng. "Khi khảo sát, tôi cho rằng dự án này chỉ có thu hồi. Tại vì sau hơn 9 năm, dự án chỉ có mấy giọt nước phun chứ không có gì" - ông Dẽ nói.

Ông Võ Tấn Thái - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đủ điều kiện, thời gian để thu hồi. "Quan điểm của tôi, vi phạm pháp luật là trò chơi không sòng phẳng, chấm hết" - ông Thái nói.

Ông Nam cho rằng, Sở Kế hoạch và Đầu tư không ưu ái gia hạn cho dự án. "UBND tỉnh yêu cầu thu hồi thì chúng tôi tham mưu, còn việc đề xuất gia hạn chúng tôi đã cân nhắc, bàn bạc" - ông Nam nói. 

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Dự án Khu dân cư Nhơn Đức: Vạn Phát Hưng bán hơn 300 nền đất trái phép

Gia Miêu |

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng liên quan đến những vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Nhiều dự án chậm tiến độ ở Bãi Dài do vi phạm, bị thanh tra

Nhiệt Băng |

Nhiều dự án ở bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa (hay còn gọi là Bãi Dài) chậm tiến độ được xác định có nguyên nhân do phải xử lý, khắc phục một số thiếu sót, chưa đúng quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, cụ thể là cấp đất ở không hình thành đơn vị ở, vi phạm mật độ xây dựng và bị thanh tra, đến nay Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp hơn 10 năm "xài chùa" mỏ nước khoáng nóng

Nhiệt Băng |

Dù chưa được giao đất, giao rừng và chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn "xài chùa" nước khoáng nóng hơn 10 năm qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án Khu dân cư Nhơn Đức: Vạn Phát Hưng bán hơn 300 nền đất trái phép

Gia Miêu |

Thanh tra TP.HCM vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng liên quan đến những vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản xảy ra tại dự án Khu dân cư Nhơn Đức, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè.

Nhiều dự án chậm tiến độ ở Bãi Dài do vi phạm, bị thanh tra

Nhiệt Băng |

Nhiều dự án ở bắc bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa (hay còn gọi là Bãi Dài) chậm tiến độ được xác định có nguyên nhân do phải xử lý, khắc phục một số thiếu sót, chưa đúng quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, cụ thể là cấp đất ở không hình thành đơn vị ở, vi phạm mật độ xây dựng và bị thanh tra, đến nay Thanh tra Chính phủ vẫn chưa công bố kết luận.

Khánh Hòa: Doanh nghiệp hơn 10 năm "xài chùa" mỏ nước khoáng nóng

Nhiệt Băng |

Dù chưa được giao đất, giao rừng và chưa có giấy phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư dự án Khu du lịch Suối khoáng nóng Trường Xuân (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vẫn "xài chùa" nước khoáng nóng hơn 10 năm qua.