Chủ tịch Hồ Hùng Anh nói gì khi cổ đông Techcombank không được chia cổ tức?

Lan Hương |

Một trong những câu hỏi nóng nhất tại Đại hội cổ đông Techcombank là câu chuyện cổ tức. Trong suốt 11 năm (trừ năm 2018), Techcombank không chia cổ tức. Lợi nhuận chưa phân phối giữ lại của Techcombank hiện lên tới hơn 40.000 tỉ đồng. Một cổ đông thắc mắc: "Tại sao kết quả hoạt động ngân hàng “đẹp như mơ” mà không chia cổ tức?".

Trả lời cổ đông, Chủ tịch HĐQT Techcombank, ông Hồ Hùng Anh cho biết: “Hiện chỉ số ROE (tỉ suất lợi tức trên vốn chủ sở hữu) ở mức 20%. Tôi cũng là một cổ đông như các anh chị, lợi nhuận hơn 20%, đó là lợi nhuận rất tốt. Tôi không biết anh chị đầu tư gì ngoài có gì lợi nhuận hơn 20% không thì tôi không rõ”.

Chủ tịch Techcombank cho rằng: “Chúng tôi đi theo quan điểm hơi bảo thủ nhưng rõ ràng và minh bạch. Tất cả đều mang lại lợi ích cho cổ đông. Quan trọng là phát triển bền vững. Cổ phiếu không lên được nhưng giá cổ phiếu có sức bền tốt. Cả thị trường hiểu đó là giá trị thật”.

Lý giải cho quan điểm của mình, Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho rằng: “Techcombank đã đi qua chặng đường dài 29 năm. Trong suốt quá trình đó, chúng tôi luôn có quan điểm nhất quán về việc củng cố vốn, tiềm lực và phát triển kinh doanh để có lợi nhuận tốt. Nhiều cổ đông hỏi tại sao ngân hàng cần phải giữ lại nhiều vốn như vậy? Nhưng cần nhìn về hệ số CAR (hệ số an toàn vốn) so với các nước trong khu vực và chúng tôi vẫn muốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh để phát triển hơn”.

“Tại sao chúng tôi vẫn tự tin? Hiện Ngân hàng Nhà nước tăng hệ số rủi ro đối với các khoản vay phục vụ kinh doanh bất động sản là 200%. Nhưng hệ số an toàn vốn CAR của Techcombank vẫn là 15%, như vậy chúng tôi vẫn quản lý rủi ro tốt về hệ số an toàn. Để phát triển trong tương lai, có người đặt vấn đề liệu có nên phát hành thêm cho nhà đầu tư nước ngoài để tăng cường vốn phát triển không? Hiện room sở hữu của nhà đầu tư ngoại vẫn phù hợp với đối tác đầu tư chiến lược trong tương lai. Chúng tôi sẽ cân nhắc trong tương lai nếu thấy phù hợp với nhu cầu phát triển” - ông Hồ Hùng Anh nói.

Chủ tịch Techcombank nêu quan điểm nhất quán rằng, ngân hàng sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu nếu cần thiết. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu có thể làm giá cổ phiếu hạ sau khi chia do bản chất doanh nghiệp vẫn như vậy, không thay đổi. “Năm 2018, chúng tôi đã chia cổ tức thì giá cổ phiếu giảm 3 lần. Chưa kể việc chia cổ tức bằng cổ phiếu còn phải chịu thuế thu nhập cá nhân 5%”.

"Việc chưa khiến thị trường định giá đúng giá trị cổ phiếu TCB thì đó là điều cần suy nghĩ. Quan điểm là cổ đông sẽ đầu tư dài hạn hay ngắn hạn? Về phía ngân hàng, nếu thực sự việc chia cổ tức là cần thiết thì kể cả việc điều chỉnh vốn điều lệ hoặc tăng vốn các cổ đông nước ngoài hoặc chia cổ tức thì đều được xem xét" - ông Hồ Hùng Anh cho hay.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

ABBank dự định chuyển lên sàn chứng khoán HOSE năm 2022

Lan Hương |

chứng khoán ABB sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay.

Chứng khoán: Khóc ròng vì loạt cổ phiếu nằm sàn, thị trường èo uột

Nhóm PV |

Chứng khoán 20.4: “Hiệu ứng tuyết lở” là cụm từ được nhiều nhà đầu tư nhắc tới để miêu tả về những phiên thị trường “tan nát” vừa qua. Hàng loạt cổ phiếu rơi vào tình trạng nằm sàn, trắng bên mua. Áp lực bán giải chấp, nhiều cổ phiếu bị “gãy trend”, những thông tin thiếu tích cực đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Mốc 1400 điểm của VNIndex đã chính thức bị thủng.

Xử lý nợ tái cơ cấu sớm một bước, Techcombank tự tin với sức bật 2022

Thanh Huyền |

Chủ động xử lý nợ tái cơ cấu sớm trước 2 năm so với thời hạn, nguồn lực dự phòng đối ứng vượt trội, Techcombank tự tin với sức bật trong năm 2022 để tiếp tục hướng đến những kỷ lục mới. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

ABBank dự định chuyển lên sàn chứng khoán HOSE năm 2022

Lan Hương |

chứng khoán ABB sẽ niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay.

Chứng khoán: Khóc ròng vì loạt cổ phiếu nằm sàn, thị trường èo uột

Nhóm PV |

Chứng khoán 20.4: “Hiệu ứng tuyết lở” là cụm từ được nhiều nhà đầu tư nhắc tới để miêu tả về những phiên thị trường “tan nát” vừa qua. Hàng loạt cổ phiếu rơi vào tình trạng nằm sàn, trắng bên mua. Áp lực bán giải chấp, nhiều cổ phiếu bị “gãy trend”, những thông tin thiếu tích cực đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Mốc 1400 điểm của VNIndex đã chính thức bị thủng.

Xử lý nợ tái cơ cấu sớm một bước, Techcombank tự tin với sức bật 2022

Thanh Huyền |

Chủ động xử lý nợ tái cơ cấu sớm trước 2 năm so với thời hạn, nguồn lực dự phòng đối ứng vượt trội, Techcombank tự tin với sức bật trong năm 2022 để tiếp tục hướng đến những kỷ lục mới.