Chân dung đại gia đang dẫn đầu giới siêu giàu Hong Kong

Khương Duy |

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách những người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc). Tính đến ngày 9.2, tỉ phú Lee Shau Kee dẫn đầu danh sách với khối tài sản lên đến 30,2 tỉ USD.

Ông Lee Shau Kee là nhà sáng lập tập đoàn đầu tư và phát triển địa ốc Henderson. Ảnh: SCMP
Ông Lee Shau Kee là nhà sáng lập tập đoàn đầu tư và phát triển địa ốc Henderson. Ảnh: SCMP
Lee Shau Kee sinh năm 1928 trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ông đến Hong Kong khi còn rất trẻ (khoảng 20 tuổi). Khi đó, tỉ phú này chỉ có trong túi chưa đầy 1.000 đô la Hong Kong. Ảnh: ST
Lee Shau Kee sinh năm 1928 trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc). Ông đến Hong Kong (Trung Quốc) khi còn rất trẻ (khoảng 20 tuổi). Khi đó, tỉ phú này chỉ có trong túi chưa đầy 1.000 đôla Hong Kong. Ảnh: ST
Ông Lee bắt đầu sự nghiệp bằng việc kinh doanh vàng và tiền tệ. Năm 1958, ông cùng 7 doanh nhân lập một công ty bất động sản.
Ông Lee bắt đầu sự nghiệp bằng việc kinh doanh vàng và tiền tệ. Năm 1958, ông cùng 7 doanh nhân lập một công ty bất động sản. Ảnh: Hong Kong Tatler
5 năm sau, ông cùng hai doanh nhân là Kwok Tak Seng và Fung King Hey thành lập Sun Hung Kai Properties, hiện vẫn là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong. Ông rời công ty này vào năm 1973 để lập Henderson Land. Ảnh: Forbes
5 năm sau, ông cùng hai doanh nhân là Kwok Tak Seng và Fung King Hey thành lập Sun Hung Kai Properties, hiện vẫn là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Hong Kong (Trung Quốc). Ông rời công ty này vào năm 1973 để lập Henderson Land. Ảnh: Forbes
Với việc tập trung mua lại các tòa nhà cũ thông qua đấu giá rồi cải tạo, công ty của Lee Shau-kee dần có chỗ đứng trong thị trường bất động sản Hong Kong. Ảnh: ST
Với việc tập trung mua lại các tòa nhà cũ thông qua đấu giá rồi cải tạo, công ty của Lee Shau Kee dần có chỗ đứng trong thị trường bất động sản Hong Kong. Ảnh: ST
Năm 2017, Henderson trở thành chủ sở hữu lô đất đắt nhất thế giới khi mua lại bãi đỗ xe Murray Road ở trung tâm Kong Kong với giá 3 tỉ USD. Tập đoàn dự định biến nơi này thành một tòa nhà văn phòng hạng A vào năm 2022. Ảnh: Bloomberg, HKEJ
Năm 2017, Henderson trở thành chủ sở hữu lô đất đắt nhất thế giới khi mua lại bãi đỗ xe Murray Road ở trung tâm Kong Kong (Trung Quốc) với giá 3 tỉ USD. Tập đoàn dự định biến nơi này thành một tòa nhà văn phòng hạng A vào năm 2022. Ảnh: Bloomberg, HKEJ
Vị tỉ phú này được mệnh danh là “Warren Buffett của Hong Kong“. Tháng 5.2019, ông tuyên bố rời ghế chủ tịch công ty ở tuổi 91 để 2 con trai cùng lên nắm quyền. Ảnh: Nikkei/Getty
Vị tỉ phú này được mệnh danh là “Warren Buffett của Hong Kong". Tháng 5.2019, ông tuyên bố rời ghế chủ tịch công ty ở tuổi 91 để 2 con trai cùng lên nắm quyền. Ảnh: Nikkei/Getty
Mới đây, tài sản của ông Lee tăng vượt mức 30 tỉ USD, chính thức trở thành người giàu nhất Hong Kong. Tỉ phú họ Lee nổi tiếng là người hào phóng, ông đã quyên góp hơn 400 triệu USD cho các hoạt động giáo dục trong nhiều năm qua. Ảnh: Nikkei Asian Review
Tỉ phú họ Lee nổi tiếng là người hào phóng, ông đã quyên góp hơn 400 triệu USD cho các hoạt động giáo dục trong nhiều năm qua. Ảnh: Nikkei Asian Review
Tính đến ngày 9.2, ông Lee là người giàu nhất Hong Kong với khối tài sản lên đến 30,2 tỉ USD (theo Forbes).
Tính đến ngày 9.2, ông Lee là người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) với khối tài sản lên đến 30,2 tỉ USD (theo Forbes). Ảnh chụp màn hình
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.