Chân dung Cựu Phó Thủ tướng Đức về Việt Nam làm việc

Thùy Dung |

TS Philipp Roesler - cựu Phó Thủ tướng Đức là người gốc Việt và được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng Đức từ lúc 9 tháng tuổi.

TS Philipp Roesler - cựu Phó Thủ tướng Đức đã nhận lời mời làm việc cho VinaCapital với vai trò Chủ tịch hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures. Ông Philipp Roesler sẽ hỗ trợ cho các startup Việt Nam mở rộng thị trường nước ngoài.

Ông Don Lam - Tổng giám đốc Tập đoàn VinaCapital đánh giá TS Philipp Roesler là người có kinh nghiệm và tầm nhìn độc đáo, có thể đóng góp thiết thực vào hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam cũng như cố vấn cho các công ty được VinaCapital đầu tư.

TS Philipp Roesler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng. Ông là trẻ mồ côi và được một cặp vợ chồng người Đức nhận nuôi từ khi mới 9 tháng tuổi. 

Ông cùng gia đình về Việt Nam lần đầu tiên năm 2006. Qua chuyến đi này, ông đã có cơ hội kết nối liên lạc với sơ Mary Marthe - người đã chăm sóc ông trong những ngày ở trại trẻ mồ côi Khánh Hưng. Sau đó, ông cũng đã có nhiều dịp khác trở lại Việt Nam vào các năm 2012, 2014, 2017 và mới nhất là trong năm nay 2019.

Ông Philipp Roesler theo học tại Đại học Y khoa Hannover và được nhận học vị Tiến sĩ Y khoa vào năm 2012. Trước khi trở thành chính trị gia, ông từng là một bác sĩ phẫu thuật tim và lồng ngực.

Ông từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế Đức năm 2009. Ông cũng là bộ trưởng trẻ nhất trong chính quyền Liên bang Đức và là người gốc Việt đầu tiên trở thành bộ trưởng ở một quốc gia Châu Âu vào năm 2009.

Năm 2011, ông được bầu làm Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghệ của Đức.

Năm 2014, ông Phillipp Roesler tham gia Ban Điều hành của Diễn đàn Kinh tế thế giới Thụy Sỹ. Cũng trong thời gian này, ông đã thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa WEF và Việt Nam, đặc biệt chú trọng đến tiến trình phát triển Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Sau đó, ông Philipp trở thành Tổng Giám đốc Quỹ Từ thiện HCCF tại New York.

Về kinh doanh, ông Philipp tham gia quản lý High-tech Grunderfonds, đơn vị hợp tác công tư quản lý gần 3 tỉ EUR và ra mắt thành công hơn 500 công ty công nghệ cao. Ông cũng tham vấn cho Founder’s Fund, quỹ đầu tư nổi tiếng khi tham gia vào các công ty SpaceX, Uber, PayPal...

Thùy Dung
TIN LIÊN QUAN

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler nhận lời về Việt Nam làm việc

DP |

TS. Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức đã nhận lời mời làm việc cho VinaCapital với vai trò chủ tịch hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures.

Chân dung kiến trúc sư Nhật Bản giành giải "Nobel" ngành kiến trúc

NH |

Kiến trúc sư Nhật Bản Arata Isozaki đã nhận được giải thưởng Pritzker, đây được coi là là giải thưởng vinh dự cao nhất của ngành kiến trúc.

Chân dung Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia sang Việt Nam cổ vũ chung kết

P.Minh (t/h) |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao 26 tuổi Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cho biết sẽ đến Hà Nội để cổ vũ đội nhà trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup, ngoài sự đẹp trai, lịch lãm, ông còn có thành tích học tập và sự tự tin đáng ngưỡng mộ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler nhận lời về Việt Nam làm việc

DP |

TS. Philipp Roesler, cựu Phó Thủ tướng Đức đã nhận lời mời làm việc cho VinaCapital với vai trò chủ tịch hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures.

Chân dung kiến trúc sư Nhật Bản giành giải "Nobel" ngành kiến trúc

NH |

Kiến trúc sư Nhật Bản Arata Isozaki đã nhận được giải thưởng Pritzker, đây được coi là là giải thưởng vinh dự cao nhất của ngành kiến trúc.

Chân dung Bộ trưởng 26 tuổi của Malaysia sang Việt Nam cổ vũ chung kết

P.Minh (t/h) |

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao 26 tuổi Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cho biết sẽ đến Hà Nội để cổ vũ đội nhà trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup, ngoài sự đẹp trai, lịch lãm, ông còn có thành tích học tập và sự tự tin đáng ngưỡng mộ.