Cầu nối hàng Việt với người tiêu dùng

T.Huyền |

Những sự kiện xúc tiến đã được các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị thương mại, các địa phương và nhà sản xuất tổ chức liên tục trong thời gian gần đây như: Tuần Nhãn lồng Hưng Yên, Vải Lục Ngạn, Na Chi Lăng, Cá Sông Đà,… Các tuần lễ này đã trở thành “cầu nối” hữu hiệu trong việc đưa các mặt hàng nông sản đến với người tiêu dùng.

Vừa qua, tại Big C khu vực miền Bắc đã diễn ra “Tuần lễ Cá Sông Đà”, do Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương các thành phố: Hà Nội, Sơn La, Hoà Bình cùng Tập đoàn Central Group Việt Nam tổ chức nhằm hỗ trợ mở rộng tiêu thụ mặt hàng Cá Sông Đà. Với quy trình chăm sóc đảm bảo, đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP, đã có hơn 1 tấn cá các loại được bán ra trong tuần lễ này. Việc tổ chức sự kiện đã tạo cơ hội cho các nhà cung ứng, tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng qua kênh bán lẻ hiện đại này.

Sản phẩm cá sông Đà được giới thiệu và bày bán đã được Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lấy mẫu và công bố kết quả kiểm nghiệm. Kết quả này, một lần nữa khẳng định chất lượng mặt hàng cá Sông Đà, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Sản phẩm cá sông Đà được giới thiệu và bày bán đã được Viện kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia lấy mẫu và công bố kết quả kiểm nghiệm. Kết quả này, một lần nữa khẳng định chất lượng mặt hàng cá Sông Đà, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như Big C, Hapro Mart, intimex, đã diễn ra nhiều hoạt động như: Chương trình quảng bá Cam sành Hàm Yên của tỉnh Tuyên Quang, tuần lễ sản phầm OCOP, mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh… Những chương trình này đã góp phần không nhỏ trong việc quảng bá, tạo giá trị gia tăng và xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam.

Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hà Nội cho biết: “Các chương trình sự kiện quảng bá, các hội nghị kết nối giao thương đã được Sở Công thương thành phố Hà Nội phối với các doanh nghiệp tổ chức. Nhằm kết nối và quảng bá các sản phẩm là thế mạnh của các địa phương, đặc biệt là những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, đem những sản phẩm địa phương chất lượng đến với người tiêu dùng tại Thủ đô Hà Nội”.

Các hoạt động kết nối, khai thác đưa hàng hóa và hệ thống phân phối để tạo đầu ra ổn định lâu dài cho sản phẩm cũng được nhiền đơn vị lên kế hoạch dự kiến triển khai trong thời gian tới (Ảnh minh họa).
Các hoạt động kết nối, khai thác đưa hàng hóa và hệ thống phân phối để tạo đầu ra ổn định lâu dài cho sản phẩm cũng được nhiền đơn vị lên kế hoạch dự kiến triển khai trong thời gian tới (Ảnh minh họa).

Với vai trò là một trong hai đầu tàu kinh tế lớn của cả nước, Hà Nội cũng đã chủ động hợp tác với các tỉnh,  kết nối với các kênh bán lẻ hiện đại giới thiệu các sản phẩm đặc sản vùng miền đến với người tiêu dùng Thủ đô.

Chương trình Tự hào hàng Việt Nam do Ban biên tập Kinh tế Đài phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (ALO Media) phối hợp với Bộ Công thương thực hiện. Cùng sự đồng hành hỗ trợ của Tổng Công ty Bia rượu nước giải khát Hà Nội. Chương trình được phát sóng lúc 15h50 thứ Bảy hàng tuần trên Kênh H1 – Đài Truyền hình Hà Nội.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.