Cập nhật top 10 tỉ phú giàu nhất hành tinh: CEO Facebook lấy lại phong độ

Khương Duy |

Theo danh sách cập nhật top 10 tỉ phú thế giới do Tạp chí Forbes công bố, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Jeff Bezos. Tổng khối tài sản 10 người này nắm giữ lên đến hơn 630 tỉ USD.

1. Jeff Bezos - 114,4 tỉ USD

Đứng đầu danh sách là Jeff Bezos - CEO Amazon, chủ sở hữu của Washington Post. Sau vụ ly hôn với vợ, tài sản của ông giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên với khối tài sản đồ sộ, chưa ai vượt được người đàn ông quyền lực nhất trong giới công nghệ. Ảnh: CNBC
Đứng đầu danh sách là Jeff Bezos - CEO Amazon, chủ sở hữu của Washington Post. Sau vụ ly hôn với vợ, tài sản của ông giảm xuống đáng kể. Tuy nhiên với khối tài sản đồ sộ, chưa ai vượt được người đàn ông quyền lực nhất trong giới công nghệ. Ảnh: CNBC

2. Bill Gates - 97 tỉ USD

Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn đang trụ vững ở vị trí số 2. Sau khi rời khỏi vị trí điều hành của Microsoft, Bill Gates cùng vợ - bà Melinda Gates - tập trung điều hành quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill and Melinda Gates Foundation. Theo Forbes, Bill Gates đã quyên tặng 35,8 tỉ USD cổ phiếu Microsoft cho tổ chức từ thiện “Quỹ Gates“. Ảnh: CNBC
Đồng sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn đang trụ vững ở vị trí số 2. Sau khi rời khỏi vị trí điều hành của Microsoft, Bill Gates cùng vợ - bà Melinda Gates - tập trung điều hành quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới Bill and Melinda Gates Foundation. Theo Forbes, Bill Gates đã quyên tặng 35,8 tỉ USD cổ phiếu Microsoft cho tổ chức từ thiện “Quỹ Gates“. Ảnh: CNBC

3. Warren Buffett - 88,3 tỉ USD

Tỉ phú Warren Buffet vẫn xếp thứ ba trong danh sách.  Ở tuổi 88, ông vẫn tiếp tục điều hành Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư sở hữu hơn 60 công ty. Năm 2018, vị tỉ phú này đã quyên góp 3,4 tỉ USD, hầu hết là cho quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Ảnh: Investo
Tỉ phú Warren Buffet vẫn xếp thứ ba trong danh sách. Ở tuổi 88, ông vẫn tiếp tục điều hành Berkshire Hathaway, tập đoàn đầu tư sở hữu hơn 60 công ty. Năm 2018, vị tỉ phú này đã quyên góp 3,4 tỉ USD, hầu hết là cho quỹ từ thiện Bill and Melinda Gates Foundation. Ảnh: Investo

4. Mark Zuckerberg - 61 tỉ USD

Sau một năm đầy bê bối khiến khối tài sản của ông chủ Mark Zuckerberg bị hao hụt, giờ đây CEO Facebook đã lấy lại được vị trí top 5 người giàu nhất. Tỷ phú 34 tuổi hiện nắm 17% cổ phần của Facebook. Ảnh: Getty Images
Sau một năm đầy bê bối khiến khối tài sản của ông chủ Mark Zuckerberg bị hao hụt, giờ đây CEO Facebook đã lấy lại được vị trí top 5 người giàu nhất. Tỷ phú 34 tuổi hiện nắm 17% cổ phần của Facebook. Ảnh: Getty Images

5. Larry Ellison - 58,4 tỉ USD

Đứng thứ 5 trong danh sách là Larry Ellison. Larry Ellison thành lập Oracle năm 1977 và ngày nay nó là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới chuyên về cung cấp phần mềm cho khách hàng doanh nghiệp. Năm 2018, ông đã gia nhập Hội đồng quản trị của Tesla sau khi mua 3 triệu cổ phiếu của công ty này. Ảnh: AP
Đứng thứ 5 trong danh sách là Larry Ellison. Larry Ellison thành lập Oracle năm 1977 và ngày nay nó là một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Năm 2018, ông đã gia nhập Hội đồng quản trị của Tesla sau khi mua 3 triệu cổ phiếu của công ty này. Ảnh: AP

6. Larry Page - 53,8 tỉ USD

Larry Page là nhà đồng sáng lập Google cùng Sergey Brin - bạn học tiến sĩ tại Đại học Stanford. Ông và giữ chức CEO đầu tiên của Google cho đến năm 2001. Năm 2011, ông quay lại làm CEO của Google và 4 năm sau chuyển sang đảm nhiệm vị trí CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google. Ảnh: Getty Images.
Larry Page là nhà đồng sáng lập Google cùng Sergey Brin - bạn học tiến sĩ tại Đại học Stanford. Ông và giữ chức CEO đầu tiên của Google cho đến năm 2001. Năm 2011, ông quay lại làm CEO của Google và 4 năm sau chuyển sang đảm nhiệm vị trí CEO của Alphabet, công ty mẹ của Google. Ảnh: Getty Images

7. Charles Koch và David Koch - 53,5 tỉ USD

Charles và David Koch có được tài sản đáng kinh ngạc như vậy một phần cũng do cha của họ có một doanh nghiệp dầu mỏ để lại. Nhưng ngày nay họ được công chúng biết đến nhiều hơn về hoạt động chính trị của họ: ứng cử viên tài chính, tài trợ cho các giáo sư đại học... Hai anh em mỗi người nắm hơn 53 tỉ USD, ứng với vị trí thứ 7 trong số những người giàu nhất hành tinh.
Charles và David Koch có được tài sản đáng kinh ngạc như vậy một phần cũng do cha của họ có một doanh nghiệp dầu mỏ để lại. Nhưng ngày nay, họ được công chúng biết đến nhiều hơn về hoạt động chính trị của họ: ứng cử viên tài chính, tài trợ cho các giáo sư đại học... Hai anh em mỗi người nắm hơn 53 tỉ USD, ứng với vị trí thứ 7 trong số những người giàu nhất hành tinh.

9. Sergey Brin - 52,4 tỉ USD

Sergey Brin là nhà đồng sáng lập Google và Chủ tịch công ty Alphabet, công ty mẹ của Google. Dù tài sản của Sergey Brin tăng nhanh từ đầu năm đến nay nhưng ông đã tụt hạng trong top 10 người giàu nhất. Ảnh: Businessinsider
Sergey Brin là nhà đồng sáng lập Google và Chủ tịch công ty Alphabet, công ty mẹ của Google. Dù tài sản của Sergey Brin tăng nhanh từ đầu năm đến nay nhưng ông đã tụt hạng trong top 10 người giàu nhất. Ảnh: Businessinsider

10. Michael Bloomberg - 51,8 tỉ USD

Michael Bloomberg là người sáng lập công ty tài chính, dữ liệu, phần mềm, truyền thông Bloomberg LP với doanh thu khoảng 9 tỉ USD mỗi năm. Hiện ông đang nắm giữ 88% cổ phần của tập đoàn này. Ngoài kinh doanh, tỉ phú Bloomberg còn là một chính trị gia. Ảnh: Getty Images
Michael Bloomberg là người sáng lập công ty tài chính, dữ liệu, phần mềm, truyền thông Bloomberg LP với doanh thu khoảng 9 tỉ USD mỗi năm. Hiện ông đang nắm giữ 88% cổ phần của tập đoàn này. Ngoài kinh doanh, tỉ phú Bloomberg còn là một chính trị gia. Ảnh: Getty Images
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới: Mark Zuckerberg rớt hạng

P.Minh (theo BI) |

Forbes mới công bố danh sách tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có những người vươn lên top tỉ phú nhanh chóng, nhưng có một số như CEO Facebook Mark Zuckerberg đã rớt thứ hạng sau một năm bê bối mạng xã hội.

Top tỉ phú giàu nhất thế giới: Tài sản biến động ra sao trong năm qua?

Phan Anh |

Tạp chí Forbes vừa cập nhật tài sản của các tỉ phú giàu có nhất hành tinh từ ngày 6.3.2018 đến ngày 4.3.2019. Trong đó, có những người bị "bốc hơi" cả chục tỉ USD, nhưng cũng có người giàu thêm gần 30 tỉ USD.

Gấp đôi tài sản TT Trump, ông Phạm Nhật Vượng ở đâu trong top tỉ phú?

Phan Anh |

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Phạm Nhật Vượng đang nắm trong tay 6,3 tỉ USD, xếp thứ 232 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới: Mark Zuckerberg rớt hạng

P.Minh (theo BI) |

Forbes mới công bố danh sách tỉ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có những người vươn lên top tỉ phú nhanh chóng, nhưng có một số như CEO Facebook Mark Zuckerberg đã rớt thứ hạng sau một năm bê bối mạng xã hội.

Top tỉ phú giàu nhất thế giới: Tài sản biến động ra sao trong năm qua?

Phan Anh |

Tạp chí Forbes vừa cập nhật tài sản của các tỉ phú giàu có nhất hành tinh từ ngày 6.3.2018 đến ngày 4.3.2019. Trong đó, có những người bị "bốc hơi" cả chục tỉ USD, nhưng cũng có người giàu thêm gần 30 tỉ USD.

Gấp đôi tài sản TT Trump, ông Phạm Nhật Vượng ở đâu trong top tỉ phú?

Phan Anh |

Theo thống kê của tạp chí Forbes (Mỹ), ông Phạm Nhật Vượng đang nắm trong tay 6,3 tỉ USD, xếp thứ 232 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.