Cập nhật mới nhất tài sản "khủng" của các đại gia Việt trên sàn chứng khoán

Thiên Bình |

Nhiều lần giữ ngôi vương trên thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC bất ngờ tụt lại sau nhiều bậc, sau khi mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực ngoài bất động sản. Trong khi đó, tỉ phú Phạm Nhật Vượng lại bỏ xa những doanh nhân khác trong bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán.

Top tỉ phí đô la người Việt chiếm lĩnh thị trường chứng khoán

Sau 6 tháng đầu năm 2019, top tỉ phủ đô la người Việt đã chiếm trọn những vị trí dẫn đầu trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán.

Ở vị trí thứ 1, không ai khác là tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Hiện tại, ông Vượng đang sở hữu trực tiếp 876 triệu cổ phiếu VIC. Ngoài ra, ông còn gián tiếp sở hữu hơn 989 triệu cổ phiếu VIC thông qua việc nắm giữ 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.

Với giá  trị tài sản ước tính 227.366 tỉ đồng, tỉ phú Vượng đang bỏ xa những doanh nhân ở sau với khối lượng tài sản gấp gần chục lần.

Bên cạnh các lĩnh vực chính như bất động sản, du lịch, bán lẻ, Vingroup đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác như sản xuất điện thoại, ô tô và đang hướng tới cả hàng không...

Trên bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng cũng ghi dấu ấn khi liên tục thăng hạng.

Người phụ nữ giàu nhất Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo xếp vị trí thứ 2 với khối tài sản trên sàn chứng khoán là 27.336 tỉ đồng.

Hiện tại, nữ tỉ phú đang sở hữu 35 triệu cổ phiếu HDB, sở hữu trực tiếp 47 triệu cổ phiếu VJC, đồng thời bà còn sở hữu gián tiếp thông qua 100% cổ phần tại Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny 154 triệu cổ phiếu VJC.

Ở vị trí thứ 3 là tỉ phú đô la người Việt Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh hiện đang sở hữu 39 triệu cổ phiếu TCB, gián tiếp sở hữu 246 triệu cổ phiếu MSN thông qua 2 công ty là CTCP Masan và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương.

Tỉ phí Nguyễn Đăng Quang ở vị trí thứ 4 với giá trị tài sản trên sàn chứng khoán là 19,648 tỉ đồng.

Ông Hồ Hùng Anh đứng thứ 1.349 thế giới và ông Nguyễn Đăng Quang xếp thứ 1.717 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Ông chủ hãng hàng không Bamboo tụt hạng

Nhiều lần giữ ngôi vương trên thị trường chứng khoán, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 9.

Phiên giao dịch sáng 20.8 tiếp tục chứng kiến mức giảm của  mã cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros. Mã này mất 500 đồng tương đương 1,9% còn 25.700 đồng/cổ phiếu.

Trong 1 tuần vừa qua, ROS đã giảm 6,20%, giảm 26,15% trong quý và giảm tới 38,66% trong một năm.

Với giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, hiện tại vị trí của ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch FLC trong danh sách xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam bị tụt xuống thứ 9 với giá trị tài sản là 10,415 tỉ đồng. Hiện tại, ông Quyết đang sở hữu 3 triệu cổ phiếu ART, 150 triệu cổ phiếu FLC và 382 triệu cổ phiếu ROS.

Thời gian vừa qua, ông Trịnh Văn Quyết gây chú ý sau khi mở rộng hoạt động kinh doanh từ bất động sản sang lĩnh vực hàng không, giáo dục, y tế… Trong đó, đáng chú ý có hãng hàng không Bamboo Airways. Bamboo Airways đã cất cánh bay thương mại vào ngày 16.1.2019.

Dù chưa có lãi, thậm chí là lỗ, song lãnh đạo của tập đoàn này vẫn bày tỏ tin tưởng sang quí I.2020 Bamboo Airways sẽ có lợi nhuận.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Những thiếu gia, ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Thiên Bình |

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, ngoài những cái tên lớn đã quá quen thuộc thì các thiếu gia, ái nữ của các doanh nhân lớn cũng gây chú ý khi sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ.

Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng: Vì sao?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền Quốc gia với hoạt động kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền vừa báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi cùng kì năm 2018, nhà máy báo lãi 60,4 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Những thiếu gia, ái nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt

Thiên Bình |

Trong danh sách 200 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt, ngoài những cái tên lớn đã quá quen thuộc thì các thiếu gia, ái nữ của các doanh nhân lớn cũng gây chú ý khi sở hữu khối tài sản lên tới hàng nghìn tỉ.

Nhà máy in tiền quốc gia lỗ 11,2 tỉ đồng: Vì sao?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền Quốc gia với hoạt động kinh doanh duy nhất hiện nay là in, đúc tiền vừa báo lỗ hơn 11,2 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong khi cùng kì năm 2018, nhà máy báo lãi 60,4 tỉ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia báo lỗ 11,2 tỉ đồng, Kế toán trưởng nói gì?

Lan Hương |

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 với khoản lỗ lũy kế hơn 11,2 tỉ đồng. Trao đổi với PV báo Lao động, Kế toán trưởng của Nhà máy In tiền quốc gia cho biết "kết quả chênh lệch thu chi giữa kỳ chỉ là số liệu tạm tính, không thể hiện đầy đủ tình hình hoạt động của Nhà máy”.