Các tỷ phú Mỹ sẽ mất 50% tài sản nếu ông Bernie Sanders đắc cử tổng thống

Khương Duy (T/H) |

Theo CNBC, để cạnh tranh với đối thủ Đảng Dân chủ Elizabeth Warren, ông Sanders công bố kế hoạch đánh thuế tài sản có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới giới nhà giàu Mỹ, đặc biệt là top tỉ phú giàu có nhất hành tinh.

Theo Forbes, tính đến ngày 26.9, tài sản của Jeff Bezos - người đàn ông giàu có nhất hành tinh là 110,3 tỉ USD. Tiếp sau đó là Bill Gates với 105,5 tỉ USD, Warren Buffett với 82 tỉ USD, Mark Zuckerberg với 67,9 tỉ USD...

Mặc dù Bill Gates đã chi ra tới 35 tỉ USD tiền làm từ thiện, nhưng trên đường đua người giàu nhất hành tinh hiện tại, chỉ có vị tỉ phú này là “đối thủ” của CEO Amazon Jeff Bezos.
Hiện tại, dù Bill Gates đã chi ra tới 35 tỉ USD tiền làm từ thiện, nhưng trên đường đua người giàu nhất hành tinh hiện tại, chỉ có vị tỉ phú này là “đối thủ” của CEO Amazon Jeff Bezos.

Theo CNBC, nếu chính sách thuế của ông Sanders có hiệu lực, tỉ phú Jeff Bezos, người giàu nhất thế giới sẽ phải đóng thuế tới 9 tỉ USD trong năm 2019.

Những tỉ phú khác như Bill Gates cũng phải nộp 8,6 tỉ USD, Warren Buffett 6,6 tỉ USD, Mark Zuckerberg 5,8 tỉ USD.... nếu như Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders lên làm tổng thống Mỹ và thực hiện kế hoạch đánh thuế giới nhà giàu.

Giới phân tích cho biết nếu chính sách thuế của Thượng nghị sĩ Sanders được áp dụng, các tỷ phú Mỹ sẽ mất 50% tài sản trong vòng 15 năm (với điều kiện là các yếu tố như giá cổ phiếu và kết quả kinh doanh không thay đổi). Sau 10 năm ngân sách Mỹ có thể thu về tới 4.350 tỉ USD, cao hơn mức 2.600 tỉ USD theo đề xuất của bà Warren. Khoảng 180.000 hộ gia đình Mỹ nằm trong danh sách chịu "thuế Sanders".

Thời gian gần đây cuộc rượt đuổi giữa hai tỉ phú giàu nhất hành tinh đang diễn ra vô cùng cam go. Sau ly hôn, tài sản của tỉ phú Jeff Bezos giảm xuống đáng kể. Trong khi đó, tỉ phú Bill Gates bám theo "sát nút" dù chi số tiền khổng lồ lên đến 35 tỉ USD cho công tác từ thiện.

Nhiều người cho rằng, chính sách đánh thuế này có thể tác động trực tiếp đến vị trí của top tỉ phú giàu nhất hành tinh đến từ Mỹ nếu thành hiện thực.

Thượng nghị sĩ Sanders.  Ảnh: Getty Images.
Thượng nghị sĩ Sanders. Ảnh: Getty Images.

Đáng nói, nhiều tỉ phú Mỹ rất ủng hộ chính sách trên. Ngày 24.6 vừa qua, 19 tỉ phú Mỹ đã ký vào đơn kiến nghị gửi các ứng viên tổng thống nước này.

Trong nhóm này có George Soros - người giàu thứ 24 thế giới, Chris Hughes - đồng sáng lập Facebook, con cháu của Walt Disney và chủ sở hữu chuỗi khách sạn Hyatt.... (theo AFP).

"Đánh thuế người giàu giúp giải quyết cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu, cải thiện kinh tế, tăng cường nguồn chi vào y tế, tạo cơ hội công bằng và nâng cao quyền tự do dân chủ của chúng ta. Đánh thuế người giàu là vì lợi ích của đất nước chúng ta", đơn kiến nghị viết.

Theo khảo sát của Washington Post, hơn 50% người Mỹ ủng hộ đề xuất đánh thuế tài sản của Đảng Dân chủ.  Thượng nghị sĩ Sanders cho rằng các tập đoàn lớn như Amazon, Apple, Google đang né thuế một cách tinh vi, và chính phủ Mỹ cần phân bổ lại cán cân thu nhập trong xã hội.

Khương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ của top 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan

Khương Duy (Theo Forbes) |

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, chỉ tính 5 người giàu nhất Thái Lan, khối tài sản họ đang nắm giữ đã lên tới hơn 95 tỉ USD.

Bill Gates - tỉ phú duy nhất có thể soán ngôi giàu nhất của Jeff Bezos

Khuơng Duy (T/H) |

Mặc dù Bill Gates đã chi ra tới 35 tỉ USD tiền làm từ thiện, nhưng trên đường đua người giàu nhất hành tinh hiện tại, chỉ có vị tỉ phú này là "đối thủ" của CEO Amazon Jeff Bezos.

Top 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc: "Thái tử" Samsung đứng thứ mấy?

Khương Duy (T/H) |

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, tính đến ngày 19.9, ông Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Lee Jae-yong - người được coi là "thái tử" SamSung - đứng ở vị trí số 4. Tổng tài sản 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc đang nắm giữ lên đến hơn 53 tỉ USD.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Choáng ngợp khối tài sản khổng lồ của top 5 tỉ phú giàu nhất Thái Lan

Khương Duy (Theo Forbes) |

Theo cập nhật mới nhất từ Forbes, chỉ tính 5 người giàu nhất Thái Lan, khối tài sản họ đang nắm giữ đã lên tới hơn 95 tỉ USD.

Bill Gates - tỉ phú duy nhất có thể soán ngôi giàu nhất của Jeff Bezos

Khuơng Duy (T/H) |

Mặc dù Bill Gates đã chi ra tới 35 tỉ USD tiền làm từ thiện, nhưng trên đường đua người giàu nhất hành tinh hiện tại, chỉ có vị tỉ phú này là "đối thủ" của CEO Amazon Jeff Bezos.

Top 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc: "Thái tử" Samsung đứng thứ mấy?

Khương Duy (T/H) |

Theo cập nhật mới nhất của tạp chí Forbes, tính đến ngày 19.9, ông Lee Kun-hee, Chủ tịch Tập đoàn Samsung tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng này. Trong khi đó, Lee Jae-yong - người được coi là "thái tử" SamSung - đứng ở vị trí số 4. Tổng tài sản 10 tỉ phú giàu nhất Hàn Quốc đang nắm giữ lên đến hơn 53 tỉ USD.