Buôn lậu xăng dầu trên biển ngày càng trắng trợn, tinh vi

Phong Nguyễn |

Tình hình buôn lậu xăng dầu ngày càng diễn biến phức tạp trên vùng biển tỉnh Kiên Giang và biên giới ở tỉnh An Giang.

Sáng 31.7, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống buôn lậu 6 tháng đầu năm 2018, ông Đàm Thanh Thế - Chánh văn phòng - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia (VP389) - cho biết: Tình hình buôn lậu 6 tháng đầu năm ngày càng phức tạp, tinh vi. Lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý 88.229 vụ buôn lậu, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; thu nộp NSNN 7.427 tỉ 727 triệu đồng; khởi tố 887/889 đối tượng. Đặc biệt, tình hình buôn lậu xăng dầu ngày càng diễn biến phức tạp trên vùng biển tỉnh Kiên Giang và biên giới ở tỉnh An Giang.

Muôn mánh khóe đối phó với lực lượng truy quét

Theo Đại tá Trần Văn Nam - Cục trưởng Cục nghiệp vụ pháp luật - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam - trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình buôn lậu xăng dầu trên biển có biểu hiện gia tăng cả quy mô và số lượng hàng hóa, tập trung chủ yếu ở các vùng biển thuộc các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang và vùng biển giáp ranh các nước Indonesia, Malaysia, Thái Lan… Sau khi tuần tra trên biển, lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện, xử phạt hàng trăm vụ vi phạm.

“Thủ đoạn của việc buôn lậu xăng dầu vẫn do một số đối tượng người Việt Nam móc nối, giao dịch với đầu nậu người nước ngoài để thỏa thuận về giá, thời gian, địa điểm giao hàng, phương thức thanh toán… Sau khi hàng về đến gần vùng biển Việt Nam, các đối tượng chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ hàng hóa để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện, bắt giữ” - Đại tá trần Văn Nam nhấn mạnh.

Điều đáng nói là, một số tàu dịch vụ hậu cần nghề cá sau khi cung cấp hết số dầu hợp pháp, sẽ lấy dầu từ các tàu nước ngoài buôn lậu trên biển để tiếp tục bán cho ngư dân nhằm thu lợi bất chính, khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì sử dụng lại hóa đơn của số dầu đã bán hết để đối phó. Những hóa đơn này được tái sử dụng nhiều lần. Đây là tình trạng nhức nhối mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt.

Tại các vùng biển miền Bắc và miền Trung, đối tượng buôn lậu thường lợi dụng chế độ pháp lý trên vùng biển đặc quyền kinh tế đối với các nước theo Công ước luật biển 1982 để thực hiện hành vi buôn lậu xăng dầu; sử dụng vận đơn quốc tế xoay vòng trong cùng 1 công ty; sử dụng các tàu không số hiệu, số hiệu giả để giao dịch, mua bán, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Nhiều ý kiến cho rằng, do giá xăng dầu trong nước chênh lệch từ 2.500 - 4.000 đồng/lít so với các nước trong khu vực, nên việc buôn lậu xăng dầu trên biển diễn biến rất phức tạp. Theo bà Lê Minh Phụng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng BCĐ 389 tỉnh Kiên Giang - các đơn vị bán xăng dầu chỉ có cơ sở bán trên bờ chứ chưa có phương tiện cung cấp xăng dầu cho tàu đánh bắt trên biển, đây là yếu tố cho các chủ tàu mua lậu xăng dầu ngoài khơi...

Lắp camera tại một số điểm trọng yếu

Trước tình hình buôn lậu ngày càng phức tạp, các đối tượng lại manh động, liều lĩnh, nhiều địa phương đã kiến nghị cho lắp đặt camera tại một số điểm trọng điểm ở các tuyến. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - cho biết: Bộ tư lệnh cũng xác định và quy trách nhiệm cho người đứng đầu đơn vị trong việc xây dựng và triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu ở địa bàn mình. Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng triển khai kế hoạch sát với tình hình địa bàn, xác định cụ thể địa bàn trọng điểm, kiểm soát vùng biển, tàu thuyền, ngư dân khi ra biển, cửa khẩu đường mòn, lối mở và khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới. Phối hợp với các cấp, các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung khảo sát đánh giá đường dây, ổ nhóm buôn lậu để phòng chống có hiệu quả, nhất là tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. 

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.