Bộ trưởng Công Thương tham dự chuỗi các hội nghị Bộ trưởng về năng lượng

Thuỳ Dung |

Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (Bộ METI), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Công Thương tham dự chuỗi các hội nghị Bộ trưởng về năng lượng từ ngày 24 – 27.9.2019 tại Tokyo, Nhật Bản.

3 hội nghị Bộ trưởng về năng lượng được tổ chức trong dịp này bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Hydrogen lần thứ 2, Hội nghị quốc tế về tái chế carbon lần thứ nhất, Hội nghị sản xuất và tiêu thụ khí LNG lần thứ 8.

Hội nghị Bộ trưởng Hydrogen lần thứ 2 năm 2019 đã được tổ chức nhằm giới thiệu các tiến bộ công nghệ liên quan đến hydrogen và nâng cao nhận thức toàn cầu về hydrogen như là nguồn năng lượng của thế hệ mới.

Các đại biểu sẽ cập nhật tiến trình thực thi Tuyên bố Tokyo, và trên cơ sở đó tiếp tục trao đổi chuyên sâu hơn về chính sách của từng quốc gia cũng như triển vọng hợp tác toàn cầu nhằm sử dụng hydrogen hiệu quả.

Về Hội nghị quốc tế về tái chế carbon lần thứ nhất, các đại biểu đã thảo luận về những kiến thức, sáng kiến mới, triển vọng hợp tác toàn cầu, thách thức đối với đổi mới.., cũng như đóng góp ý kiến đối với “Lộ trình ứng dụng công nghệ tái chế carbon”.

Hội nghị sản xuất và tiêu thụ khí LNG lần thứ 8 đã thảo luận về các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thúc đẩy tiêu thụ khí LNG ở châu Á, đóng góp của khí LNG với vai trò là nhiên liệu hóa thạch sạch đối với môi trường, đổi mới hỗ trợ công nghiệp khí LNG...

Việc Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự và có các bài phát biểu quan trọng tại cả 03 Hội nghị về năng lượng nói trên đã thể hiện vai trò và trách nhiệm cao của ngành năng lượng Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương Việt Nam nói riêng đối với sự phát triển và bảo vệ bền vững các nguồn năng lượng trên thế giới.

Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những hệ quả của biến đổi khí hậu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định mong muốn và cam kết sẽ luôn chung tay cùng cộng đồng quốc tế trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo (thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch cũ có hại cho môi trường), nhằm đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia nói riêng, đồng thời góp phần vào mục tiêu chung toàn cầu về cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính, vì một thế giới phát triển xanh và bền vững.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Cần chú ý đến hành vi gian lận xuất xứ sản phẩm

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đằng sau tốc độ tăng trưởng thương mại vào các thị trường, những mặt hàng tăng trưởng nóng trong năm 2019 là những vấn đề cần lưu ý liên quan đến hành vi gian lận xuất xứ sản phẩm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh "mách nước" doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ EVFTA

Phạm Dung - Hà Liên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc ký kết thành công Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ và vượt qua những thách thức.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo đảm bảo điện cho Hải Phòng

Dung Nguyên |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo cung cấp điện cho sự phát triển đột phá của Hải Phòng trong thời gian tới.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Cần chú ý đến hành vi gian lận xuất xứ sản phẩm

CAO NGUYÊN |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đằng sau tốc độ tăng trưởng thương mại vào các thị trường, những mặt hàng tăng trưởng nóng trong năm 2019 là những vấn đề cần lưu ý liên quan đến hành vi gian lận xuất xứ sản phẩm.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh "mách nước" doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ EVFTA

Phạm Dung - Hà Liên |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, việc ký kết thành công Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu - EU (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA) sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam nếu chúng ta biết tận dụng thời cơ và vượt qua những thách thức.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chỉ đạo đảm bảo điện cho Hải Phòng

Dung Nguyên |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải đảm bảo cung cấp điện cho sự phát triển đột phá của Hải Phòng trong thời gian tới.