Bộ Công Thương sẽ kiểm tra trực tiếp thuỷ điện Thượng Nhật

Phạm Dung |

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn công tác để kiểm tra và làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Việc này diễn ra trong bối cảnh chủ đầu tư Thủy điện Thượng Nhật trên địa bàn Thừa Thiên - Huế cố tình vi phạm quy định về tích nước.

Ngày 16.11, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương có văn bản gửi Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc rà soát, báo cáo tình hình quản lý đầu tư xây dựng và vận hành các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tục xảy ra các đợt mưa bão với cường độ lớn và mức độ rủi ro thiên tai nguy hiểm,gây hiện tượng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn đối với các công trình thủy điện trong mùa mưa lũ, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Đoàn công tác để kiểm tra và làm việc trực tiếp với Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời gian dự kiến vào đầu tháng 12.2020.

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo Chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn khẩn trương rà soát, đánh giá và báo cáo chi tiết tình trạng làm việc của các hạng mục công trình thủy điện (kể cả công trình đang thi công và đã vận hành) trước, trong và sau các đợt mưa lũ vừa qua.

Báo cáo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý chất lượng công trình; công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng, nghiệm thu tích nước hồ chứa; kết quả thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, trồng rừng thay thế… và thực hiện quy trình vận hành hồ chứa; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị những giải pháp hạn chế.

Trước đó, Bộ Công Thương cũng gửi văn bản hỏa tốc tới Công ty Cổ phần đầu tư thủy điện Miền Trung Việt Nam và Tổng công ty Điện lực Miền Trung yêu cầu dừng ngay việc tích nước. Bộ cũng yêu cầu đơn vị vận hành mở hoàn toàn 05 cửa van đập tràn Dự án thủy điện Thượng Nhật theo quy trình vận hành hồ chứa đã được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phê duyệt tại Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 01/9/2019 để đưa mực nước hồ chứa về cao trình + 114 m (bằng cao trình ngưỡng tràn). Việc tích nước hồ chứa chỉ được thực hiện khi có văn bản đồng ý của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo Lao Động, đến hôm nay, Thủy điện Thượng Nhật vẫn cố tình vi phạm, tiếp tục tích nước trái phép.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Không thể để thuỷ điện Thượng Nhật tự tung tự tác

Lê Thanh Phong |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý nghiêm khắc vụ thuỷ điện Thượng Nhật tích nước trái phép.

Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập sau khi tiến hành xả lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.

Thuỷ điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khi người dân đang đi tránh bão số 9

Tường Minh - Mai Hương |

Khi người dân trong thôn Rô, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thủy điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Không thể để thuỷ điện Thượng Nhật tự tung tự tác

Lê Thanh Phong |

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế xử lý nghiêm khắc vụ thuỷ điện Thượng Nhật tích nước trái phép.

Bộ Công Thương thông tin việc thuỷ điện Đắk Mi xả lũ

Phạm Dung |

Bộ Công Thương đã yêu cầu Công ty CP thuỷ điện Đắk Mi khảo sát, đánh giá, mức độ thiệt hại tài sản của người dân khu vực hạ du đập sau khi tiến hành xả lũ do ảnh hưởng của Bão số 9.

Thuỷ điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khi người dân đang đi tránh bão số 9

Tường Minh - Mai Hương |

Khi người dân trong thôn Rô, xã Cà Di, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam còn đang đi tránh trú bão số 9 thì thủy điện Đắk Mi bất ngờ xả lũ khiến nước dâng rất nhanh, gây thiệt hại về tài sản của người dân.