Bộ Công Thương lý giải đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo

Phạm Dung |

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, do có độ vênh về số liệu của bộ nắm được và các tỉnh cũng như doanh nghiệp nên ngay sau khi Tổng cục Hải quan ra văn bản ngừng xuất khẩu gạo thì Bộ Công Thương lại có văn bản đề xuất tiếp tục xuất khẩu gạo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 đã gây hậu quả nghiêm trọng. Nhu cầu với một số mặt hàng thiết yếu, trong đó có gạo đang tăng nhanh, đã bắt đầu xuất hiện nhu cầu tăng dự trữ. Xuất phát từ đây, giá cả trên thị trường thế giới biến động. Theo theo dõi của Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm đã đạt 935.000 tấn, mức tăng 32% so với cùng kỳ.

Trong tình hình này, Bộ Công Thương đánh giá, nếu như xuất khẩu gạo vẫn như 2 tháng đầu năm thì Việt Nam có thể đối diện với rủi ro thiếu gạo cho tiêu dùng trong nước. Vì vậy, Bộ Công Thương đã đưa ra 2 phương án để Thủ tướng Chính phủ xem xét: Thứ nhất là tạm giãn tiến độ xuất khẩu gạo đến tháng 5, thứ hai là cấp giấy phép cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Sau khi cân nhắc và lắng nghe ý kiến của các bộ ngành, Thủ tướng đã quyết định chọn phương án tạm giãn tiến độ xuất khẩu gạo. Trên tinh thần đó, ngày 24.3, Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0h ngày 24.3.2020.

Tuy nhiên sau đó, Bộ Công Thương đã nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp cho rằng có độ vênh nhất định so với số liệu của Bộ Công Thương có được.

Theo đó, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh và một số doanh nghiệp cho rằng có thể có độ vênh trong số liệu xuất khẩu. Các doanh nghiệp cho rằng, xuất khẩu tháng 3 có thể chững lại, không lớn hơn Bộ Công Thương dự kiến. Vì tháng 3 chưa kết thúc nên chưa thể biết số liệu của ai chính xác.

Một số tỉnh và một số doanh nghiệp cũng cho rằng, lượng tồn kho trong doanh nghiệp và lượng dự trữ trong dân cũng lớn hơn so với số liệu Bộ Công Thương nắm được.

Nói về độ vênh này, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho biết, do trước đây, Bộ Công Thương có công cụ để nắm bắt được số liệu đó. Tuy nhiên, từ năm 2018, khi chúng ta quyết định tự do hoá việc xuất khẩu gạo theo Nghị định 107, số liệu Bộ Công Thương có được từ nguồn chính thống của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo của Hiệp hội, nên có thể có độ vênh.

"Bộ Công Thương đã xin phép Thủ tướng Chính phủ được rà soát, xác minh lại số liệu chính xác và sẽ có báo cáo với Thủ tướng. Độ vênh là bao nhiêu sẽ có sau cuộc họp của Bộ với các tỉnh và doanh nghiệp", Thứ trưởng Khánh cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, với phương án giãn tiến độ xuất khẩu sẽ ít nhiều ảnh hướng đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, Thứ trưởng khẳng định, an ninh lương thực cho người dân là quan trọng nhất.

Trước khó khăn của doanh nghiệp, Bộ Công Thương dự kiến sẽ làm việc với ngân hàng để hỗ trợ doanh nghiệp và đã lên các phương án nhằm giảm nhẹ khó khăn cho các doanh nghiệp trong thời kỳ này.

Trước đó, ngày 24.3, Tổng cục Hải quan có văn bản hỏa tốc yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm dừng việc đăng ký, tiếp nhận và thông quan đối với các lô hàng gạo các loại xuất khẩu dưới mọi hình thức kể từ 0h ngày 24.3.2020.

Song ngay trong chiều 24.3, Bộ Công Thương đã có công văn hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị tiếp tục thực hiện xuất khẩu gạo.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Sẵn sàng cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

MINH QUÂN |

Trước những diễn biến phức tạp và lây lan của dịch COVID-19, Sở Công thương TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu với chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định trong mọi tình huống.

Giá dầu thô giảm mạnh: DN kinh doanh gặp khó, DN vận tải chưa hưởng lợi

Huy Minh - Đặng Tiến |

Tính đến ngày 23.3, giá dầu Brent hợp đồng giao tháng 4 dừng ở mức 25,66 USD/thùng. Với tốc độ giảm 7-8%/ngày như hiện nay, giá dầu thô thế giới có nguy cơ giảm xuống mức dưới 20USD/thùng trong những ngày tới. Trong khi nhiều doanh nghiệp vận tải chưa được hưởng lợi thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lại đối diện mức doanh thu sụt giảm tới 2,3 tỉ USD...

Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo

Thuỳ Dung |

Việt Nam sẽ ngừng xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

TPHCM: Sẵn sàng cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống

MINH QUÂN |

Trước những diễn biến phức tạp và lây lan của dịch COVID-19, Sở Công thương TPHCM đã chuẩn bị sẵn sàng cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu với chất lượng đảm bảo, giá cả ổn định trong mọi tình huống.

Giá dầu thô giảm mạnh: DN kinh doanh gặp khó, DN vận tải chưa hưởng lợi

Huy Minh - Đặng Tiến |

Tính đến ngày 23.3, giá dầu Brent hợp đồng giao tháng 4 dừng ở mức 25,66 USD/thùng. Với tốc độ giảm 7-8%/ngày như hiện nay, giá dầu thô thế giới có nguy cơ giảm xuống mức dưới 20USD/thùng trong những ngày tới. Trong khi nhiều doanh nghiệp vận tải chưa được hưởng lợi thì Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) lại đối diện mức doanh thu sụt giảm tới 2,3 tỉ USD...

Việt Nam tạm dừng xuất khẩu gạo

Thuỳ Dung |

Việt Nam sẽ ngừng xuất khẩu gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực.