Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Phạm Dung |

Ban Kinh tế Trung ương cùng một số bộ liên quan chủ trì chỉ đạo chuyên môn tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về Công nghệ 4.0 vào ngày 2 và 3.10.2019. Dự kiến sẽ có trên 4.000 đại biểu tham dự sự kiện này.

Sự kiện nhằm đánh giá tình hình tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4 của nước ta thời gian qua, đồng thời phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4 trong thời gian tới.

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện này là việc công bố các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước về tham gia cuộc CMCN 4.0.

Theo đại diện Ban Kinh tế Trung ương, ngày 13.9.2019, Bộ Chính trị đã họp thông qua Đề án và thống nhất ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Để ban hành các chủ trương, chính sách lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc tham gia CMCN 4.0 của nước ta, Bộ Chính trị đã giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành trung ương, các cơ quan liên quan xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".

Quan điểm lần này của Bộ Chính trị về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thể hiện sự mạnh dạn và trực diện, đi thẳng vào thực tiễn, không phải là những quan điểm, lý luận chung chung.

Sự kiện cũng tạo cơ hội cho trao đổi, tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong nước và quốc tế về các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai có hiệu quả cuộc CMCN 4.0 tại Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng tổ chức triển lãm, giới thiệu các thành tựu, giải pháp công nghệ của CMCN 4.0 cho các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của Việt Nam; Kết nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực của CMCN 4.0 giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng doanh nghiệp và đại diện của 63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

Sự kiện gồm 1 diễn đàn cấp cao do lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ đồng chủ trì với 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế; 1 triển lãm công nghệ với sự tham dự của 100 doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước và 1 phiên kết nối đầu tư kinh doanh.

Dự kiến sẽ có trên 4.000 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ, ngành trung ương và địa phương, các đại sứ quán, các hiệp hội và doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham dự sự kiện này.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út

Thuỳ Dung |

Chiều 30.8, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Saud F. M. Alsuwelim - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn làm Phó Bí thư Hòa Bình

Phạm Dung |

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chính thức được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình.

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Theo TTXVN |

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tiếp Đại sứ Ả-rập Xê-út

Thuỳ Dung |

Chiều 30.8, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp ông Saud F. M. Alsuwelim - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Văn Tuấn làm Phó Bí thư Hòa Bình

Phạm Dung |

Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chính thức được bổ nhiệm làm Phó Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình.

Ông Triệu Tài Vinh giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Theo TTXVN |

Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.