Bị tố "quỵt" hàng tỉ đồng: Kịch bản lặp lại từ The KAfe đến Món Huế

Thiên Bình |

Việc chuỗi cửa hàng nổi tiếng Món Huế bị tố nợ hàng tỉ tiền hàng dẫn đến đóng cửa hàng loạt đang khiến người ta liên tưởng đến số phận của The KAfe - doanh nghiệp lớn nhanh, tàn sớm.

Kịch bản lặp lại với Món Huế

Mới đây, một bài viết trên Facebook tố Món Huế nợ nhiều nhà cung cấp với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Thông tin này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm bởi Món Huế vốn là một thương hiệu lớn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông chủ đứng sau chuỗi cửa hàng này là tập đoàn Huy Việt Nam. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2006 do ông Huy Nhật và bà Trần Thị Thanh Tâm đồng sáng lập.

Phó Chủ tịch của Huy Việt Nam là Dennis Nguyễn, cũng là một cái tên khá nổi trong giới kinh doanh. Ông Dennis Nguyễn chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính của công ty.

Điều đáng nói, ông Dennis Nguyễn từng là Chủ tịch The KAfe. The KAfe cũng từng bị tố nợ tiền nhà cung cấp và nhanh chóng đóng cửa chỉ nửa năm sau.

Theo đó, The KAfe bị Công ty CP Thực phẩm Gia Tường tố nợ số tiền 4 tỉ đồng, chây ì không trả. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp này lúc đó lên tiếng cho rằng, khoản nợ chưa được thanh toán do 2 bên không thống nhất được tiền cần thanh toán, chứ không phải chây ỳ, không trả nợ.

Trước đó thành viên sáng lập chuỗi càphê này đã huy động thành công 5,5 triệu USD của một quỹ đầu tư nước ngoài để mở rộng lên tới 20 nhà hàng ở Hà Nội và TPHCM. Ngoài ra, việc IPO tại Hong Kong cũng đã được lên kế hoạch. Tuy nhiên những rắc rối về tài chính với đối tác đã khiến nhiều người hoài nghi về việc sử dụng nguồn vốn huy động có thực sự hiệu quả.

Lớn nhanh, huy động được vốn khủng nhưng lại nhanh chóng tàn lụi, kịch bản của The KAfe dường như đang lặp lại với Món Huế. Hiện tại, các chuỗi cửa hàng của Món Huế đã đóng cửa. Trang web và các liên hệ với doanh nghiệp này cũng đã "biến mất".

Ông chủ của Món Huế từng huy động vốn "khủng"

Thương hiệu món Huế ra đời sớm nhất và cũng là thương hiệu nổi tiếng nhất của Huy Việt Nam. Các chuỗi cửa hàng của Huy Việt Nam nhanh chóng phát triển với 70 cửa hàng trong hệ thống.

Tháng 9.2014, trong vòng gọi vốn serie B, tập đoàn Huy Việt Nam đã gọi vốn thành công với số tiền là 15 triệu USD.

Tháng 4.2015, Huy Việt Nam tiếp tục gọi vốn thành công serie C với số tiền tương ứng 15 triệu USD. Khoản tiền này được rót từ Quỹ Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV do nhà đầu tư Mark Mobius quản lý.

Sau nửa năm nhận vốn đầu tư, Huy Việt Nam đã nâng tổng số cửa hàng lên 90.

Ngoài ra, Huy Việt Nam cũng từng nhận được ba vòng tài trợ vốn cổ phần tư nhân từ các quỹ ngoại (Fortress Capital, IF Capital, New Asia Partners, Welkin Capital,…) với tổng giá trị 65 triệu USD.

Huy Việt Nam cũng từng nộp hồ sơ IPO ở sàn Giao dịch Chứng khoán Hong Kong (HKEX) và dự kiến giao dịch vào đầu năm 2016 với với số vốn huy động khoảng 100 triệu USD.

Huy Việt Nam phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn và mở hơn 200 nhà hàng trên cả nước, quản lý các thương hiệu như Món Huế, Phở Ông Hùng, Great Bánh Mỳ & Café, Phở 99, Cơm Thố Cháy, Mỳ Quảng Bếp Tâm, Iki Sushi…

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố nợ tiền hàng chục tỉ là ai?

Mi Vân |

Mới đây thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa, bị tố nợ tiền nhà cung cấp, nợ lương nhân viên đang thu hút sự chú ý. Doanh nghiệp đứng sau chuỗi nhà hàng Món Huế là Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Huy Việt Nam.

Vụ đổ trộm dầu thải: Nhiều công nghệ của nhà máy nước sông Đà đã lạc hậu

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã 11 năm từ ngày nhà máy nước sông Đà đi vào hoạt động, đến nay nhiều công nghệ đã lỗi thời.

Bị tố nợ tiền, Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Khanh |

Chiều 22.10, ghi nhận của PV Lao Động tại địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), trụ sở công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - chủ chuỗi thương hiệu Món Huế đã đóng cửa, ngưng hoạt động.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông chủ chuỗi nhà hàng Món Huế bị tố nợ tiền hàng chục tỉ là ai?

Mi Vân |

Mới đây thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa, bị tố nợ tiền nhà cung cấp, nợ lương nhân viên đang thu hút sự chú ý. Doanh nghiệp đứng sau chuỗi nhà hàng Món Huế là Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Huy Việt Nam.

Vụ đổ trộm dầu thải: Nhiều công nghệ của nhà máy nước sông Đà đã lạc hậu

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đã 11 năm từ ngày nhà máy nước sông Đà đi vào hoạt động, đến nay nhiều công nghệ đã lỗi thời.

Bị tố nợ tiền, Món Huế đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

Trường Khanh |

Chiều 22.10, ghi nhận của PV Lao Động tại địa chỉ 304 Võ Văn Kiệt (phường Cô Giang, quận 1, TP. Hồ Chí Minh), trụ sở công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam - chủ chuỗi thương hiệu Món Huế đã đóng cửa, ngưng hoạt động.