Bí thư Bình Dương: Gỡ khó khăn cho DN phải làm thực sự, không hình thức

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 3.8, ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương cùng ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có cuộc gặp gỡ, lắng nghe những kiến nghị từ các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp đầu tư trong nước.

Nhiều nhà máy đang hoạt động chỉ từ 30-50%

Tại buổi tiếp xúc, nhiều doanh nghiệp đánh giá các chỉ số trong báo cáo có tính lạc quan, nhiều chính sách đang tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thông tin, do ảnh hưởng các vấn đề thế giới, hiện nay lượng hàng tồn kho của nhiều, thiếu đơn hàng, người lao động phải nghỉ việc luân phiên.

Các doanh nghiệp logistics cho rằng, hiện giá xăng vẫn cao, trong khi đó chi phí vận tải chiếm 50% giá thành của ngành logistics. Các doanh nghiệp mong muốn Nhà nước tiếp tục có những tính toán lại giá xăng để giảm giá. Cùng với tình trạng ùn tắc, kẹt xe trên quốc lộ 13, Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT 743 đã khiến chi phí vận tải tăng lên rất nhiều gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Các hiệp hội trao đổi các kiến nghị.
Các hiệp hội trao đổi các kiến nghị. Ảnh: Đình Trọng

Ông Mai Hữu Tín - Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương cho biết, hiện hoạt động thương mại giữa doanh nghiệp Bình Dương với thị trường Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc đang gặp khó khăn. Nhiều nhà máy đang hoạt động chỉ từ 30-50%, một số nhà máy của doanh nghiệp ngành gỗ có thể phải cho công nhân nghỉ việc từ 1-2 tháng sắp tới.

Ông Mai Hữu Tín cho rằng, cần đánh giá đúng tình hình, tỉnh táo để có kế hoạch chuẩn bị ứng phó với biến động trong thời gian tới.

Nhiều vấn đề tồn tại 20 năm chưa giải quyết

Việc di dời nhà máy ở các địa phương phía Nam Bình Dương vào khu công nghiệp, doanh nghiệp đề nghị đánh giá lại, nhà máy nào gây ô nhiễm thì di chuyển vào khu công nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp đảm bảo an toàn, không gây ô nhiễm thì tiếp tục cho ở lại, vì hiện nay doanh nghiệp đang rất khó khăn về tài chính, việc di chuyển cơ sở sẽ không thể kham nổi.

Một số doanh nghiệp cũng cho rằng có kiến nghị đến tỉnh Bình Dương bị "nằm im" - không được tỉnh xử lý. Doanh nghiệp mong cơ quan chức năng và doanh nghiệp như người chung trong gia đình ngồi lại bàn bạc cụ thể để chia sẻ và gỡ khó cho doanh nghiệp.

Ông Bùi Mạnh Lân
Ông Bùi Mạnh Lân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại – Sản xuất – Xây dựng Hưng Thịnh nêu các kiến nghị. Ảnh: Đình Trọng

Ông Bùi Mạnh Lân - là nhà đầu tư 2 khu công nghiệp Đồng An tại Bình Dương cho biết, doanh nghiệp của ông kiến nghị 5 nhóm vấn đề nhưng nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm, có vấn đề đã tồn tại 22 năm. Trong đó, có vấn đề thời gian, giá cho giá thuê đất của tỉnh tính đối với các doanh nghiệp. Vấn đề tính thuế đất cho trường cao đẳng nghề do doanh nghiệp của ông Lân đầu tư. Vấn đề đấu giá mua đất xây nhà ở cho người lao động và các thủ tục hành chính tiếp theo để giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án qua 7 năm vẫn chưa thực hiện được, để đất bỏ không suốt thời gian qua...

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đình Trọng

Không để tình trạng "gặp gỡ cho vui"

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư tỉnh Bình Dương đề nghị, UBND tỉnh thường xuyên lắng nghe doanh nghiệp. Định kỳ hằng tháng gặp gỡ tìm giải pháp xử lý các vấn đề tồn tại. Không để tình trạng "gặp gỡ hiệp hội ngành hàng cho vui". Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phải làm thực sự chứ không làm hình thức, phải hoạt động có trách nhiệm trước những khó khăn của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Lợi, chỉ đạo các Sở ngành liên quan tích cực hỗ trợ doanh nghiệp. Tính toán hỗ trợ vốn, chính sách, xử lý dứt điểm các vấn đề pháp lý... để doanh nghiệp trụ được qua giai đoạn khó khăn này.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ Dầu Một nhận quyết định về hưu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã trao quyết định về hưu và bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một cũng nhận quyết định về hưu trong dịp này.

Giải pháp nào để phục hồi thị trường lao động Bình Dương cuối năm 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự báo những tháng cuối năm, thị trường lao động ở Bình Dương sẽ cần tuyển dụng thêm khoảng 40.000-50.000 người. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để giữ chân và thu hút nguồn lao động quay trở lại làm việc.

Bình Dương cần tuyển dụng thêm 40.000 lao động những tháng cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quý II năm 2022, thị trường lao động ở Bình Dương chững lại. Tuy nhiên theo dự báo, những tháng cuối năm sẽ sôi động hơn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.000-50.000 lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ Dầu Một nhận quyết định về hưu

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tỉnh Bình Dương đã trao quyết định về hưu và bổ nhiệm nhiều vị trí quan trọng. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Hiệp - Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Thủ Dầu Một cũng nhận quyết định về hưu trong dịp này.

Giải pháp nào để phục hồi thị trường lao động Bình Dương cuối năm 2022

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Dự báo những tháng cuối năm, thị trường lao động ở Bình Dương sẽ cần tuyển dụng thêm khoảng 40.000-50.000 người. Tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để giữ chân và thu hút nguồn lao động quay trở lại làm việc.

Bình Dương cần tuyển dụng thêm 40.000 lao động những tháng cuối năm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Quý II năm 2022, thị trường lao động ở Bình Dương chững lại. Tuy nhiên theo dự báo, những tháng cuối năm sẽ sôi động hơn với nhu cầu tuyển dụng khoảng 40.000-50.000 lao động.