Bị Sharp Việt Nam tố “giả mạo chứng từ hợp tác”, Asanzo nói gì?

Thiên Bình |

Sau khi đưa ra những bằng chứng cho rằng đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông vào cuộc họp báo chiều 17.9, Asanzo bất ngờ bị Sharp Việt Nam tố cáo "giả mạo chứng cứ hợp tác".

Liên quan đến thông cáo báo chí của Công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam chiều 19.9 đặt vấn đề về tính xác thực của các văn bản từ phía Công ty Sharp-Roxy Hong Kong, Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo cho rằng, công ty "hoàn toàn bất ngờ"; đồng thời khẳng định, những văn bản mà họ cung cấp trong buổi họp báo hôm 17.9 là nhận được từ phía đối tác.

Asanzo cho biết đã liên hệ với đối tác ở nước ngoài để yêu cầu được giải thích, đồng thời sẽ cử người ra nước ngoài làm việc trực tiếp để xác thực thông tin.

Trước đó, chiều ngày 19.9, công ty TNHH Điện tử Sharp Việt Nam (SVN) dưới danh nghĩa công ty con tại Việt Nam của Tập đoàn Sharp đã có văn bản gửi cơ quan hữu quan và truyền thông  cáo buộc  Công ty CP Tập đoàn Asanzo "giả mạo bằng chứng".

Theo đó, SVN nhận được thông tin rằng trong buổi họp báo ngày 17.9 của một nhà sản xuất Việt Nam là Công ty CP Tập đoàn Asanzo công bố trước công chúng về bằng chứng Asanzo đang sở hữu công nghệ Nhật Bản như các phát ngôn trên truyền thông.

Asanzo đưa ra bằng chứng về mối hợp tác giữa Asanzo và Sharp - Roxy (Hong Kong) - SRH. Asanzo đã công bố lá thư xác nhận của SRH về mối quan hệ hợp tác này vào ngày 12.9.2019 như là bằng chứng. Tuy nhiên SRH lại cho biết việc kết thúc liên doanh cùng Công ty Roxy vào ngày 31.10.2016.

"Dựa trên sự thật đó, việc SRH xác nhận theo thư công bố của Asanzo vào ngày 12.9.2019 là không thể xảy ra. Do đó, chúng tôi tin rằng lá thư xác nhận bởi SRH được công bố bởi Asanzo trong buổi họp báo của họ vào ngày 17.9.2019 là giả mạo... Việc giả mạo chứng từ của Asanzo không chỉ gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu Sharp được gây dựng hơn 107 năm lịch sử bởi Tập đoàn Sharp, và điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được", đại diện Sharp Việt Nam nói trong thông báo .

Đại diện Sharp khẳng định Tập đoàn Sharp và Sharp Việt Nam đang tìm hiểu các pháp lý cần thiết để theo đuổi vụ kiện Asanzo trong vai trò bảo vệ thương hiệu Sharp toàn cầu.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này. 

Asanzo nói về tin đồn “bị khởi tố vì trốn thuế”

Nhóm PV |

Tại buổi họp báo sáng 17.9, đại diện của công ty Asanzo đã trả lời tin đồn về việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Asanzo tuyên bố "được minh oan", hoạt động trở lại và mở thêm nhà máy

Nhóm PV |

Thông tin tại buổi họp báo sáng 17.9, CEO Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo cho rằng doanh nghiệp đã được "minh oan" và sẽ quay lại hoạt động từ hôm nay (17.9).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Asanzo nói gì về 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của hải quan?

Nhóm PV |

Đại diện công ty Asanzo cho rằng, 14 công ty bỏ trốn trong kết luận của của Tổng cục Hải quan về 58 công ty có hoạt động mua bán linh kiện, hàng hóa với Công ty CP Tập đoàn Asanzo không có mối liên hệ sở hữu với doanh nghiệp này. 

Asanzo nói về tin đồn “bị khởi tố vì trốn thuế”

Nhóm PV |

Tại buổi họp báo sáng 17.9, đại diện của công ty Asanzo đã trả lời tin đồn về việc bị khởi tố về hành vi trốn thuế.

Asanzo tuyên bố "được minh oan", hoạt động trở lại và mở thêm nhà máy

Nhóm PV |

Thông tin tại buổi họp báo sáng 17.9, CEO Phạm Văn Tam của Tập đoàn Asanzo cho rằng doanh nghiệp đã được "minh oan" và sẽ quay lại hoạt động từ hôm nay (17.9).