Bị phản ứng, EVN tìm mẫu hoá đơn tiền điện mới thay thế mẫu cũ

Phạm Dung |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang lấy ý kiến về 4 mẫu hoá đơn tiền điện mới, sau khi nhiều khách hàng cho rằng, cách tính điện bậc thang gây khó hiểu. 

Thời gian vừa qua, vấn đề hóa đơn tiền điện được dư luận hết sức quan tâm.

Từ ngày 20.3, giá điện chính thức tăng 8,36%. Giá điện tăng cũng trùng với thời điểm cả nước bước vào đợt nắng nóng cao điểm, khiến hoá đơn tiền điện tăng gấp nhiều lần.

Trong khi đó, nhiều người dân không hiểu cách tính tiền điện  bậc thang của EVN và hoá đơn tiền điện lại không giúp người dân hiểu, nên đã gây ra nhiều phải ứng tiêu cực.

Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, EVN đã phát động cuộc bình chọn mẫu hóa đơn tiền điện mới.

Tại buổi phát động hôm 12.6, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN cho biết, EVN cũng nhận thấy cần có sự đổi mới kịp thời đối với mẫu hóa đơn tiền điện để người dân có thể dễ theo dõi hơn không chỉ về chi phí tiền điện, mà ngay cả về mức độ tiêu thụ điện định kỳ hàng tháng.

Sau khi nghiên cứu, tham khảo mẫu hóa đơn tiền điện của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, EVN đã thiết kế 4 mẫu hóa đơn tiền điện mới để khách hàng lựa chọn.

4 mẫu hoá đơn mới được EVN mang ra lấy ý kiến
4 mẫu hoá đơn mới được EVN mang ra lấy ý kiến
4 mẫu hoá đơn mới được EVN mang ra lấy ý kiến
4 mẫu hoá đơn mới được EVN mang ra lấy ý kiến
4 mẫu hoá đơn mới được EVN mang ra lấy ý kiến

Ông Dương Quang Thành nhấn mạnh, tổ chức bình chọn, lấy ý kiến rộng rãi về mẫu hóa đơn tiền điện là hành động thể hiện sự sẵn sàng đổi mới, sự minh bạch, cầu thị và lắng nghe khách hàng của EVN.

Theo ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng Ban Kinh doanh EVN, 4 mẫu hóa đơn mới này được thiết kế theo 4 nguyên tắc: Đơn giản, dễ hiểu hơn; Thông tin minh bạch, dễ kiểm tra giám sát; Có tính kế thừa để tạo sự gần gũi, đảm bảo các quy định về lập hóa đơn của Bộ Tài chính; Đáp ứng tiếp cận chuẩn mực quốc tế về dịch vụ điện năng và hướng tới sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm.

4 mẫu hóa đơn mới EVN đưa ra đều hiển thị chi tiết hóa đơn tiền điện. Bên cạnh đó, EVN còn cung cấp thông tin liên hệ của đơn vị điện lực phát hành hóa đơn, mã QR Code dùng để tra cứu và thanh toán tiền điện trực tuyến.

Trong số 4 mẫu hoá đơn có 2 mẫu đang được lấy ý kiến xuất hiện biểu đồ thống kê tình hình sử dụng điện của khách hàng trong năm. Thậm chí, hoá đơn còn có sự so sánh với năm trước, với lượng điện tiêu thụ bình quân của các khách hàng cùng khu vực.

Tham gia bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện mới của EVN, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc EVN tổ chức bình chọn mẫu hoá đơn tiền điện đã thể hiện sự cầu thị của EVN. Mục tiêu của việc lập hoá đơn mới là để đơn giản, dễ hiểu, thể hiện tính minh bạch, biết được quá trình tiêu thụ điện của người dân.

“Cá nhân tôi nhận thấy mẫu hoá đơn thứ 2 dễ tiếp nhận nhất, vì nó đáp ứng được 4 nguyên tắc mà EVN đưa ra”, chuyên gia Long nói.

Chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng mẫu số 2 sẽ dễ được người dân tiếp nhận.
Chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng mẫu số 2 sẽ dễ được người dân tiếp nhận.

Người dân tham gia bình chọn đủ 14 tuổi trở lên. Thời gian bình chọn từ ngày 12.6.2019 đến hết ngày 11.7.2019.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc tăng giá điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019.

Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành cho rằng phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác, "do đại biểu tính toán không đúng".

EVNCPC “mua” 922 triệu đồng tiền điện từ khách hàng lắp điện mặt trời

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 18.5.2019, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thanh toán 922,2 triệu đồng cho 134 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Sẽ kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Trước việc nhiều đại biểu Quốc hội có ý kiến về việc tăng giá điện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán toàn bộ báo cáo tài chính EVN và điều hành giá điện năm 2019.

Chủ tịch EVN: Phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Bên hành lang Quốc hội, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành cho rằng phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà về giá điện không chính xác, "do đại biểu tính toán không đúng".

EVNCPC “mua” 922 triệu đồng tiền điện từ khách hàng lắp điện mặt trời

THUỲ TRANG |

Tính đến ngày 18.5.2019, Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã thanh toán 922,2 triệu đồng cho 134 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời trên mái nhà tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên.