Bị Mỹ kêu gọi đồng minh tẩy chay, Huawei vẫn lập kỷ lục doanh thu

Phan Anh (T/H) |

Ngày 29.3, nhà cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới Huawei thông báo đạt doanh thu 721,2 tỉ nhân dân tệ (tương đương 107,1 tỉ USD) trong năm 2018, tăng 19,5% so với năm 2017.

Cụ thể, mảng kinh doanh của Huawei, trong đó chủ lực là smartphone, đã trở thành nhánh đóng góp lớn nhất vào doanh thu kỷ lục trên 100 tỉ USD của “người khổng lồ” công nghệ Trung Quốc trong năm 2018.

Huawei lập kỷ lục doanh thu trên 100 tỉ USD.
Huawei lập kỷ lục doanh thu trên 100 tỉ USD.

Đây là con số được nhiều chuyên gia đánh giá là rất thành công sau khi Huawei bị Washington ra lệnh cấm các cơ quan chính phủ sử dụng thiết bị Huawei, đồng thời kêu gọi các đồng minh thực thi chính sách tương tự nhằm ngăn cản Huawei phát triển mạng lưới 5G ra toàn thế giới.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Huawei trong năm 2018 đã tăng mạnh hơn so với mức 15,7% của năm 2017. Huawei cũng cho biết họ đã đầu tư 101,5 tỉ nhân dân tệ vào nghiên cứu và phát triển trong năm 2018, chiếm gần 14% doanh thu.

Trước đó, Huawei  từng bị Mỹ, Anh, Úc,New Zealand và Nhật Bản "cô lập" khi tuyên bố loại các thiết vị viễn thông của công ty Huawei Technologies và Tập đoàn ZTE của Trung Quốc khỏi các hợp đồng mua sắm công từ tháng 4 năm sau.

Không những vậy, tập đoàn viễn thông lớn nhất nước Anh, BT Group cũng đưa quyết định tháo bỏ thiết bị truyền tin cốt lõi do Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei sản xuất ra khỏi hệ thống truyền tin qua mạng Internet.

Theo thông cáo của BT, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Anh và cũng là một trong những đối tác phương Tây lớn, lâu đời nhất của Huawei, hãng này cũng đang trong tiến trình gỡ bỏ thiết bị của tập đoàn Huawei ra khỏi mạng cung cấp dịch vụ 3G và 4G và sẽ áp dụng nguyên tắc này đối với cơ sở hạ tầng viễn thông 5G của họ.

Lí do là vì những lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin tình báo và tấn công mạng từ các thiết bị này. Hoạt động của Huawei và ZTE tại nước ngoài gặp nhiều hạn chế do hai tập đoàn bị nghi ngờ có liên hệ mật thiết với chính phủ và quân đội Trung Quốc.

Tuy nhiên Huawei cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và các tập đoàn trong nước.
Tuy nhiên Huawei cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và các tập đoàn trong nước.

Nhiều công ty Trung Quốc gần đây đăng thông báo lên tài khoản mạng xã hội, kêu gọi ủng hộ đại gia công nghệ Huawei của nước này đồng thời cấm nhân viên mua iPhone. Họ cũng tung ra các chương trình trợ giá và ưu đãi khác cho nhân viên mua sản phẩm của công ty này.

Những căng thẳng bắt đầu từ thời điểm bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc tài chính Huawei bị Canada bắt hôm 1.12.2018 theo yêu cầu từ Mỹ.

Bà Mạnh bị nghi ngờ lừa dối các ngân hàng quốc tế, sử dụng công ty con để bán nhiều thiết bị máy tính do Mỹ sản xuất cho Iran trong giai đoạn 2009-2014, vi phạm lệnh cấm vận thương mại lên Iran. 

Phan Anh (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Merkel thẳng thừng bác bỏ đe doạ của Mỹ ép Đức bỏ Huawei

Khánh Minh |

Thủ tướng Angela Merkel bác bỏ đe doạ của Mỹ trong bức thư cảnh báo Đức trả giá nếu sử dụng thiết bị Huawei để phát triển mạng 5G.

Mỹ cảnh báo đồng minh Đức trả giá đắt nếu dùng thiết bị của Huawei

Khánh Minh |

Mỹ đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Đức nếu nước này sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc để xây dựng mạng 5G.

Đức không cấm Huawei, sẵn sàng đối đầu sức ép của Mỹ

Ngọc Vân |

Đức không có ý định ngăn cản gã khổng lồ Huawei phát triển mạng 5G, trong khi EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Thủ tướng Merkel thẳng thừng bác bỏ đe doạ của Mỹ ép Đức bỏ Huawei

Khánh Minh |

Thủ tướng Angela Merkel bác bỏ đe doạ của Mỹ trong bức thư cảnh báo Đức trả giá nếu sử dụng thiết bị Huawei để phát triển mạng 5G.

Mỹ cảnh báo đồng minh Đức trả giá đắt nếu dùng thiết bị của Huawei

Khánh Minh |

Mỹ đe dọa hạn chế chia sẻ thông tin tình báo với Đức nếu nước này sử dụng thiết bị của tập đoàn Huawei Trung Quốc để xây dựng mạng 5G.

Đức không cấm Huawei, sẵn sàng đối đầu sức ép của Mỹ

Ngọc Vân |

Đức không có ý định ngăn cản gã khổng lồ Huawei phát triển mạng 5G, trong khi EU sẵn sàng bảo vệ lợi ích của mình nếu cuộc chiến thương mại với Mỹ leo thang.