Bị cưỡng chế hơn 1.000 tỉ tiền nợ thuế, VEC làm ăn ra sao?

Thuỳ Dung |

Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam sở hữu khối tài sản khủng lên tới 96.000 tỉ (thời điểm 31.12.2018), song lợi nhuận của doanh nghiệp này lại chỉ mang tính chất "tượng trưng".

Sở hữu khối tài sản trăm nghìn tỉ

Tính đến thời điểm 31.12.2018, Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sở hữu khối tài sản lên tới 96.500 tỉ đồng, tăng so với năm 2017 do doanh nghiệp này đầu tư vào hàng loạt dự án lớn. Tuy nhiên, phần lớn tài sản của VEC được hình thành từ vốn vay - chủ yếu là các khoản vay bằng ngoại tệ nên kết quả kinh doanh chịu tác động rất lớn từ biến động tỷ giá.

Năm 2018, doanh nghiệp này chỉ lãi ròng 582 triệu đồng, trong khi đó năm 2017, doanh nghiệp lãi gần 935 tỉ đồng. Nguyên nhân là do năm 2018, lỗ tỷ giá tăng lên 2.200 tỉ đồng. Nhờ có doanh thu, lãi gộp tăng đáng kể nên VEC thoát lỗ ngoạn mục với mức lãi tượng trưng.

Doanh thu thu phí năm 2018 của VEC đạt hơn 3.200 tỉ đồng với đóng góp chính từ 3 tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Long Thành - Dầu Giây.

Tại đại hội cổ đông năm 2019, VEC cho biết tập trung phát triển các lĩnh vực mang tính chủ động, thế mạnh là quản lý, vận hành, bảo trì và thu phí các dự án đường cao tốc. Năm 2019 và các năm tiếp theo, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu 145,5 tỉ đồng; mức tăng trưởng bình quân doanh thu, lợi nhuận tối thiểu 3-5%, thu nhập bình quân tăng 3- 5%, tỷ lệ chia cổ tức không thấp hơn 7%.

Vay nợ hàng nghìn tỉ

VEC đã đầu tư và vận hành một số tuyến đường cao tốc quan trọng như Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành...

Mỗi dự án do VEC đầu tư đều có quy mô lên đến vài chục nghìn tỉ đồng, do vậy doanh nghiệp này có tổng tài sản khá lớn và chỉ đứng sau 5 tập đoàn PVN, EVN, TKV, Viettel và VNPT.

Dù vậy vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này lại khá nhỏ, tại thời điểm 31.12.2018 đạt 9.500 tỉ đồng. Phần còn lại là các khoản vay và phải trả lên đến 87.000 tỉ đồng - gấp hơn 9 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn là 19.000 tỉ đồng, nợ dài hạn là 67.000 tỉ đồng.

Tại thời điểm 31.12.2018, tổng các khoản vay nợ của VEC là hơn 66.500 tỉ đồng. Trong đó các khoản vay World Bank là hơn 230 triệu USD (5.400 tỉ đồng), vay JICA 136 tỉ JPY (gần 29.000 tỉ đồng), vay ADB hơn 1,3 tỉ USD (hơn 31.200 tỉ đồng) cùng với 900 tỉ đồng trái phiếu.

Bên cạnh đó, VEC còn có gần 8.000 tỉ đồng gốc và lãi trái phiếu phải trả Bộ Tài chính.

Cục thuế Hà Nội đã ban hành 5 quyết định thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của VEC tại 5 ngân hàng thương mại.

Cục Thuế thành phố Hà Nội cũng khẳng định số tiền cưỡng chế ghi trong các quyết định nêu trên là 1.033.205.883.774 đồng. Đồng thời, ngoài biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản ngân hàng, Cục Thuế thành phố Hà Nội không đề nghị các Ngân hàng phong tỏa tài khoản, không thực hiện khấu trừ lương, thu nhập của người lao động.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

VEC bị cưỡng chế hơn 1.000 tỉ đồng do nợ tiền thuế

Minh Hạnh |

Cục thuế thành phố Hà Nội thông tin về việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hơn 1.000 tỉ đồng.

Nhờ chạy miễn phạt chậm nộp tiền thuế, doanh nhân mất tiền tỉ

Việt Dũng |

Chu Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở tổ 26 Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và Lương Thị Thu (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Việt) bị cáo buộc lừa ông Ngọc, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng.

Truy nã kẻ khủng bố chỉ đạo kích nổ Cục Thuế Bình Dương

P.V |

Lisa Phạm là thành viên tổ chức khủng bố đang định cư tại Mỹ đã chỉ đạo đối tượng Trương Dương thực hiện gây nổ ở Cục Thuế Bình Dương. Đối tượng Lisa Phạm bị Công an Việt Nam ra quyết định truy nã năm 2017.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

VEC bị cưỡng chế hơn 1.000 tỉ đồng do nợ tiền thuế

Minh Hạnh |

Cục thuế thành phố Hà Nội thông tin về việc thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hơn 1.000 tỉ đồng.

Nhờ chạy miễn phạt chậm nộp tiền thuế, doanh nhân mất tiền tỉ

Việt Dũng |

Chu Thị Thanh Huyền (39 tuổi, ở tổ 26 Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) và Lương Thị Thu (47 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Việt) bị cáo buộc lừa ông Ngọc, chiếm đoạt 2,4 tỉ đồng.

Truy nã kẻ khủng bố chỉ đạo kích nổ Cục Thuế Bình Dương

P.V |

Lisa Phạm là thành viên tổ chức khủng bố đang định cư tại Mỹ đã chỉ đạo đối tượng Trương Dương thực hiện gây nổ ở Cục Thuế Bình Dương. Đối tượng Lisa Phạm bị Công an Việt Nam ra quyết định truy nã năm 2017.