Bất chấp Chủ tịch Bùi Minh Chính bị khởi tố, cổ phiếu Petroland tăng phi mã

Thuỳ Dung |

Trong bối cảnh nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Minh Chính bị khởi tố, bắt tạm giam, cổ phiếu PTL của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC lại bất ngờ tăng phi mã trong nhiều phiên liên tiếp.

Tại phiên giao dịch chiều nay (8.10), cổ phiếu PTL của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí PVC (Petroland) tăng 200 đồng, tương đương với 0,4%, đạt 5.200 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, cổ phiếu của doanh nghiệp này đã tăng 3 phiên liên tiếp. Đây được xem là diễn biến lạ bởi lẽ mã cổ phiếu này đang bị kiểm soát và Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty là ông Bùi Minh Chính vừa bị bắt tạm giam.

Chiều ngày 7.10.2019, Hội đồng quản trị Petroland cũng đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Minh Chính. Động thái này diễn ra sau thông tin về việc ông Bùi Minh Chính bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, liên quan việc chuyển nhượng đất gây thiệt hại nặng nề.

Được biết, một nhóm đại diện Petroland trước đó đã bàn giao hồ sơ tài liệu liên quan đến sai phạm của ông Bùi Minh Chính và những người liên quan cho cơ quan điều tra.

Năm 2010, Petroland chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, với mã chứng khoán là PTL, giá tham chiếu là 25.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017, cổ phiếu Petroland rơi vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2017 bị âm.

Sang năm 2019, cổ phiếu của doanh nghiệp vẫn không thoát được diện kiểm soát đặc biệt.

Theo báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 do doanh nghiệp công bố hôm 30.8 vừa qua, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2019 của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất là âm 5,87 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30.06.2019 là âm 238,3 tỉ đồng.

Ông Chính giữ chức Giám đốc Petroland từ 4.2009 tới nay. Trước đó, ông Chính giữ chức Phó Tổng Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình phía nam, Phó Tổng Giám đốc Petroland.

Tháng 8.2018, Petroland đã quyết định ông Bùi Minh Chính thôi kiêm giữ chức Giám đốc công ty để tập trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Long, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm giữ chức Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty.

Ngày 2.10, Cơ quan điều tra Bộ Công an cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Bùi Minh Chính, nguyên Giám đốc Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong giai đoạn 2012 - 2018, với tư cách là Giám đốc Công ty Petroland, ông Chính đã ký hợp đồng, duyệt thanh toán nhiều hợp đồng môi giới bất động sản, dịch vụ tư vấn nhà đất và ký hợp đồng bán bất động sản của Petroland trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Petroland gần 100 tỉ đồng.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Sếp lớn bị tạm giam, cổ phiếu Petroland bất ngờ tăng giá

Thuỳ Dung |

Mã chứng khoán PTL của Petroland bất ngờ ngược dòng tăng giá sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chia tài sản cho vợ hậu ly hôn, ông chủ Amazon còn giàu nhất nước Mỹ?

Thuỳ Hương |

Sau khi ly hôn với ông chủ Amazon - Jeff Bezos, bà MacKenzie Bezos đã lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Nguyên Giám đốc Petroland Bùi Minh Chính bị khởi tố, bắt tạm giam

Vương Trần |

Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sếp lớn bị tạm giam, cổ phiếu Petroland bất ngờ tăng giá

Thuỳ Dung |

Mã chứng khoán PTL của Petroland bất ngờ ngược dòng tăng giá sau khi cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Bùi Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Chia tài sản cho vợ hậu ly hôn, ông chủ Amazon còn giàu nhất nước Mỹ?

Thuỳ Hương |

Sau khi ly hôn với ông chủ Amazon - Jeff Bezos, bà MacKenzie Bezos đã lọt vào danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ.

Nguyên Giám đốc Petroland Bùi Minh Chính bị khởi tố, bắt tạm giam

Vương Trần |

Nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".