Asanzo lùm xùm nguồn gốc xuất xứ sản phẩm: Bộ Công Thương đang xác minh

Thuỳ Dung |

Ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương cho biết, Tổng cục này đang lên phương án xác minh thông tin sản phẩm của Tập đoàn Asanzo có hay không việc nhập hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam như báo chí đăng tải.

Sáng 26.5, trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh cho biết, ngay sau khi có thông tin báo chí nêu về Asanzo, Tổng cục đã nhanh chóng triển khai chỉ đạo các đơn vị nhằm xác minh thông tin.

Hôm 24.6, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có cuộc họp với các đơn vị liên quan để trao đổi thông tin liên quan đến nghi vấn sản phẩm của tập đoàn Asanzo nhập hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam.

Ông Linh cũng cho biết, sự việc liên quan đến nhiều đơn vị và vấn đề hiện vẫn chưa được xác minh rõ ràng nên cần phải được kiểm tra, xác minh chính xác, kỹ lưỡng để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời đảm bảo tính khách quan đối với doanh nghiệp.

Theo Tổng cục trưởng, việc kiểm tra Asanzo dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian sớm nhất.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ việc Công ty cổ phần Điện tử Asanzo nhập khẩu sản phẩm sản xuất tại nước khác, gắn nhãn xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường Việt Nam, làm rõ các vi phạm để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chỉ đạo các cơ quan chức năng (Hải quan, Quản lý thị trường…) rà soát lại việc thực hiện quản lý nhà nước và chức trách nhiệm vụ được giao trong vụ việc này, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30.7.2019.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

CEO Asanzo Phạm Văn Tam rút lui khỏi Shark Tank

TD |

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Asanzo sẽ rút lui khỏi chương trình Shark Tank, sau những nghi vấn liên quan đến việc bán hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt.

Nhập 70% linh kiện tivi của Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Phạm Dung |

Với việc nhập 70% linh kiện của Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi liệu các sản phẩm của Asanzo có phải là hàng Việt?

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam rút lui khỏi Shark Tank

TD |

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Asanzo sẽ rút lui khỏi chương trình Shark Tank, sau những nghi vấn liên quan đến việc bán hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt.

Nhập 70% linh kiện tivi của Trung Quốc, Asanzo có phải hàng Việt?

Phạm Dung |

Với việc nhập 70% linh kiện của Trung Quốc, nhiều người tiêu dùng đang đặt dấu hỏi liệu các sản phẩm của Asanzo có phải là hàng Việt?

70% linh kiện tivi nhập từ Trung Quốc, Asanzo doanh thu tivi 4.200 tỉ đồng

Thùy Dung |

Liên quan đến nghi vấn Asanzo là hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt Nam, ngày 24.6, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, đơn vị vừa có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về kết quả rà soát hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Tập đoàn Asanzo).