8.000 công nhân Tập đoàn Than Khoáng sản đang cách ly tại nhà để phòng dịch

Thuỳ Dung |

Thông tin từ Phiên họp Thường kỳ của Chính phủ diễn ra sáng nay (2.2), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã có đến 8.000 công nhân đang phải cách ly tại nhà để phòng dịch COVID-19.

Theo thông tin từ Văn phòng Bộ Công Thương, tại Phiên họp Thường kỳ của Chính phủ diễn ra sáng nay (2.2), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có báo cáo nhanh về tình hình thị trường, hàng hoá phục vụ cho Tết Tân Sửu 2021.

Về kịch bản tăng trưởng, Bộ Công Thương cũng đã xây dựng kế hoạch hành động, xây dựng kịch bản cho năm 2021 trên các lĩnh vực công nghiệp – thương mại, trên cơ sở các mục tiêu mà chúng ta đặt ra cũng như kết quả tăng trưởng của chúng ta thời gian qua.

Về thị trường quốc tế, những biến động mới của thị trường Mỹ cũng như biến động chung của thị trường quốc tế thời gian gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi, cũng như mở ra cơ hội mới để chúng ta tận dụng, phục hồi và phát triển. Song người đứng đầu ngành Công Thương nhấn mạnh, chúng ta cũng không thể chủ quan, bởi bối cảnh dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể tác động đến các hoạt động thương mại và công nghiệp sản xuất kinh doanh.

"Theo báo cáo mới nhất mà chúng tôi có được, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã có đến 8.000 công nhân đang phải cách ly tại nhà, bởi dịch bệnh COVID-19. Nếu dịch bệnh không nhanh chóng được khống chế mà tiếp tục lan rộng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người lao động và nguy cơ bị đình trệ sản xuất kinh doanh của các tập đoàn. Về lâu dài, nguy cơ này sẽ ảnh hưởng đến cả hoạt động thương mại quốc tế của chúng ta", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh thông tin.

Về vấn đề bình ổn thị trường, Bộ Công Thương đã thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Bộ khẳng định, nguồn cung các mặt hàng khá dồi dào. Riêng đối với mặt hàng thịt lợn, hoạt động chăn nuôi, nhất là chăn nuôi hộ gia đình bị giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên các địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động tìm kiếm nguồn hàng, ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp chăn nuôi hoặc có kế hoạch nhập khẩu nhằm bảo đảm cung ứng trong dịp Tết Nguyên đán.

Tại các địa phương mới phát hiện các ca nhiễm COVID-19 như Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng... đều đảm bảo nguồn hàng hóa đầy đủ, giá cả ổn định phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong cả nước xây dựng kế hoạch và tăng cường kiểm tra dịp trước, trong và sau Tết, tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, găm hàng, vi phạm về giá...

Tnh hình cung ứng điện trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cũng được đảm bảo.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng có băn khoăn câu chuyện cơ chế chính cách để địa phương chủ động hơn đối với sản phẩm nguồn cung và việc mua các sản phẩm thiết bị để phục vụ phòng chống dịch cũng như cân đối cả thị trường. Cần có sự vào cuộc của Bộ Y tế để các cơ sở tại địa phương tham gia sâu hơn và có sự chủ động cho các phương án cung cấp sản phẩm.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Mức lương Bầu Đức nhận được từ công ty HAGL trong năm 2020?

Thiên Bình |

Trong năm 2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức nhận mức lương khiến cho nhiều người bất ngờ.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mức lương Bầu Đức nhận được từ công ty HAGL trong năm 2020?

Thiên Bình |

Trong năm 2020, với vai trò là Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Bầu Đức nhận mức lương khiến cho nhiều người bất ngờ.

Chợ đầu mối gia cầm đìu hiu, tiểu thương ngán ngẩm vì COVID-19

Minh Ánh - Phạm Đông |

Mặc dù là khoảng thời gian cận Tết Nguyên đán, thế nhưng không khí buôn bán những ngày này tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ chậm hẳn lại. Tiểu thương ngán ngẩm vì lý do COVID-19 bùng phát trở lại.

Dịch COVID-19 khiến chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc đìu hiu

Phạm Đông - Minh Ánh |

Những năm trước, không khí giao dịch, mua bán tại chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ ngày cận Tết diễn ra sôi động. Tuy nhiên, năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khiến không khí kinh doanh tại đây trở nên đìu hiu.