Uống trà xanh giúp phòng ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường

Long Khương |

Người dân đã uống trà nhiều thế kỷ, và ngày nay nó là thức uống phổ biến thứ hai trên thế giới (sau nước). Lý do phổ biến xuất phát từ nhiều lợi ích được công nhận rộng rãi của trà, bao gồm cả những công dụng được báo cáo để ngăn ngừa ung thư và cải thiện sức khỏe tâm thần. Trà cũng giúp phòng ngừa và kiểm soát tốt bệnh đái tháo đường.

Khám phá tác dụng tuyệt vời của trà

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí “Bệnh đái tháo đường và chuyển hóa” đã nêu ra những lợi ích tiềm năng của trà trong bệnh đái tháo đường cũng như bệnh béo phì - một yếu tố nguy cơ cho bệnh đái tháo đường. Điểm chú ý trong các nghiên cứu của Nhật Bản phát hiện ra rằng những người uống 6 tách trà xanh trở lên mỗi ngày giúp giảm 33% khả năng phát triển bệnh đái tháo đường type 2 so với những người không uống. Những báo cáo nghiên cứu của Đài Loan cũng phát hiện rằng những người uống trà xanh thường xuyên trong hơn một thập kỷ có vòng eo nhỏ hơn và lượng mỡ trong cơ thể cũng thấp hơn so với những người không thường xuyên dùng trà xanh.

“Những người có bệnh đái tháo đường có vấn đề về chuyển hóa đường. Insulin có chức năng làm giảm lượng đường trong máu. Nhưng trong bệnh đái tháo đường type 2, cơ thể không nhạy cảm với insulin, do đó lượng đường trong máu tăng lên. Thông qua một phản ứng sinh hóa phức tạp, trà, đặc biệt là trà xanh - giúp các tế bào nhạy cảm với insulin. Vì vậy nó có thể giúp chuyển hóa đường tốt hơn” -  Suzanne Steinbaum, bác sĩ tim mạch, giám đốc sức khỏe tim mạch của phụ nữ tại Bệnh viện Lenox Hill ở thành phố New York nói.

Trà chứa chất chống oxy hóa – polyphenol. Chất này giúp giảm oxy hóa và gây giãn mạch, làm giảm huyết áp, ngăn ngừa đông máu và giảm cholesterol máu. Tất cả những lợi ích trên làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch – nhóm bệnh này tăng lên ở những người bị bệnh đái tháo đường. Polyphenol trong trà xanh cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong cơ thể, giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Chế độ ăn uống phòng ngừa tiểu đường

Khi nói đến uống trà cho bệnh đái tháo đường, Suzanne Steinbaum nói công dụng có ở tất cả các loại trà, nhưng trà xanh là hơn cả. "Một là khi bạn uống trà xanh, bạn sẽ nhận được nồng độ polyphenol cao hơn trong trà đen," cô giải thích. Polyphenol trong trái cây và rau quả tạo nên màu sắc tươi sáng cho nó. Vì vậy trà xanh giàu polyphenol. Bên cạnh màu sắc của nó, trà xanh chứa hàm lượng polyphenol cao hơn vì nó được chế biến từ lá chưa lên men. Mặt khác, trà đen được làm từ lá trà được lên men, do đó nó mất đi một số chất có lợi.

Những lợi ích của trà là rất rõ ràng. Nhưng bên cạnh trà, một số thực phẩm giàu chất polyphenol cũng có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2. Các loại trái cây có hàm lượng polyphenol cao nhất  là những loại quả có màu sắc phong phú như nho, táo, lựu, bông cải xanh, hành tây, tỏi, cà chua, cà tím, rau bina, rau mâm xôi, dâu tây, đại hoàng, chanh, cam và kiwi cũng là nguồn cung cấp polyphenol. Bên cạnh rau củ quả, chocolate cũng chứa hàm lượng polyphenol nhất định. Đối với những người ăn chay, nên ăn một số thực phẩm  giàu polyphenol và cung cấp protein, chẳng hạn như: đậu đỏ, đậu đen, đậu pinto, quả hồ trăn, quả óc chó, đậu xanh….

Long Khương 





Long Khương
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.