Tối nay ăn gì: Sườn kho tiêu thơm nồng

Nguyên Linh (tổng hợp) |

Với bữa cơm tối khi gia đình quây quần, sườn kho quyện với vị tiêu thơm nồng sẽ là gợi ý tuyệt vời đặc biệt với những ngày lạnh.

Cách làm sườn kho tiêu thơm nồng đơn giản cho bữa tối nay ăn gì?   

Chuẩn bị nguyên liệu:

- 700g sườn non

- 1 củ hành khô

- 1 củ tỏi

- Gia vị: Tiêu, đường, nước mắm, hạt nêm, nước tương, nước dừa.

Hướng dẫn cách làm món sườn kho tiêu

- Bước 1: Rửa sạch sườn và chặt thành miếng vừa ăn 

 
 Ảnh: 24h

- Bước 2: Chần sườn qua nước sôi khoảng 1 phút sau đó lại rửa thành nước lạnh rồi để ráo nước.

 
 Ảnh: 24h 

- Bước 3: Hành khô, tỏi bóc sạch vỏ rồi đem đập dập, băm nhỏ.

 
 Ảnh: 24h 

- Bước 4: Cho sườn vào tô cùng hành, tỏi băm sau đó thêm hạt nêm, tiêu, nước mắm, đảo đều và ướp sườn 30 phút cho ngấm ga vị.

 
  Ảnh: 24h

- Bước 5: Lấy chảo đặt lên bếp, cho đường, nước và thắng cho nước đường chuyển màu cánh gián, sau đó cho sườn đã ướp gia vị vào xào, đảo đều cho miếng sườn săn lại và dậy mùi thơm rồi cho nước tương vào cùng.

 
  Ảnh: 24h

- Bước 6: Đảo đều sườn ngấm đều gia vị và thêm nước hoặc nước dừa tươi. Đậy vung cho đến khi sôi thì hạ lửa nhỏ và tiếp tục kho cho tới khi sườn cạn bớt nước.  

 
  Ảnh: 24h

Bạn có thể nêm nếm lại cho vừa khẩu vị, khi miếng sườn ngả màu vàng và mềm thì rắc thêm 1 chút tiêu là tắt bếp, lúc này nước kho sườn sẽ còn lại 1 chút ít. Trút sườn ra đĩa sau đó rưới nước sườn còn lại lên trên và thưởng thức.

 
  Ảnh: 24h

Bạn là người yêu thích nấu ăn, dinh dưỡng ẩm thực, hãy chia sẻ công thức nấu nướng, hình ảnh, video clip qua mail: dinhduongamthuc.bld@gmail.com, các bạn nhé!

Nguyên Linh (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 0965412xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi về điều kiện nghỉ hưu sớm?

Nhà trường không trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 096846xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã nghỉ tại trường học từ tháng 7.2017 đến nay, nhưng nhà trường không chốt, trả sổ BHXH cho tôi. Tôi phải làm sao?

Công ty giải thể, người lao động được hưởng trợ cấp gì?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 098153xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cty chúng tôi phải giải thể, vậy chúng tôi được hưởng trợ cấp mất việc hay thôi việc?

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Điều kiện nghỉ hưu sớm khi suy giảm khả năng lao động?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 0965412xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi về điều kiện nghỉ hưu sớm?

Nhà trường không trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 096846xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đã nghỉ tại trường học từ tháng 7.2017 đến nay, nhưng nhà trường không chốt, trả sổ BHXH cho tôi. Tôi phải làm sao?

Công ty giải thể, người lao động được hưởng trợ cấp gì?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có số điện thoại 098153xxx gọi đến VP Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Cty chúng tôi phải giải thể, vậy chúng tôi được hưởng trợ cấp mất việc hay thôi việc?