Tay chân vụng về, thay đổi trí nhớ có thể là dấu hiệu của u não

Hạ Mây |

Có rất nhiều triệu chứng của các khối u não, nhưng không phải người bệnh nào cũng có đầy đủ tất cả các triệu chứng ấy. Các triệu chứng này thường biểu hiện khác nhau đối với mỗi người bệnh, tùy thuộc vào vị trí khối u, loại u, kích thước và tốc độ phát triển của nó.

Theo bác sĩ Võ Doãn Tiến- Khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Thủ Đức (TPHCM), các khối u não có đủ hình dạng, kích cỡ và các triệu chứng của chúng cũng vậy. Các triệu chứng thực sự khác nhau phụ thuộc vào vị trí của u não.

Danh sách các triệu chứng khối u có thể bao gồm "hầu hết mọi thứ có thể tưởng tượng được". Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu và triệu chứng u não phổ biến mà chúng ta cần chú ý.

Co giật

Bất kể loại khối u của bệnh nhân là gì, co giật thường là một trong những dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Kích thích từ khối u làm cho các tế bào thần kinh bắn ra không kiểm soát được các dòng điện và gây ra cho người bệnh những cử động bất thường.

Giống như khối u, co giật có nhiều dạng. Bệnh nhân có thể bị co giật toàn thân, hoặc giật hoặc uốn cong giới hạn ở một chi hoặc một phần của khuôn mặt.

Vụng về

Nếu bệnh nhân thấy mình vụng về trong việc sử dụng đồ vật, hoặc vật lộn với sự thăng bằng hay là sự loạng choạng trong dáng đi, sự vụng về ở tay, chân hoặc bàn tay có thể là dấu hiệu của u não. Gặp vấn đề trong quá trình nói, nuốt hoặc kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của người bệnh là một số biểu hiện có thể xuất hiện.

Tê mất cảm giác

Giống như vụng về, mất cảm giác ở một phần cơ thể hoặc khuôn mặt của bệnh nhân là điều cần chú ý.

Đặc biệt, nếu một khối u hình thành trên thân não, nơi kết nối với tủy sống của bệnh nhân, người bệnh có thể bị mất cảm giác hoặc cử động vụng về gây cảm giác tê.

Thay đổi về trí nhớ hoặc suy nghĩ

Các khối u có thể gây ra những thay đổi lớn trong hành vi hoặc tính cách của một người, có nhiều khả năng gặp vấn đề trong việc ghi nhớ mọi thứ, cảm thấy bối rối hoặc chịu đựng kém trước những vấn đề cần phải suy nghĩ.

Buồn nôn

Bệnh nhân cảm thấy buồn nôn hoặc bệnh do dạ dày của mình, đặc biệt là nếu các triệu chứng đó kéo dài và không giải thích được, có thể là một dấu hiệu của một khối u.

Thay đổi tầm nhìn

Tầm nhìn mờ, nhìn đôi và mất thị lực. Bệnh nhân cũng có thể thấy các điểm nổi hoặc hình dạng khác nhau hoặc được gọi là "hào quang".

Không thường xuyên đau đầu

Đau đầu thường là dấu hiệu cua một khối u đã rất lớn, nhưng chúng thường không phải là một trong những triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Phần lớn các khối u phát sinh ở những người không có yếu tố nguy cơ đã biết. Một số khối u não là nguyên nhân do rối loạn di truyền.

Trẻ em và người lớn trên 60 tuổi có nhiều khả năng phát triển khối u, nhưng nó đều có nguy cơ ở mọi lứa tuổi. Đối với các khối u não lớn hoặc ác tính, phương pháp điều trị có thể bao gồm phẫu thuật, thuốc, xạ trị hoặc hóa trị.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Võ Doãn Tiến, không phải tất cả các khối u não đều nghiêm trọng. Nhiều nó nhỏ và lành tính, không cần điều trị, chỉ cần theo dõi sự tăng trưởng hoặc thay đổi của nó.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Dị dạng mạch máu não không trừ một ai

Lệ Hà |

Phình động mạch não rất hay gặp (khoảng 3-5% dân số bị phình động mạch não). Tuy nhiên, hầu hết túi phình động mạch não không vỡ, không có triệu trứng hay dấu hiệu bệnh. Chỉ khoảng 0,25% người mang túi phình động mạch não sẽ vỡ.

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Cứu bệnh nhân phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm

SỞ HẠ |

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và ĐBSCL gặp, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa tiến hành kẹp clíp túi phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm hóc (túi phình ở vị trí đỉnh động mạch nền).

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dị dạng mạch máu não không trừ một ai

Lệ Hà |

Phình động mạch não rất hay gặp (khoảng 3-5% dân số bị phình động mạch não). Tuy nhiên, hầu hết túi phình động mạch não không vỡ, không có triệu trứng hay dấu hiệu bệnh. Chỉ khoảng 0,25% người mang túi phình động mạch não sẽ vỡ.

Cảnh báo nguy cơ người tai biến mạch máu não dễ nuốt phải dị vật

Lệ Hà |

Bệnh nhân nam (85 tuổi, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) có tiền sử tai biến mạch máu não cách đây 10 năm, liệt yếu nửa người bên phải, hạn chế vận động, ảnh hưởng đến vấn đề nhai nuốt đã bị hóc dị vật có kích thước lớn trong thực quản.

Cứu bệnh nhân phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm

SỞ HẠ |

Đây là trường hợp đầu tiên thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ và ĐBSCL gặp, các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh vừa tiến hành kẹp clíp túi phình mạch máu não kích thước lớn ở vị trí hiểm hóc (túi phình ở vị trí đỉnh động mạch nền).