Những thực phẩm lành mạnh nhưng không tốt cho người bị bệnh tiểu đường

KIM ANH (THEO BOLDSKY) |

Một số thực phẩm, mặc dù có vẻ lành mạnh, nhưng lại chứa nhiều chất béo bão hòa, thêm đường và carbs và có thể làm trầm trọng thêm bệnh tiểu đường. Dưới đây là một vài loại thực phẩm bạn nên hạn chế nếu bị bệnh tiểu đường.

1. Gạo

Gạo được làm giàu với vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nó được biết đến để tăng cường năng lượng, cải thiện hệ thống miễn dịch, giảm các vấn đề về da và giảm viêm trong cơ thể.

Tuy nhiên, do chế biến thêm, nó có thể chứa một lượng lớn carbs có thể làm tăng lượng đường trong cơ thể. Nếu bạn bị bệnh tiểu đường, hãy chọn gạo lứt vì nó tốt cho sức khỏe hơn nhiều so với gạo trắng.

2. Cà phê

Cà phê được biết đến để tăng cường hoạt động thể chất, đốt cháy chất béo và cải thiện khả năng tập trung và tập trung do chứa các chất dinh dưỡng quan trọng như mangan và kali.

Tuy nhiên, nên tránh những loại cà phê pha trộn với siro, đường, kem đánh bông. Bạn nên lựa chọn một tách cà phê đen nóng sẽ tốt hơn nếu bạn bị bệnh tiểu đường.

3. Chuối

Chuối rất giàu kali, vitamin B6, magiê, vitamin c và chất xơ. Chúng có lợi cho tim mạch và giàu chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, chuối chín chứa hàm lượng đường cao hơn khoảng 16% so với chuối xanh, có thể ảnh hưởng đến mức insulin của bệnh nhân tiểu đường.

4. Nước hoa quả

Những loại nước trái cây được bán trên thị trường ít chất xơ và các chất dinh dưỡng quan trọng hơn so với trái cây nguyên vẹn, vì hàm lượng chất dinh dưỡng ban đầu của chúng thường bị mất đi do cùi bị bong tróc hay ép ra. Ngoài ra, chúng còn chứa thêm đường và các thành phần làm tăng hàm lượng carbohydrate.

Do đó, bạn nên ăn nguyên trái cây thay vì uống một cốc nước trái cây. Nước ép trái cây là một trong những thực phẩm không tốt cho sức khỏe có thể gây ra bệnh tiểu đường.

5. Ngũ cốc

Ngũ cốc, đặc biệt là ngũ cốc ăn sáng có đường chứa nhiều đường nhân tạo không tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Những loại ngũ cốc này được chế biến cao và chứa nhiều carbs hơn. Ngoài ra, chúng chứa ít protein, chất cần thiết để giữ lượng đường trong máu ổn định.

6. Bánh quy

Bánh quy thường được làm từ bột mì trắng, sữa và đường. Bột trắng chứa carbohydrate tinh chế và ít vitamin và khoáng chất hơn so với ngũ cốc nguyên hạt vì trước đó đã trải qua nhiều quá trình chế biến.

Do vậy, bạn nên tránh thực phẩm làm từ bột mì trắng và chọn các loại thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt.

7. Sữa chua

Các loại sữa chua bán trên thị trường như sữa chua có hương vị trái cây được làm từ chất tạo ngọt, sữa nhiều chất béo và chứa nhiều carbs và đường. Một cốc sữa chua có hương vị trái cây có thể chứa khoảng 81% calo do hàm lượng đường cao.

Sữa chua Hy Lạp là lựa chọn thay thế tốt nhất cho bệnh tiểu đường vì chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu protein và ít chất béo. Thành phần chế biến giống như các loại sữa chua thông thường, nhưng loại sữa chua này được tách nước hoàn toàn và có kết cấu sệt như kem.

KIM ANH (THEO BOLDSKY)
TIN LIÊN QUAN

Những thực phẩm giúp kiểm soát tốt bệnh tiểu đường

BẠCH CÚC |

Thực phẩm cho người tiểu đường cần phải đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cung cấp năng lượng và quan trọng là không làm tăng lượng đường huyết.

Những thói quen ăn uống dễ dẫn đến bệnh tiểu đường

BẠCH CÚC |

Bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bạn loại bỏ được những thói quen ăn uống hàng ngày không tốt.

Những dấu hiệu nhận biết bản thân đang bị mắc bệnh tiểu đường

Nguyễn Anh (Theo WEBMD.COM) |

Làm thế nào bạn có thể nhận biết bản thân đang có khả năng mắc bệnh tiểu đường? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta biết về những dấu hiệu của căn bệnh này, kể cả bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những thực phẩm giúp kiểm soát tốt bệnh tiểu đường

BẠCH CÚC |

Thực phẩm cho người tiểu đường cần phải đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết, cung cấp năng lượng và quan trọng là không làm tăng lượng đường huyết.

Những thói quen ăn uống dễ dẫn đến bệnh tiểu đường

BẠCH CÚC |

Bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu bạn loại bỏ được những thói quen ăn uống hàng ngày không tốt.

Những dấu hiệu nhận biết bản thân đang bị mắc bệnh tiểu đường

Nguyễn Anh (Theo WEBMD.COM) |

Làm thế nào bạn có thể nhận biết bản thân đang có khả năng mắc bệnh tiểu đường? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta biết về những dấu hiệu của căn bệnh này, kể cả bệnh tiểu đường loại 1 và loại 2.