Những lời khuyên cho người mắc bệnh tiểu đường

Trần Linh (T.H) |

Bệnh tiểu đường là một bệnh mãn tính, tỷ lệ người lớn và trẻ nhỏ mắc bệnh cao. Vì vậy, cần tránh những thức phẩm khiến cho bệnh tiểu đường ngày càng nặng hơn.

Bệnh tiểu đường không được kiểm soát có nhiều hậu quả nghiêm trọng, bao gồm bệnh tim, bệnh thận và các biến chứng khác. Ăn thực phẩm không phù hợp có thể làm tăng lượng đường trong máu và insulin và thúc đẩy viêm, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng.

Lời khuyên cho người mắc bệnh tiểu đường

Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ (ADA), đối với những người mắc bệnh tiểu đường, chế độ ăn uống tốt cho sức khoẻ như sau: Người mắc bệnh tiểu đường nên ăn nhiều hoa quả, trái cây; bổ sung nhiều chất xơ, ăn thịt nạc; thực phẩm có ít đường, tránh chất béo chuyển hoá.

Chọn thực phẩm chứa carbohydrate lành mạnh: Tất cả các loại carbs đều ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tập thể dục thường xuyên là liều thuốc hữu ích giúp cải thiện lượng đường huyết trong máu và giảm cân hiệu quả. Khi tập thể dục thể thao thường xuyên, giúp kích thích quá trình vận chuyển đường ở máu đến các tế bào, hỗ trợ hạ chỉ số đường huyết. 

Kiểm tra lượng đường trong máu ít nhất hai lần một ngày, điều này giúp cho người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát được chế độ ăn uống.

Những thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường cần tránh

Đồ uống có đường là thực phẩm được khuyến cáo không nên dùng, bởi có chứa nhiều đường, dẫn đến tình trạng kháng insulin và tăng bệnh tiểu đường. Đồ uống có chứa nhiều đường, chẳng hạn như nước tăng lực, một số loại cà phê và lắc, có thể làm mất cân bằng nồng độ insulin của một người.

Sữa chua hương vị trái cây: Sữa chua bình thường là một lựa chọn tốt cho người bị tiểu đường. Tuy nhiên, loại sữa chua hương vị trái cây lại là ngoại lệ bởi sữa chua trái cây được làm từ sữa không béo hoặc ít béo và chứa nhiều carbs và đường.

Thay vì chọn các loại sữa chua có lượng đường cao làm tăng lượng đường trong máu và insulin, cơ thể nên nạp sữa chua nguyên chất, không chứa đường, để giảm sự thèm ăn, kiểm soát cân nặng và tốt cho sức khỏe đường ruột.

Trái cây sấy khô: Trái cây là một nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm vitamin C và kali. Khi trái cây được sấy khô, mất nước dẫn đến nồng độ dinh dưỡng cũng tập trung cao hơn. Và hàm lượng đường trong trái cây sấy khô cũng tập trung hơn.

Khoai tây chiên là một thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường cần tránh xa. Bởi củ khoai tây có lượng carbs tương đối cao. Một khi khoai tây được chiên trong dầu thực vật, khoai tây chiên có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Gạo, bánh mì, mì ống có chỉ số đường cao, chứa ít chất xơ và có hàm lượng carbohydrate cao. Điều đó có nghĩa là nếu ăn nhiều cơm làm tăng lượng đường trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ăn nhiều gạo, bánh mì, mì ống có lượng đường cao có thể làm tăng tình trạng kháng insulin và khiến việc kiểm soát lượng đường trong máu của bạn khó khăn hơn.

Trần Linh (T.H)
TIN LIÊN QUAN

5 thói quen mà bệnh nhân tiểu đường cần phải tránh

Trần Kiều (Theo New Delhi,TV) |

Những bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát lượng đường trong máu ở ngưỡng cho phép, tránh các biến chứng không mong muốn. Có những thói quen hàng ngày khiến cho tình trạng bệnh tiểu đường ngày càng nguy hiểm mà không phải ai cũng biết.

Huỷ gần 600 kg thuốc nam "trị tiểu đường" chưa kiểm nghiệm hiệu quả

AT |

Cơ quan chức năng đã tiêu huỷ gần 600 kg thuốc nam chữa bệnh tiểu đường của bà Nguyễn Thị Nghê được thu giữ tại buổi hội thảo ở Hải Phòng.

5 dấu hiệu chứng tỏ có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường

Hải Linh ( Theo Luxportal) |

Học cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh tiểu đường có thể tăng khả năng chẩn đoán sớm. Hãy đến ngay bác sĩ nếu bạn đang gặp một trong những dấu hiệu dưới đây.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

5 thói quen mà bệnh nhân tiểu đường cần phải tránh

Trần Kiều (Theo New Delhi,TV) |

Những bệnh nhân tiểu đường cần kiểm soát lượng đường trong máu ở ngưỡng cho phép, tránh các biến chứng không mong muốn. Có những thói quen hàng ngày khiến cho tình trạng bệnh tiểu đường ngày càng nguy hiểm mà không phải ai cũng biết.

Huỷ gần 600 kg thuốc nam "trị tiểu đường" chưa kiểm nghiệm hiệu quả

AT |

Cơ quan chức năng đã tiêu huỷ gần 600 kg thuốc nam chữa bệnh tiểu đường của bà Nguyễn Thị Nghê được thu giữ tại buổi hội thảo ở Hải Phòng.

5 dấu hiệu chứng tỏ có thể bạn đang mắc bệnh tiểu đường

Hải Linh ( Theo Luxportal) |

Học cách nhận biết các dấu hiệu của bệnh tiểu đường có thể tăng khả năng chẩn đoán sớm. Hãy đến ngay bác sĩ nếu bạn đang gặp một trong những dấu hiệu dưới đây.