Mách nhỏ cách tìm “quy chuẩn sữa tươi”

V.PHÚ |

Dù sữa tươi đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình, phần lớn các bà nội trợ vẫn còn chọn mua sữa theo thói quen và chưa thực sự nắm rõ các quy chuẩn về độ “tươi”, độ an toàn. Hãy cùng Cô Gái Hà Lan khám phá các quy chuẩn cần thiết để đảm bảo cho cả nhà nguồn sữa tươi ngon và chất lượng!

TƯƠI từ nguồn sữa ban đầu

Khi chọn uống sữa tươi giữa rất nhiều dòng sản phẩm sữa khác nhau, mong muốn đầu tiên của người tiêu dùng chính là đảm bảo hương vị tươi ngon, tự nhiên vốn có của loại thực phẩm dinh dưỡng này. Chính vì vậy, rất nhiều gia đình Việt đã chọn gắn bó với sản phẩm Cô Gái Hà Lan ActiveTM không chỉ bởi đây là thương hiệu Châu Âu đáng tin cậy mà còn ở cam kết “sử dụng hoàn toàn sữa tươi” của nhãn hàng.

Để làm được điều này, công ty đã ký hợp đồng trực tiếp với hơn 3.000 hộ chăn nuôi bò sữa trên toàn quốc, đảm bảo nguồn cung ứng sữa tươi lúc nào cũng sẵn sàng và đầy đủ. Đồng thời, các chuyên gia của nhãn hàng còn sát cánh giúp người nông dân Việt đảm bảo chất lượng nguồn sữa với phương pháp chăn nuôi 3 TỐT: chất lượng thức ăn tốt, nguồn nước sạch sẽ và sức khỏe tốt của bò.

Nhờ quy trình chăn nuôi này, nguồn sữa tươi trong chuỗi cung ứng của Cô Gái Hà Lan luôn trong top đầu khu vực Đông Nam Á về mức độ an toàn, với chỉ số tạp trùng thấp hơn 3 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Sữa sau khi  được vắt sẽ được làm lạnh ngay tức thì để giữ được độ tươi ngon tự nhiên và bảo vệ trọn vẹn hàm lượng dinh dưỡng quý giá. Trước khi được đưa về nhà máy, từng bồn sữa sẽ trải qua các cuộc kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo không chứa dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu còn sót lại trong quá trình chăn nuôi hay bất kì chất phụ gia độc hại nào.

Tại nhà máy, sữa nguyên liệu đạt chuẩn sẽ nhanh chóng được tiệt trùng bằng quy trình UHT và đóng gói theo công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật của Hội đồng châu Âu. Không cần đến chất bảo quản hay màu hóa học, từng sản phẩm vẫn sẽ giữ nguyên dưỡng chất và độ tươi ngon ban đầu khi đến với bàn ăn của các gia đình.

AN TOÀN với chuẩn 4 KHÔNG

Không chỉ đảm bảo sử dụng hoàn toàn sữa tươi, quy trình chăn nuôi và xử lý chặt chẽ theo tiêu chuẩn Châu Âu cũng giúp từng hộp sữa Cô Gái Hà Lan ActiveTM luôn đạt chuẩn 4 KHÔNG, bao gồm:

Không chất bảo quản: Quy trình tiệt trùng UHT và đóng gói theo Công nghệ Tiêu chuẩn của Hội đồng Châu Âu giúp sữa được bảo quản tốt ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần đến các chất bảo quản.

Không dư lượng kháng sinh, không dư lượng thuốc trừ sâu: Kháng sinh và thuốc trừ sâu trong sữa là tồn dư từ quá trình chăn nuôi tại các nông trại. Với Cô Gái Hà Lan ActiveTM, các chỉ tiêu này luôn được kiểm soát chặt chẽ bằng quy trình chăn nuôi 3 TỐT cũng như khâu kiểm tra chất lượng nguồn sữa sau thu hoạch.

Không chất tạo màu: Cô Gái Hà Lan ActiveTM hoàn toàn không sử dụng chất tạo màu, giữ cho nguồn sữa có màu sắc tự nhiên ban đầu.

Sử dụng hoàn toàn sữa tươi cùng tiêu chuẩn 4 KHÔNG là yếu tố giúp các bà mẹ Việt tinh tưởng lựa chọn Cô Gái Hà Lan ActiveTM trong mỗi bữa ăn. Một khi được đảm bảo về chất lượng, mẹ Việt hoàn toàn có thể yên tâm bổ sung nguồn năng lượng và dưỡng chất quý giá từ sữa cho cả gia đình, đặc biệt là các thành viên nhí.

V.PHÚ
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.