Gìn giữ nét đặc sắc của ly cà phê truyền thống

Hoàng Đăng |

Cà phê sữa đá Việt Nam từng được Bloomberg lựa chọn là một trong mười món cà phê ngon và độc đáo nhất thế giới. Một loại thức uống pha phin với hương vị thơm ngon đặc trưng, đậm đà bản sắc riêng không quốc gia nào có được.

Độc đáo ly cà phê Việt

Bếp trưởng người Pháp từng làm việc tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội đã nhận định: Hương vị cà phê Việt Nam chính là điều đặc sắc khiến thức uống này khác với các nước trên thế giới, đặc biệt khi pha phin, mùi cà phê nồng nàn quyến rũ giống như mùi nước hoa của người phụ nữ. Cũng như thực phẩm, thức uống của người Việt luôn phải có hương vị rõ ràng và đậm đà. Chính vì vậy, cách uống cà phê của người Việt với cách pha phin đặc sánh cộng với sữa đặc tạo nên một hương vị đậm chất và rất riêng.

Cà phê sữa pha phin cũng được nhà báo Nicola Graydon miêu tả và chia sẻ cảm nhận trên tờ Nhật báo nổi tiếng của nước Anh: "Đó là loại cà phê mạnh, nhỏ giọt từ một phin kim loại, bên dưới ly chứa khoảng ¼ lượng sữa đặc. Sau khoảng 15 phút, khi cà phê ngừng nhỏ giọt, bạn sẽ khuấy đều và cho đá vào. Đầu tiên, tôi không chịu được cái ngọt kiểu như vậy. Tuy nhiêu sau 3 ngày, tôi bị khuất phục và nghiện cái ngọt “thần thánh” ấy. Thật tuyệt vời khi cảm nhận cái ngọt thanh mát trong cuống họng, điều mà chúng ta không thấy ở một ly latte cổ điển”.   

Ở Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn, đâu đâu cũng có quán cà phê hiện diện, từ góc hẻm nhỏ đến những đại lộ. Người người, nhà nhà đều cầm trên tay ly cà phê sữa đá, ở quán cóc bên đường hay trong nhà hàng sang trọng, bất kể sáng sớm hay chiều tối, đã trở thành một nét rất riêng của Sài Gòn. Ly cà phê sữa đá Sài Gòn từ lâu đã không chỉ đặc trưng bởi hương vị, mà còn bởi chất con người, chất cuộc sống Sài thành thấm dần vào hương vị ấy.

Thưởng thức cà phê truyền thống theo cách hiện đại

Trong guồng quay của cuộc sống ngày nay, con người bị cuốn theo những ồn ào, vội vã nên không còn nhiều thời gian để ngồi chờ thưởng thức ly cà phê pha phin đúng điệu. Do đó, để thỏa mãn cơn nghiện cafein và tỉnh táo cho một ngày làm việc mệt nhọc, họ đã chọn cà phê hòa tan – một loại thức uống tiện lợi, đáp ứng tiêu chí nhanh gọn lẹ. Thế nhưng, khi uống cà phê hoà tan, nhiều tín đồ cà phê chỉ “miễn cưỡng” chứ không hoàn toàn hài lòng vì hương vị khác xa pha phin. Nguyên do là khi chiết xuất cà phê hòa tan, hạt cà phê bị ninh nhừ và bay mất chất.

Thấu hiểu điều này và xuất phát từ tâm huyết mang đến người thưởng thức mỗi ly cà phê đều có hương vị đậm ngon như cà phê phin, thương hiệu Vinacafé đã nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm “Vinacafé Chất - Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá”. Đột phá với công nghệ mô phỏng pha phin ở nhiệt độ chuẩn 90 độ C, chắt lọc ra 100%  nước cốt đầu tiên của cà phê rang xay nguyên chất, Vinacafé Chất cho ra ly cà phê hoà tan uống liền nhưng vẫn đậm ngon đúng chất, giống như pha phin. Đây là điểm mới so với công nghệ hòa tan thông thường, chiết xuất ở nhiệt độ cao 150 độ và sử dụng nước cốt đầu pha với các loại nước cốt sau.

Ông Nguyễn Tân Kỷ, Tổng Giám Đốc Vinacafé Biên Hòa chia sẻ: “Là thương hiệu gắn liền với khẩu vị cà phê của người Việt trong suốt gần 50 năm qua, Vinacafé tự hào luôn thấu hiểu gu uống cà phê truyền thống của người Việt. Vinacafé Chất mong muốn mang lại một sự lựa chọn hoàn toàn mới cho những người yêu cà phê: đó là uống cà phê hương vị truyền thống theo cách thức hiện đại và tiện dụng. Dòng sản phẩm này sẽ tiếp nối sứ mệnh tôn vinh hương vị cà phê Việt Nam gắn liền với các giá trị “nguyên bản – đậm chất Việt”. Đây là một phần trên chặng đường của Vinacafé, góp phần gìn giữ hương vị đậm ngon của ly cà phê phin truyền thống trong nhịp sống hối hả, để văn hóa cà phê cùng người trẻ Việt hòa nhập nhưng không hòa tan trong vô vàn sắc màu văn hóa mới.”

Hoàng Đăng

Hoàng Đăng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.