Dinh dưỡng cho học sinh ôn thi trong những ngày nắng nóng, oi bức

NGỌC ANH |

Do đợt nghỉ dịch COVID-19 vừa qua kéo dài, nên các em học sinh phải đi học và trải qua các kỳ thi học kỳ, thi chuyển cấp vào mùa hè nắng nóng năm nay... Vậy cha mẹ, nhà trường cần duy trì chế độ dinh dưỡng như thế nào để tốt cho trẻ. Dưới đây sẽ là lời khuyên của Ths.Bs Nguyễn Văn Tiến, Trung tâm Giáo dục Truyền thông dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng.

Để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển lứa tuổi vị thành niên, trước hết là vấn đề năng lượng cần được bổ sung từ 2.000 - 2.300k calo/ngày/nữ và 2.100 - 2.800kcalo/ngày/nam.

Tùy theo từng độ tuổi mà nhu cầu khác nhau. Do đó, để đáp ứng đủ nhu cầu, trẻ cần ít nhất ăn 3 bữa/ngày, ăn đủ no và đủ chất dinh dưỡng.

Về chất đạm, hàng ngày với các bạn là nam cần bổ sung khoảng 70gam và 60gam đối với nữ.

Ảnh minh họa - TD
Ảnh minh họa - TD

Tỷ lệ chất đạm động vật ≥ 35% tổng số chất đạm. Năng lượng từ chất đạm cung cấp chiếm 17% tổng năng lượng của khẩu phần. Nguồn đạm động vật cung cấp cho bữa ăn từ: thịt, cá, trứng, sữa, tôm, cua... nguồn đạm thực vật từ đậu đỗ, vừng, lạc,...

Nhu cầu chất béo hàng ngày từ 60 - 70 gam, chất béo từ nguồn gốc động vật và thực vật với tỷ lệ cân đối là 70% và 30%.

Năng lượng do lipit cung cấp trong khẩu phần khoảng 25%. Chất béo là nguồn cung cấp năng lượng, giúp hoà tan và hấp thu các loại vitamin tan trong dầu: vitaminA, E, D, K.

Mùa hè, nắng nóng cũng làm cơ thể bị mất nước gây mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon,… đặc biệt là học sinh trong mùa thi. Vì vậy, việc lựa chọn thực phẩm, chế biến món ăn để đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng và nước cho cơ thể. Nếu chế độ ăn không đảm bảo nhu cầu của cơ thể diễn ra trong khoảng thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, suy dinh dưỡng.

Một chế độ ăn hợp lý, cân đối, đa dạng có 15-20 loại thực phẩm từ 4 nhóm hàng ngày giúp cơ thể phát triển, khỏe mạnh và phòng tránh các bệnh không lây nhiễm.

Trong mỗi bữa ăn nên có từ 4-5 món ăn: món cơm, món chất đạm, món rau xanh, món canh và món hoa quả để cung cấp đủ các chất dinh dưỡng và nhu cầu nước cho cơ thể.

Ảnh minh họa TD
Ảnh minh họa TD

Trong mùa thi, các em học sinh phải thức khuya, dạy sớm lao động trí óc mệt mỏi, cần bổ sung thêm các thực phẩm tiêu hóa và hấp thu nhanh như sữa và các sản phẩm của sữa.  Bổ sung các vitamin và khoáng chất bằng các loại nước xay sinh tố rau xanh và hoa quả như rau má, cà chua, cà rốt, cam, đu đủ, xoài...

Do đó, các bố mẹ và nhà trường cần lưu ý để bổ sung dinh dưỡng cho các con để đảm bảo sức khỏe cho các con học tập, thi cử và vui chơi trong tiết trời nắng nóng.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 17.6: Nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.6, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 38 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trẻ em và những bệnh “đến hẹn lại lên” vào mùa nắng nóng

MINH NGỌC |

Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, một số bệnh như bệnh thủy đậu, bệnh sởi, bệnh viêm não nhật bản... là những bệnh "đến hẹn lại lên" vào mùa nắng nóng. Những bệnh lý này nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Bác sĩ Nhi khoa cảnh báo bệnh thường gặp ở trẻ em mùa nắng nóng

NGỌC ANH |

Vào mùa nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi… bùng phát gây bệnh, nhất là đối tượng trẻ em do sức đề kháng thấp. Dưới đây, Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sẽ chỉ ra các căn bệnh thường gặp ở trẻ em khi thời tiết nắng nóng và cách phòng, ngừa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Dự báo thời tiết 17.6: Nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 17.6, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 38 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trẻ em và những bệnh “đến hẹn lại lên” vào mùa nắng nóng

MINH NGỌC |

Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho biết, một số bệnh như bệnh thủy đậu, bệnh sởi, bệnh viêm não nhật bản... là những bệnh "đến hẹn lại lên" vào mùa nắng nóng. Những bệnh lý này nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ.

Bác sĩ Nhi khoa cảnh báo bệnh thường gặp ở trẻ em mùa nắng nóng

NGỌC ANH |

Vào mùa nắng nóng, độ ẩm không khí cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, siêu vi… bùng phát gây bệnh, nhất là đối tượng trẻ em do sức đề kháng thấp. Dưới đây, Th.BS Ông Huy Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ sẽ chỉ ra các căn bệnh thường gặp ở trẻ em khi thời tiết nắng nóng và cách phòng, ngừa.