Ăn nhiều trứng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Minh Huyền |

Một phân tích mới cho thấy ăn càng ăn nhiều trứng, thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao.

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho biết trứng rất tốt cho cơ thể, mặc dù chúng có nhiều cholesterol. Những chuyên gia khác thì cho rằng trứng thực sự không tốt. Một nghiên cứu mới gần đây có thể giải thích cho những sự bất đồng quan điểm này.

Phân tích mới đã xem xét dữ liệu từ 6 nghiên cứu lớn tiềm năng với gần 300.000 người tham gia, với thời gian theo dõi hơn 17 năm. Phân tích phát hiện ra rằng lòng đỏ trứng chứa khoảng 185 miligram cholesterol. Vậy nên cứ thêm 300 miligram cholesterol mỗi ngày trong chế độ ăn sẽ tăng 17% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tăng 18% nguy cơ tử vong sớm.

TS Robert H. Eckle, giáo sư y khoa của Đại học Colorado cho biết: “Có đủ dữ liệu để đưa ra khẳng định chắc chắn rằng trứng và lượng cholesterol trong chế độ ăn uống tác động tiêu cực đến hệ tim mạch”. Cho dù một người có khỏe mạnh như thế nào, càng hấp thụ nhiều trứng thì nguy cơ mắc các bệnh tim mạch vành, đột quỵ, suy tim và tử vong sớm càng cao. Kể cả với những người ăn kiêng mà có cholesterol trong khẩu phần ăn thì nguy cơ mắc bệnh cũng tương tự.

Ăn nhiều trứng không tốt cho cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch. Ảnh: The New York Times
Ăn nhiều trứng không tốt cho hệ tim mạch. Ảnh: The New York Times

Bà lưu ý rằng không phải tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng theo cùng một cách bởi vì cũng có nhiều yếu tố khác làm hại hệ tim mạch. Cholesterol trong chế độ ăn uống và mối quan hệ giữa lượng cholesterol tiêu thụ và lượng máu trong máu rất phức tạp và thay đổi tùy theo từng người, tùy thuộc vào yếu tố chuyển hóa và di truyền. Một số người có thể ăn nhiều trứng và một ít cholesterol sẽ đi vào máu.

“Dù sao, bạn vẫn nên giảm số lượng trứng, đặc biệt là lòng đỏ, nhưng không phải là không sử dụng loại thực phẩm này nữa. Đó không phải là thông điệp chúng tôi muốn gửi gắm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng trứng không hoàn toàn là độc hại, nó vẫn tồn tại một số lợi ích đối với cơ thể. Trứng chứa axit amin và khoáng chất, rất tốt cho sự phát triển của cơ thể.”

Minh Huyền
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tim mạch đang đe doạ người Việt: 25% dân số mắc bệnh

Thuỳ Trang |

Được đánh giá là một trong bốn loại bệnh không lây nhiễm nhưng lại có số ca tử vong, người mắc bệnh ngày càng cao, các bệnh lý về tim mạch đang là mối đe doạ của người Việt Nam. Nguyên nhân của bệnh có thể do tuổi tác, di truyền, thế nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính lối sống vội vàng, căng thẳng cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học đã khiến độ tuổi mắc bệnh lý về tim ngày càng trẻ hoá.  

Điều trị tim mạch Việt Nam đang bắt kịp thế giới

THUỲ TRANG |

Với gần 90 trung tâm y tế đã có thể thực hiện nhiều thủ thuật khó, can thiệp, điều trị các bệnh về tim mạch trên cả nước, ngành Tim mạch học Việt Nam đang đứng đầu khu vực và bắt kịp với thế giới.

Lời khuyên của bác sĩ tim mạch về bệnh động mạch vành và cách điều trị

Kim Đồng |

Bệnh động mạch vành (còn gọi thiếu máu cơ tim) là một trong những bệnh lý nguy hiểm. Theo các bác sĩ tim mạch tại TPHCM, trong điều trị bệnh động mạch vành, nếu không phát hiện bệnh kịp thời có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn như lòng mạch tắc nghẽn hoàn toàn, bị hoại tử cơ tim, gây ra các biến chứng tim mạch khác… Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho cả nam và nữ ở nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bệnh tim mạch đang đe doạ người Việt: 25% dân số mắc bệnh

Thuỳ Trang |

Được đánh giá là một trong bốn loại bệnh không lây nhiễm nhưng lại có số ca tử vong, người mắc bệnh ngày càng cao, các bệnh lý về tim mạch đang là mối đe doạ của người Việt Nam. Nguyên nhân của bệnh có thể do tuổi tác, di truyền, thế nhưng nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng chính lối sống vội vàng, căng thẳng cùng chế độ ăn uống thiếu khoa học đã khiến độ tuổi mắc bệnh lý về tim ngày càng trẻ hoá.  

Điều trị tim mạch Việt Nam đang bắt kịp thế giới

THUỲ TRANG |

Với gần 90 trung tâm y tế đã có thể thực hiện nhiều thủ thuật khó, can thiệp, điều trị các bệnh về tim mạch trên cả nước, ngành Tim mạch học Việt Nam đang đứng đầu khu vực và bắt kịp với thế giới.

Lời khuyên của bác sĩ tim mạch về bệnh động mạch vành và cách điều trị

Kim Đồng |

Bệnh động mạch vành (còn gọi thiếu máu cơ tim) là một trong những bệnh lý nguy hiểm. Theo các bác sĩ tim mạch tại TPHCM, trong điều trị bệnh động mạch vành, nếu không phát hiện bệnh kịp thời có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm hơn như lòng mạch tắc nghẽn hoàn toàn, bị hoại tử cơ tim, gây ra các biến chứng tim mạch khác… Đây cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho cả nam và nữ ở nhiều nước trên thế giới, kể cả ở Việt Nam.