Ăn dưa hấu có làm nóng trong hay nổi mụn?

Vũ Ngọc (Theo Health) |

“Ăn dưa hấu có gây nóng và nổi mụn không?” là câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc. Một vài giải đáp dưới đây sẽ giúp mọi người, đặc biệt là các chị em sẽ hiểu rõ hơn về việc này.

Dưa hấu là một trong những loại hoa quả rất được ưa thích, nhất là vào dịp nắng nóng sắp đến. Tuy nhiên, có khá nhiều ý kiến cho rằng, ăn quá nhiều dưa hấu sẽ là nguyên nhân khiến da mặt nổi mụn do đặc tính nóng.

Theo đó, các chuyên gia đến từ trường Đại học Yale (Mỹ) cho hay, dưa hấu loại hoa quả tuy có tính ngọt nhưng lại chứa nhiều khoáng chất cùng vitamin chất xơ, nước… có tác dụng giải nhiệt.

Cụ thể, cứ mỗi 100gr dưa hấu sẽ chứa 95,5gr nước, 1,2gr Protid, 1mg sắt, 0,5gr chất xơ… Chưa kể đến, dưa hấu cũng chứa nhiều thành phần axit folic, calori… nhằm giúp tăng cường sức đề kháng và bổ sung năng lượng.

Trung bình, cứ 100gr dưa hấu sẽ chứa đến 23 calori, đây là lượng tương đối lớn mà ít loại hoa quả có được.

Dưa hấu có thể chế biến thành nhiều món ăn như salad có thể giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất. Ảnh: Xinhua
Dưa hấu có thể chế biến thành nhiều món ăn như salad có thể giúp giải nhiệt, bổ sung nhiểu chất dinh dưỡng. Ảnh: Xinhua

Đặc biệt, dưa hấu còn có tác dụng kích thích gây lợi tiểu, thải độc, điều trị một số bệnh như giun sán, tiêu viêm… Vì thế, dưa hấu vẫn là loại trái cây được các chuyên gia sức khỏe khuyến khích sử dụng thường xuyên.

Tuy nhiên, mỗi lần ăn dưa hấu, chỉ nên ăn lượng vừa phải để tránh cơ thể gặp phản ứng ngược làm tích đường trong máu, tạo điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn phát triển trên da và gây mụn.

Hãy chỉ nên ăn dưới 500gr dưa hấu mỗi lần và cần chú ý không được ăn dưa hấu trước khi đi ngủ vì rất dễ gây tăng cân.

Không ăn quá nhiều dưa hấu vào buổi tối bởi cũng dễ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, khiến đau bụng và tiêu chảy. Nên hạn chế ăn dưa hấu để tủ lạnh vào giữa trưa trời nóng vì có thể gây hại cho dạ dày, ảnh hưởng và làm ê buốt răng.

Lời khuyên từ các chuyên gia sức khoẻ rằng, dưa hấu sẽ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng chỉ nên ăn ở mức vừa phải nhằm tránh gây nóng trong người, dễ gặp  tình trạng mọc mụn.

Vũ Ngọc (Theo Health)
TIN LIÊN QUAN

6 thực phẩm không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều

Hà An (Theo Healthline) |

Một số thực phẩm có thể tốt cho sức khoẻ nếu hấp thụ ở mức độ vừa phải, nhưng sẽ gây hại nghiêm trọng nếu ăn với lượng quá lớn. Dưới đây là 6 loại thực phẩm lành mạnh nhưng có thể gây hại nếu ăn quá nhiều mà chúng ta cần chú ý.

3 loại trái cây không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Các bậc phụ huynh nên cân nhắc giữa 3 loại trái cây không nên để trẻ nhỏ ăn quá nhiều.

Khám phá vườn dưa hấu leo giàn độc đáo ở Đồng Nai

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Nhằm tránh những rủi ro về thời tiết, sâu bệnh cũng như không có nhiều diện tích canh tác, một vài nông dân ở huyện Nhơn Trạch đã chuyển từ mô hình trồng dưa hấu theo kiểu truyền thống sang trồng dưa hấu bằng cách cho leo giàn, giúp đạt năng suất cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

6 thực phẩm không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhiều

Hà An (Theo Healthline) |

Một số thực phẩm có thể tốt cho sức khoẻ nếu hấp thụ ở mức độ vừa phải, nhưng sẽ gây hại nghiêm trọng nếu ăn với lượng quá lớn. Dưới đây là 6 loại thực phẩm lành mạnh nhưng có thể gây hại nếu ăn quá nhiều mà chúng ta cần chú ý.

3 loại trái cây không nên cho trẻ nhỏ ăn quá nhiều

Vũ Ngọc (Theo Health) |

Các bậc phụ huynh nên cân nhắc giữa 3 loại trái cây không nên để trẻ nhỏ ăn quá nhiều.

Khám phá vườn dưa hấu leo giàn độc đáo ở Đồng Nai

Huỳnh Hiền |

Đồng Nai - Nhằm tránh những rủi ro về thời tiết, sâu bệnh cũng như không có nhiều diện tích canh tác, một vài nông dân ở huyện Nhơn Trạch đã chuyển từ mô hình trồng dưa hấu theo kiểu truyền thống sang trồng dưa hấu bằng cách cho leo giàn, giúp đạt năng suất cao.