9 loại thực phẩm khiến chứng ợ chua nặng thêm

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Ợ chua là triệu chứng gây ra nhiều phiền toái mà nhiều người thường hay gặp phải. Khi nó xảy ra liên tục và kéo dài, báo hiệu rằng cơ thể bạn đang gặp vấn đề về đường tiêu hóa, tiêu biểu là bệnh lý trào ngược dạ dày. Dưới đây là 9 loại thực phẩm người có chứng ợ chua nên tránh.

1. Sô cô la

Sô cô la có chứa caffein, có thể làm cho các chất được giải phóng trong ruột làm lỏng thực quản và gây ra trào ngược axit, có thể dẫn đến chứng ợ chua.

2. Thức ăn cay

Ăn cay sẽ có tác dụng kích thích về sau, đồng thời nó cũng gây ra và làm trầm trọng thêm các triệu chứng ợ chua. Thông thường tốt nhất không nên ăn đồ cay, đặc biệt là hai giờ trước khi đi ngủ.

3. Cà phê

Trong cà phê cũng có chất caffein, sẽ khiến thức ăn bị trào ngược trong ruột. Vì vậy nên chỉ uống nhiều nhất một cốc cà phê mỗi ngày.

4. Bạc hà

Bạc hà có tác dụng chữa dạ dày giúp thư giãn các cơ đường tiêu hóa. Nhưng mùi cay nồng của bạc hà cũng làm giãn các cơ ở thực quản dưới, có thể dẫn đến triệu chứng ợ chua.

5. Thức ăn nhiều dầu mỡ 

Đồ ăn dầu mỡ rất hại cho dạ dày. Ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ có thể làm cho quá trình tiêu hóa trong dạ dày kém hơn và tăng khả năng trào ngược axit. Nói chung, những người bị bệnh dạ dày nên ăn ít thức ăn nhiều dầu mỡ để ngăn ngừa các triệu chứng ợ chua.

6. Hạt tiêu đen

Hạt tiêu đen là một loại gia vị tốt, nhưng loại gia vị cay này có tác dụng kích thích dạ dày và cũng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng ợ chua.

7. Quả bơ

Quả bơ rất được mọi người ưa chuộng, là loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, rất có lợi cho sức khỏe. Nhưng những người có dạ dày không tốt ăn nhiều bơ có thể làm tăng tỷ lệ ợ chua dạ dày.

8. Cà chua

Cà chua chứa nhiều vitamin C có tác dụng cải thiện sắc đẹp, hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, các sản phẩm chế biến có chứa cà chua thường không tốt cho những người có dạ dày không tốt nên tránh xa để tránh bị ợ chua.

9. Bánh mì kẹp phô mai 

Hầu hết các thành phần trong bánh mì kẹp thịt đều là thực phẩm giàu chất béo, có thể làm trì hoãn thời gian lưu trú của thức ăn trong dạ dày và gây ra chứng ợ chua. Đặc biệt, bánh mì kẹp phô mai có nhiều chất béo hơn, dễ gây khó chịu cho dạ dày.

HẠ MÂY (Theo Baidu)
TIN LIÊN QUAN

4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Bệnh tim mạch thường chủ yếu xảy ra ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. Nếu chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ dễ khiến mạch máu bị tắc nghẽn và gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm về tim mạch và mạch máu não. Dưới đây là 4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

6 loại thực phẩm tốt cho người bị trầm cảm

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Trầm cảm là một vấn đề cần được xã hội thực sự quan tâm, bởi ở Việt Nam hiện nay chưa có cái nhìn đúng mức về trầm cảm. Bên cạnh cách điều trị tâm lí và chăm sóc y tế thì chế độ ăn dành cho bệnh nhân trầm cảm cũng rất quan trọng. Dưới đây là gợi ý 6 loại thực phẩm giúp giải tỏa tâm trạng, ổn định cảm xúc cho người trầm cảm.

Lợi ích của thực phẩm họ đậu đối với phụ nữ cho con bú

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, thực phẩm họ đậu giàu protein, cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho mẹ và bé. Dưới đây là 3 lợi ích  khi ăn thực phẩm họ đậu đối với phụ nữ cho con bú.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Bệnh tim mạch thường chủ yếu xảy ra ở độ tuổi trung niên và cao tuổi. Nếu chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ dễ khiến mạch máu bị tắc nghẽn và gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm về tim mạch và mạch máu não. Dưới đây là 4 loại thực phẩm giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

6 loại thực phẩm tốt cho người bị trầm cảm

HẠ MÂY (Theo Baidu) |

Trầm cảm là một vấn đề cần được xã hội thực sự quan tâm, bởi ở Việt Nam hiện nay chưa có cái nhìn đúng mức về trầm cảm. Bên cạnh cách điều trị tâm lí và chăm sóc y tế thì chế độ ăn dành cho bệnh nhân trầm cảm cũng rất quan trọng. Dưới đây là gợi ý 6 loại thực phẩm giúp giải tỏa tâm trạng, ổn định cảm xúc cho người trầm cảm.

Lợi ích của thực phẩm họ đậu đối với phụ nữ cho con bú

THANH NGỌC (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, thực phẩm họ đậu giàu protein, cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho mẹ và bé. Dưới đây là 3 lợi ích  khi ăn thực phẩm họ đậu đối với phụ nữ cho con bú.