8 loại thực phẩm “vô giá” giúp trị chứng đau nửa đầu

Minh Huyền (Theo Brightside) |

Chứng đau nửa đầu được ví như "vị khách không mời mà đến", không báo trước và rất khó để rời đi. Nếu bạn thường xuyên bị đau đầu, bạn sẽ hiểu nó khó chịu như thế nào. Chúng ta có thể uống thuốc hoặc tập thể dục để giảm đau, tuy nhiên bạn cũng có thể tham khảo những loại thực phẩm hữu ích để xóa bỏ chứng bệnh này. 

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Bơ là một trong những loại trái cây dễ ăn, dễ chế biến và có nhiều tác dụng giúp bảo vệ sức khỏe con người. Ngoài ra, bơ cũng giúp chúng ta chống lại chứng đau nửa đầu. Loại quả này giàu chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin, nó có thể khiến cho cơn đau đầu dữ dội của bạn tan biến.

Quả sung

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Sung là một loại quả vô cùng tốt cho cơ thể. Ngoài ra, nó cũng có tác dụng nếu bạn muốn thoát khỏi cơn đau đầu đang dày vò. Theo các chuyên gia, những loại hoa quả chứa kali giúp giảm viêm và giảm triệu chứng đau đầu.

Cá hồi

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Một loại thực phẩm chứa đầy đủ axit béo omega-3 và vitamin B2, tiêu thụ cá hồi sẽ giúp ngăn ngừa tiểu cầu trong cơ thể bị vón cục, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đầu thường xuyên.

Khoai lang

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Khoai lang không chỉ thơm ngon mà còn giúp bạn chống lại chứng đau nửa đầu. Giàu vitamin C, vitamin B1 và kali, tiêu thụ khoai lang khi bạn đang bị đau đầu sẽ làm giảm cơn đau và giúp bạn bình tĩnh lại.

Dưa hấu và cà rốt

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Dưa hấu và cà rốt giúp cấp nước khi bạn đang bị đau nửa đầu, tiêu thụ thực phẩm như dưa hấu, cà rốt, dưa chuột và cần tây cũng có thể có lợi cho bạn. Mất nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau đầu, hãy chắc chắn kiểm soát nhu cầu sử dụng nước của bạn mỗi ngày và đảm bảo cơ thể không bị thiếu nước

Rau cải xoăn

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Ngoài tất cả các lợi ích sức khỏe khác như giảm cân, cải thiện thị lực hay tăng cường sức khỏe tim mạch, cải xoăn cũng giúp ngăn ngừa chứng đau nửa đầu. Cải xoăn có omega-3 và chất xơ, giúp cho loại thực phẩm này bảo vệ tốt nhất cơ thể bạn chống lại chứng đau nửa đầu

Sữa chua

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Theo các nghiên cứu, riboflavin, một chất chứa trong vitamin B, có hiệu quả cao nhất trong việc điều trị chứng đau nửa đầu và sữa chua rất giàu chất dinh dưỡng này. Thêm sữa chua vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nếu bạn thường xuyên bị đau nửa đầu và hãy chờ xem kết quả.

Nước chanh

Ảnh: Brightside.
Ảnh: Brightside.

Chứa nhiều vitamin C, nước chanh được biết đến với lợi ích sức khỏe và một trong số đó chính là chống đau nửa đầu. Bất cứ khi nào bạn đang bị đau đầu nhói, chỉ cần pha một ít nước chanh vào một cốc nước, thêm 2 muỗng cà phê muối và uống, nó sẽ giảm viêm và làm cho bạn cảm thấy tốt hơn ngay lập tức.

Minh Huyền (Theo Brightside)
TIN LIÊN QUAN

3 loại thực phẩm không nên ăn sống kẻo rước bệnh vào thân

Hoàng Long (Theo BRIGHSIDE) |

Nếu bạn là một người yêu thích các loại thực phẩm, hoa quả còn tươi sống, không qua bất cứ công đoạn chế biến nào, thì dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên lưu tâm bởi chúng có thể chứa đựng những yếu tố gây hại cho cơ thể.

7 thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường nên tránh xa

Minh An (T/H) |

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, đủ về số lượng và chất lượng có thể cân bằng đường huyết, đảm bảo tình trạng cân bằng, an toàn khi bị bệnh tiểu đường.

Đau đầu sau gáy chóng mặt buồn nôn dùng thuốc gì tốt nhất?

Linh Linh |

Đau đầu sau gáy chóng mặt buồn nôn là triệu chứng phổ biến, có thể bắt gặp ở bất kỳ đối tượng nào. Việc sử dụng thuốc để can thiệp nhằm dứt điểm những cơn đau cũng cần được lựa chọn một cách phù hợp, đúng người đúng bệnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

3 loại thực phẩm không nên ăn sống kẻo rước bệnh vào thân

Hoàng Long (Theo BRIGHSIDE) |

Nếu bạn là một người yêu thích các loại thực phẩm, hoa quả còn tươi sống, không qua bất cứ công đoạn chế biến nào, thì dưới đây là một số thực phẩm mà bạn nên lưu tâm bởi chúng có thể chứa đựng những yếu tố gây hại cho cơ thể.

7 thực phẩm người mắc bệnh tiểu đường nên tránh xa

Minh An (T/H) |

Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, đủ về số lượng và chất lượng có thể cân bằng đường huyết, đảm bảo tình trạng cân bằng, an toàn khi bị bệnh tiểu đường.

Đau đầu sau gáy chóng mặt buồn nôn dùng thuốc gì tốt nhất?

Linh Linh |

Đau đầu sau gáy chóng mặt buồn nôn là triệu chứng phổ biến, có thể bắt gặp ở bất kỳ đối tượng nào. Việc sử dụng thuốc để can thiệp nhằm dứt điểm những cơn đau cũng cần được lựa chọn một cách phù hợp, đúng người đúng bệnh.