7 thực phẩm giúp đánh bay mụn

Nguyễn Thảo |

Đồ ăn dầu mỡ, cay hoặc quá ngọt là nguyên nhân chính khiến chúng ta mọc mụn do những thực phẩm làm cơ thể sản sinh ra nhiều insulin và insulin khiến mật độ hooc-môn cortisole – tác nhân trực tiếp làm nổi mụn – tăng lên. 7 loại thực phẩm dưới đây sẽ giúp bạn ngăn chặn sự phát triển của mụn.

Nho đỏ: Loại trái cây này có đầy đủ các chất chống oxi hóa và cực kỳ hữu ích trong việc hạn chế mụn trứng cá hoặc các loại bệnh về da khác như dị ứng. Ngoài ra, hạt nho cũng có thể ăn được vì nó cũng rất có lợi cho da.

Quả hạch Brazil: Chứa rất nhiều một loại chất chống oxi hóa rất mạnh có tên là selenium, chỉ với một quả hạch Brazil hàng ngày có thể giúp bạn ngăn ngừa mụn và thậm chí là cả viêm da. Ăn chung nó với quả hạnh hoặc một loại thực phẩm giàu vitamin A, E nào có thể tạo nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn.

 

Cá: Kết hợp chế độ ăn của bạn với cá để có đầy đủ các loại axit béo như Omega 3 và 6, những chất rất quan trọng để duy trì một làn da khỏe mạnh. Các loại cá như cá hồi và cá mòi chứa nhiều axit béo có lợi hơn các loại khác.

 

Tỏi: Nghe có vẻ lạ nhưng tỏi đúng là có công dụng tuyệt vời trong việc trị mụn trứng cá. Tỏi có chứa một hóa chất tự nhiên gọi là allicin, cực kỳ hữu ích trong việc diệt tất cả vi khuẩn và virut trong cơ thể đồng thời giảm viêm do chúng gây ra.

 

Bơ: Loại trái cây này rất giàu vitamin C và E, những thành phần cần thiết để có một cơ thể khỏe mạnh và làn da không có mụn. Nó cũng giúp duy trì độ đàn hồi của da, nhờ đó làm giảm các nếp nhăn trên da.

 

Cà rốt: Cà rốt và các loại rau quả màu đỏ, vàng và cam khác đều chứa nhiều beta-carotene. Chất này sẽ chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể và giúp các selenium, một chất chống oxi hóa, hoạt động hiệu quả hơn.

 

Hàu: Loại thực phẩm chứa nhiều kẽm và vitamin A này sẽ giúp bạn trong việc đánh bật những nốt mụn không hấp dẫn trên da.

 

Nguyễn Thảo
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.