7 cách tự nhiên chữa ngủ ngáy

D.Nhung |

Mọi người vẫn thỉnh thoảng ngáy khi ngủ. Nhưng nếu nó xảy xa thường xuyên thì có thể ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng giấc ngủ của bạn và các thành viên trong gia đình và bạn cùng phòng. Ngáy có thể làm cho giấc ngủ kém, dẫn đến mệt mỏi vào ban ngày, dễ cáu gắt, làm tăng nguy cơ về vấn đề sức khỏe. Nếu tiếng ngáy của bạn làm cho bạn tình thức giấc thì sẽ tạo ra mối quan hệ không hề tốt. Dưới đây là một số cách tự nhiên giúp chữa ngủ ngáy.

Tinh dầu bạc hà: Bạc hà giúp làm giảm sưng ở cổ họng và mũi, do đó làm cho việc thở dễ dàng hơn và điều trị ngủ ngáy hiệu quả. Súc miệng với nước và thêm vài giọt dầu bạc hà trước khi đi ngủ hàng ngày sẽ cho kết quả mong muốn. 

Nghệ: Thuộc tính khử trùng và kháng sinh của nghệ giúp giảm ngáy nhiều khi ngủ. 

Tỏi: Tỏi giúp ngăn ngừa ngáy gây ra do tắc nghẽn xoang mũi. Thuộc tính chữa bệnh của tỏi giúp điều trị tắc nghẽn, làm giảm viêm trong hệ thống hô hấp và cải thiện giấc ngủ tốt. 

Dầu ô liu: Dầu ô liu là một trong những phương pháp khắc phục hiệu quả trong việc điều trị chứng ngáy ngủ. Ngoài ra, dầu ô liu cũng giúp chống viêm và làm dịu hệ thống hô hấp. 

Thảo quả: Thảo quả làm thoáng đường mũi, làm dịu hơi thở, do đó giúp tránh ngáy ngủ. Trộn một nửa thìa cà phê của thảo quả với nước và uống trước khi đi ngủ sẽ cho bạn một kết quả tốt. 

Mật ong: Mật ong giúp bôi trơn cổ họng, làm giảm sưng quanh họng giúp thở dễ dàng hơn qua đó chấm dứt ngáy ngủ. Trộn một muỗng canh mật ong với một ly nước và uống trước khi đi ngủ sẽ ngăn chặn ngáy ngủ tốt hơn. 

Trà hoa cúc: Thuộc tính chống viêm của hoa cúc giúp cải thiện tình trạng ngáy ngủ hiệu quả. Uống trà hoa cúc với mật ong sẽ cho kết quả tốt hơn. 

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.