6 loại thực phẩm giàu chất xơ nên ăn hàng ngày

D.Nhung |

Ăn đủ chất xơ là điều quan trọng giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính như tiểu đường, bệnh tim và một số loại ung thư. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng tiêu thụ thực phẩm giàu chất xơ có thể thúc đẩy giảm cân vì nó giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn nên bạn không ăn vặt nhiều. Không khó để tăng lượng chất xơ cung cấp cho cơ thể của bạn. Dưới đây là 6 thực phẩm giàu chất xơ mà bạn thêm vào chế độ hàng ngày.

Gạo lức: Gạo lức rất giàu chất xơ và nhiều vitamin như vitamin E. Những chất này sẽ giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như cung cấp những chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. 

Yến mạch: Yến mạch có tác dụng rất tốt cho những người đang giảm cân và điều trị bệnh tim bằng cách giảm mức độ cholesterol và cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin. 

Lúa mạch: Lúa mạch rất giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan và hữu ích cho những người bị táo bón. Ngoài ra, nó còn có tác dụng làm giảm nồng độ cholesterol trong máu và tốt cho tim mạch. 

Hạt điều: Hạt điều tốt cho tim mạch, làm giảm nồng độ cholesterol và ngăn chặn bệnh tiểu đường. Nó cũng có tác dụng điều trị táo bón và giúp giảm cân. Những người bị sỏi mật cũng có thể sử dụng thực phẩm này. 

Bánh mỳ ngũ cốc: Bánh mì làm từ lúa mạch đen là nguồn chất xơ tuyệt vời nhất trong chế độ ăn hàng ngày. Nghiên cứu cho thấy khẩu phần bánh mì từ lúa mạch đen và lúa mì nguyên cám lên men sau khi nhào chua giúp làm giảm glucose huyết và kháng insulin ngay sau bữa ăn. 

Mì ống ngũ cốc: Nếu bạn là một người yêu pasta thì tốt hơn hết bạn nên thêm ngũ cốc vào chế độ ăn uống của mình. Không giống như mì ống thường được làm từ bột tinh chế, mì ống ngũ cốc là lành mạnh và bổ dưỡng hơn cho sức khỏe. 

D.Nhung
TIN LIÊN QUAN

Làm việc trước 10 giờ sáng là một “cực hình“

Nguyễn Thảo |

Tiến sỹ Paul Kelley, Giám sát viên nghiên cứu lâm sàng về giấc ngủ của Đại học Oxford và Viện Khoa học thần kinh Circadian, đã tuyên bố rằng việc bắt đầu công việc trước 10 giờ sáng có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động vì nó không phù hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên của con người.

Mẹo khắc phục 10 triệu chứng đau nhức phổ biến

Hoàng Dung |

Đau nhức là một loại bệnh mà hầu hết ai, độ tuổi nào cũng có thể gặp phải như đau lưng do ngồi nhiều, đau răng, đau cơ… Thông thường, bạn sẽ nghĩ ngay đến cách uống thuốc giảm đau mà không hề biết rằng có một số phương pháp đơn giản hơn nhiều để chữa trị các chứng đau đó. Hãy cùng thử tìm hiểu một số biện pháp trị đau dưới đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Làm việc trước 10 giờ sáng là một “cực hình“

Nguyễn Thảo |

Tiến sỹ Paul Kelley, Giám sát viên nghiên cứu lâm sàng về giấc ngủ của Đại học Oxford và Viện Khoa học thần kinh Circadian, đã tuyên bố rằng việc bắt đầu công việc trước 10 giờ sáng có hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người lao động vì nó không phù hợp với đồng hồ sinh học tự nhiên của con người.

Mẹo khắc phục 10 triệu chứng đau nhức phổ biến

Hoàng Dung |

Đau nhức là một loại bệnh mà hầu hết ai, độ tuổi nào cũng có thể gặp phải như đau lưng do ngồi nhiều, đau răng, đau cơ… Thông thường, bạn sẽ nghĩ ngay đến cách uống thuốc giảm đau mà không hề biết rằng có một số phương pháp đơn giản hơn nhiều để chữa trị các chứng đau đó. Hãy cùng thử tìm hiểu một số biện pháp trị đau dưới đây.