4 loại thực phẩm dễ tiêu hóa, giúp kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG) |

Những người đã bước sang giai đoạn trung niên và cao tuổi nên bổ sung nhiều thực phẩm chứa các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Dưới đây là 4 loại thực phẩm dễ tiêu hóa, giúp kéo dài tuổi thọ cho người cao tuổi.

Trứng

Theo tiêu chuẩn ăn một quả trứng luộc mỗi ngày có thể bổ sung nhiều đạm chất lượng cao, 8 loại axit amin, canxi, sắt, magie, photpho cho người trung niên và người cao tuổi. Ngoài ra, trong trứng còn chứa kali và các thành phần khác tốt cho sức khoẻ.

Ức gà

Nhiều người trung niên và cao tuổi không thích ăn ức gà, cho rằng hương vị của ức gà không ngon nhưng chỉ cần chúng ta thay đổi phương pháp chế biến sẽ rất tốt cho sức khoẻ. So với các loại thịt khác, ức gà ít calo và là loại thịt giàu protein, thích hợp cho nhóm người muốn tăng cơ, cũng như phù hợp với nhóm mắc bệnh mãn tính.

Các sản phẩm từ đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành phổ biến trong cuộc sống bao gồm sữa đậu nành, tào phớ, đậu hũ,… Người trung niên và người cao tuổi nên ăn nhiều các sản phẩm từ đậu nành.

Đặc biệt đối với phụ nữ đang trong thời kỳ mãn kinh, isoflavone trong các sản phẩm từ đậu nành có thể giúp phụ nữ điều chỉnh estrogen.

Các loại hạt

Đối với người trung niên và người cao tuổi, ăn điều độ một số loại hạt có thể hấp thụ axit béo không no, vitamin E, vitamin B tổng hợp và các thành phần khác. Đồng thờingăn ngừa bệnh Alzheimer và các bệnh tim mạch, mạch máu não.

HẠ MÂY (THEO ABOLUOWANG)
TIN LIÊN QUAN

7 thực phẩm lành mạnh để cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ

Thanh Thanh (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky đưa ra 7 thực phẩm lành mạnh để cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ.

Kết hợp thực phẩm đốt cháy chất béo để thúc đẩy quá trình giảm cân

Hương Lê (theo Health Shots) |

Nếu biết cách kết hợp một số loại thực phẩm vào chế độ ăn uống thì bạn có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể đến hành trình giảm cân của mình.

Bác sĩ khuyến cáo những thực phẩm người bệnh viêm khớp nên ăn

Minh Ánh |

Theo bác sĩ, người bị bệnh viêm khớp dạng thấp cần chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng. Cần cân bằng giữa các nhóm thực phẩm: Rau quả, ngũ cốc, thịt nạc và sữa ít béo.

Hiện trường tan hoang trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Hàng chục phương tiện cơ giới, chó nghiệp vụ cùng hơn 200 chiến sĩ thuộc các đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được điều động tối đa từ khuya hôm qua cho đến sáng nay (31.7) để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở làm 4 người bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộc.

Công nhân thất nghiệp đổ xô chạy Grab, vỡ mộng thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng

HỮU CHÁNH |

Khi làn sóng thất nghiệp gia tăng, chạy xe công nghệ là nghề được nhiều công nhân tìm đến, nhưng đây cũng là lựa chọn bấp bênh không kém.

Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Chiêm ngưỡng kiến trúc ngôi chùa gỗ lim gần 400 tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Toạ lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, chùa Keo là niềm tự hào của người dân Thái Bình khi lưu giữ hai bảo vật quốc gia độc bản quý giá.

Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

7 thực phẩm lành mạnh để cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ

Thanh Thanh (Theo Boldsky) |

Trang Boldsky đưa ra 7 thực phẩm lành mạnh để cải thiện sức khỏe tổng thể và kéo dài tuổi thọ.

Kết hợp thực phẩm đốt cháy chất béo để thúc đẩy quá trình giảm cân

Hương Lê (theo Health Shots) |

Nếu biết cách kết hợp một số loại thực phẩm vào chế độ ăn uống thì bạn có thể tạo ra tác động tích cực đáng kể đến hành trình giảm cân của mình.

Bác sĩ khuyến cáo những thực phẩm người bệnh viêm khớp nên ăn

Minh Ánh |

Theo bác sĩ, người bị bệnh viêm khớp dạng thấp cần chế độ ăn uống lành mạnh, đầy đủ dinh dưỡng. Cần cân bằng giữa các nhóm thực phẩm: Rau quả, ngũ cốc, thịt nạc và sữa ít béo.